Dự kiến ngày 18.11 tới đây, vụ việc một "hotgirl" điều hành đường dây thi hộ chứng chỉ tiếng Anh và Tin học có quy mô lớn tại Trường Đại học Đồng Tháp sẽ được đem ra xét xử. Đây là vụ án được phát hiện từ năm 2018 và điều đặc biệt là các thủ đoạn trong đường dây này rất tinh vi.

Đường dây

"Chúng tôi phát hiện vụ thi hộ này từ em sinh viên tên Đỏ” – Thạc sĩ  Lê Chánh Trực, Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ - tin học thuộc Đại học Đồng Tháp (Trung tâm) chia sẻ với Báo Lao Động về khởi nguồn của câu chuyện phá đường dây thi hộ.


Thạc sĩ Lê Chánh Trực. Ảnh: LĐ

Ngày 27.10.2018, Trung tâm tổ chức kỳ kiểm tra năng lực ngoại ngữ tiếng Anh bậc 2, 3 theo VSTEP khóa 31. Buổi chiều cùng ngày, trước khi thi môn nghe và viết, cán bộ này tỏ ra bất ngờ vì gương mặt của thí sinh tên Đỏ buổi chiều không giống với gương mặt của thí sinh tên Đỏ buổi sáng nên báo cáo đến hội đồng coi thi. Đại diện hội đồng coi thi sau khi xem xét, đã kín đáo làm việc ngay với đối tượng. Sau khi xác định Trần Văn Đức (không rõ địa chỉ) là người thi hộ cho Đỏ, đã tiến hành lập biên bản xử lý.

Nhận thấy Đỏ là người lớn lên ở miền quê (sinh năm 1994, huyện Thới Bình – Cà Mau) nên không thể tự mình thiết kế việc thi hộ, mà nhiều khả năng chỉ là "mắc xích” trong đường dây có tổ chức, nên Hội đồng thi báo cáo lên Ban giám hiệu cho rà soát, đối chiếu lại hình ảnh nhận diện vào khu vực thi khóa 31.

Ngày 29.10.2018, sau khi đối chiếu hình ảnh nhận diện vào khu vực thi của toàn khóa 31, phát hiện thêm Lê Thiện Chí (sinh năm 1996, huyện Chợ Lách – Bến Tre, học cùng lớp với Đỏ) đã nhờ người tên Lê Quốc (không rõ nhân thân) thi hộ 2 môn nghe và viết tiếng Anh, lãnh đạo Trường Đại học Đồng Tháp quyết định mở rộng việc kiểm tra và phát hiện thêm 10 trường hợp nhờ thi hộ.


"Bà trùm” đường dây thi hộ- Lê Thị Mỹ Duyên. Ảnh CQCA cung cấp

"Nhận định vụ việc có dấu hiệu làm giả giấy tờ để đánh tráo người thi hộ, ngày 17.12.2018, lãnh đạo Trường Đại học Đồng Tháp đã làm công văn gửi Công an Đồng Tháp nhờ hỗ trợ điều tra làm rõ” - Tiến sĩ Lương Thanh Tân, Phó Hiệu trưởng phụ trách Đại học Đồng Tháp - chia sẻ.

Qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Đồng Tháp xác định từ tháng 02.2017 đến tháng 10.2018, có tổng cộng 32 trường hợp sinh viên Đại học Đồng Tháp nhờ người thi hộ chứng chỉ tiếng Anh và Tin học do Trung tâm tổ chức.

Bà trùm

Kết quả điều tra cũng khiến nhiều người ngỡ ngàng khi biết được tất cả các vụ thi hộ có chung một đường dây là vụ làm giả giấy tờ. Nhưng đáng ngạc nhiên hơn là chủ nhân tổ chức đường dây đó không phải là "đại ca” giang hồ mà chính là  một "hotgirl” sinh viên...

Lê Thị Mỹ Duyên sinh năm 1993 trong gia đình có 2 con ở xã Mỹ Hậu Phú (Cái Bè – Tiền Giang). Sau khi tốt nghiệp THPT, năm 2011 Lê Thị Mỹ Duyên thi và đỗ vào Khoa sư phạm Văn, khóa 11 của Trường Đại học Đồng Tháp niên khóa 2011-2015.

Theo xác nhận của lãnh đạo Trường Đại học Đồng Tháp, mãi đến học kỳ I năm học 2017-2018, sinh viên Lê Thị Mỹ Duyên mới tích lũy được 134 tín chỉ, đủ để xét tốt nghiệp, nhưng điểm trung bình chung học tập chỉ đạt 2.47, tức xếp loại Trung bình. Nhưng không hiểu sao, đến nay Mỹ Duyên vẫn chưa làm thủ tục xin xét tốt nghiệp.

Theo tiết lộ của một thành viên của cơ quan điều tra Công an  tỉnh Đồng Tháp, Mỹ Duyên rất tinh quái. Trong suốt quá trình hỏi cung, Mỹ Duyên không chỉ không thừa nhận hành vi tổ chức làm và sử dụng giấy tờ giả để đánh tráo người thi hộ, hơn thế nữa, "hotgirl” này còn mạnh dạn tìm cách biện luận để không thừa nhận lời khai liên quan đến mình từ người thuê thi hộ và người thi hộ.

Ngay sau khi phát hiện vụ thí sinh Nguyễn Văn Đỏ thuê thi hộ, lập tức Duyên nhanh chóng xóa các tài khoản Facebook, Zalo, cùng nhiều tài liệu có liên quan. Hơn thế nữa, Duyên tìm đổi cả số điện thoại thường sử dụng để che dấu hành vi phạm tội của mình. Liền đó, Duyên chủ động tìm đến Đỏ trả lại tiền nhằm tìm cách "xóa bỏ” hành vi phạm tội của mình.

Theo xác nhận của cán bộ điều tra, Mỹ Duyên còn chủ động liên lạc, gặp gỡ các sinh viên có nhờ thi hộ trong khóa 31 diễn ra vào ngày 27.10.2018 yêu cầu không được khai Duyên là người tổ chức thi hộ.

Bên cạnh "khống chế” bằng kinh tế (như: Nếu khai sẽ không nhận lại được tiền...), Mỹ Duyên còn dùng cả biện pháp "đe dọa” (như: Nếu khai sẽ bị phạt tù...) - một cán bộ này bật mí thêm: "Thậm chí, Duyên còn hướng dẫn các sinh viên cách khai gian dối, khiến cho lực lượng điều tra gặp không ít khó khăn”. 


Theo Báo Laođộng

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục