(HBĐT) - Sau sáp nhập xã, đến nay, bộ máy tổ chức chính quyền ở xã Quyết Thắng (Lạc Sơn) đã được kiện toàn. Với sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân, công tác sáp nhập xã diễn ra thuận lợi, tình hình ANTT trên địa bàn trước, trong và sau sáp nhập ổn định. Dân số đông, địa bàn rộng, xã tăng cường các giải pháp để tiếp tục đấu tranh với tai, tệ nạn xã hội, nhất là ma túy.


Cán bộ, công chức bộ phận một cửa UBND xã Quyết Thắng (Lạc Sơn) làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân. 

Thực hiện chủ trương về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, 3 xã: Phúc Tuy, Chí Thiện và Phú Lương sáp nhập thành xã Quyết Thắng, đặt trụ sở làm việc tại UBND xã Phúc Tuy (cũ). Sau sáp nhập, xã có gần 14 nghìn dân, diện tích 3.700 ha. Đồng chí Bùi Văn Âu, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, cùng với đó là những đặc điểm tương đồng về KT-XH, địa hình giáp ranh nên công tác sáp nhập diễn ra thuận lợi, nhân dân tin tưởng vào chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Đến nay, bộ máy chính quyền xã đã được kiện toàn, đáp ứng nhu cầu giao dịch cho nhân dân trên địa bàn xã. 
Có mặt ở bộ phận một cửa xã Quyết Thắng có thể thấy rõ, số lượng người dân đến giao dịch tăng gấp nhiều lần so với trước khi sáp nhập. Thế nhưng, người dân vẫn thể hiện sự hài lòng khi đến giao dịch. Ông Hoàng Văn Chợi, xóm Quyển chia sẻ: "Chúng tôi rất tin tưởng vào chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Kể từ khi sáp nhập, các yêu cầu về giải quyết thủ tục hành chính đều được giải quyết kịp thời. Cán bộ, công chức đều tận tình khi chúng tôi đến giao dịch”. 

Về tình hình ANTT, đồng chí Bùi Đức Thọ, Trưởng Công an xã cho biết: Đến nay, tình hình ANTT được giữ vững, không xảy ra các vụ việc phức tạp trước, trong và sau khi sáp nhập. Tuy nhiên, những tiềm ẩn về ANTT vẫn còn khi những năm trở lại đây, tệ nạn ma túy đã xâm nhập vào đời sống của nhân dân, nhất là ở xã Phú Lương (cũ). Hiện, trên địa bàn xã có 35 đối tượng nghiện ma túy có hồ sơ quản lý. Số người nghiện vẫn đang có chiều hướng gia tăng, nhất là đối với thanh niên thường xuyên đi làm ăn xa. "Những năm qua, công tác tuyên truyền, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy thường xuyên được cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện. Dù vậy, do chưa có biện pháp ngăn chặn thật sự hiệu quả nên tệ nạn này vẫn có chiều hướng gia tăng. Ma túy cũng chính là nguyên nhân gây ra các vấn đề bất ổn về ANTT. Sau sáp nhập xã, cấp ủy, chính quyền xác định cần tăng cường các giải pháp để ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tai, tệ nạn xã hội. Trước mắt là kiện toàn và duy trì hoạt động các cụm an ninh giáp ranh, mô hình an ninh tự quản trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” - đồng chí Trưởng Công an xã chia sẻ.

Đồng chí Bùi Văn Âu cho biết thêm: Hiện, xã duy trì hoạt động 2 cụm an ninh vùng giáp ranh, gồm: cụm an ninh giáp ranh Gia - Phú và cụm an ninh giáp ranh Kiến Thiết. Đồng thời, ở các xóm, khu dân cư nhiều năm qua cũng duy trì hoạt động hiệu quả các mô hình tự quản. "Việc kiện toàn, duy trì hoạt động các cụm an ninh giáp ranh và mô hình tự quản là yếu tố quan trọng để đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn. Cùng với đó, chúng tôi cũng nỗ lực để bắt nhịp với công việc, giải quyết tốt các vấn đề phát sinh ở cơ sở, làm tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính cho người dân" - đồng chí Bùi Văn Âu nhấn mạnh. 


Viết Đào

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục