(HBĐT) - Những năm qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn huyện Lương Sơn được các cấp ủy Đảng, Chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong việc tăng cường quản lý Nhà nước bằng pháp luật, là cầu nối đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với mọi người dân.



Người dân xã Tân Vinh (Lương Sơn) khai thác tủ sách pháp luật tại Bưu điện - văn hóa xã.

Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, Nhân dân, ngay từ đầu năm, UBND huyện Lương Sơn đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác PBGDPL. Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL huyện có kế hoạch phối hợp giữa các phòng, ban huyện, tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền trong việc hướng dẫn công tác PBGDPL tại địa phương. Xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; cung cấp tài liệu cần thiết có liên quan đến công tác tuyên truyền, PBGDPL.

Trong quý I, Phòng Tư pháp huyện đã phối hợp với UBND xã Lâm Sơn tổ chức 1 đợt tuyên truyền cho hội viên nông dân, với 60 người tham dự. Hình thức tuyên truyền ngày càng đa dạng, phong phú, chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tập trung tuyên truyền các lĩnh vực pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; lao động, bảo vệ môi trường, bảo đảm vệ sinh, an ninh, an toàn trường học; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo; phòng, chống xâm hại phụ nữ, trẻ em, bạo lực học đường, bạo lực gia đình, tội phạm, tai - tệ nạn xã hội, cháy nổ; bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm và các vấn đề xã hội quan tâm, hoặc cần định hướng dư luận. Từ đó, nâng cao được hiệu quả của công tác tuyên truyền, góp phần trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật đã góp phần đáng kể trong việc nâng cao chất lượng công tác PBGDPL. Hiện nay, 11/11 xã, thị trấn đều có tủ sách pháp luật, bình quân 210 đầu sách/tủ, được luân chuyển cho các điểm Bưu điện văn hóa xã, Trung tâm Học tập cộng đồng, tạo sự thuận tiện cho việc tiếp cận pháp luật, thông tin của Nhân dân. Trung bình mỗi tháng thu hút trên 250 lượt người đến đọc, tìm hiểu các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Ngoài ra, nâng cao nhận thức của cộng đồng về vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác hòa giải ở cơ sở; thông qua hoạt động hòa giải tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, Nhân dân những quy định của pháp luật liện quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ, đời sống hàng ngày của người dân. Hiện, toàn huyện có 146 tổ hòa giải, với 730 hòa giải viên. Trong quý I, công tác hòa giải cơ sở với tỷ lệ hòa giải thành trên 82%, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân.

Phòng Tư pháp huyện đã tham mưu UBND huyện đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Kết quả, 100% xã, thị trấn được đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Đồng thời, Phòng chủ động tham mưu UBND huyện trong việc kiểm tra đối với công tác PBGDPL.

Đồng chí Nguyễn Văn Năm, Trưởng Phòng Tư pháp huyện Lương Sơn cho biết: Thời gian tới, Phòng tích cực tham mưu UBND huyện đẩy mạnh công tác PBGDPL, nhất là các văn bản luật mới được Quốc hội ban hành; tham mưu ban hành các văn bản có liên quan. Cập nhật, bổ sung các đầu sách mới vào tủ sách pháp luật. Tổ chức giao ban với các xã, thị trấn về công tác tư pháp; đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong công tác PBGDPL của địa phương.


Đinh Thắng


Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục