(HBĐT) - Ngày 12/5, bước sang ngày làm việc thứ 2, phiên tòa xét xử 15 bị cáo trong vụ gian lận điểm Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại Hòa Bình, Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND tỉnh đã tiến hành xét hỏi về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” đối với các bị cáo.


Bị cáo Diệp Thị Hồng Liên được cho là đã có tác động đến việc chấm thi tự luận môn Ngữ văn.

Bị cáo đầu tiên được HĐXX xét hỏi là Khương Ngọc Chất, nguyên Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh), ủy viên Ban chỉ đạo kỳ thi. Trước các câu hỏi của HĐXX và đại diện Viện KSND, Khương Ngọc Chất tiếp tục phủ nhận cáo buộc trong cáo trạng, cũng như lời khai của các bị cáo Nguyễn Quang Vinh, Đỗ Mạnh Tuấn liên quan đến mình tại tòa. Bị cáo Chất chỉ thừa nhận có gọi điện cho Nguyễn Quang Vinh nhờ xem điểm cho một số con em của cán bộ tại Công an tỉnh, nhưng bị Vinh từ chối. Sau đó, Chất gọi điện nhờ Đỗ Mạnh Tuấn xem hộ. Ngoài ra, bị cáo cũng phủ nhận lời khai của Đỗ Mạnh Tuấn về việc ngày 20/6/2018, đã liên hệ đưa 500 triệu đồng cho Tuấn để nhờ nâng điểm cho 2 thí sinh.

Cũng trong buổi sáng, ngoài phần xét hỏi bị cáo Khương Ngọc Chất, HĐXX đã xét hỏi các bị cáo Nguyễn Quang Vinh, Đỗ Mạnh Tuấn, Nguyễn Khắc Tuấn, Quách Thanh Phúc, Diệp Thị Hồng Liên, Nguyễn Thị Hồng Chung và bà Đinh Thị Hường, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án này. Trong phần thẩm vấn, xét hỏi, bị cáo Nguyễn Thị Hồng Chung đã thừa nhận hành vi phạm tội và xin lỗi Nhân dân.

Buổi chiều, HĐXX tiếp tục làm việc với phần xét hỏi, thẩm vấn của đại diện Viện KSND và luật sư đối với các bị cáo. Cùng với đó, một số giáo viên chấm thi thuộc các tổ chấm thi đã được triệu tập đến tham dự phiên tòa, với vai trò là những người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Trả lời các câu hỏi của HĐXX và luật sư, một số giáo viên tham gia chấm thi cho biết, chỉ được ký hoàn thiện bài thi, chứ không được chấm thi theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quy chế thi theo quy định.

Theo đó, các giáo viên chấm thi thuộc tổ chấm thi số 1, tổ chấm thi số 2, tổ chấm thi số 3, Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 được triệu tập đã khai nhận trước HĐXX về việc bản thân đã thiếu trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chấm thi. Nguyên nhân là do quá tin tưởng vào đồng nghiệp. Mặt khác, các giáo viên này cho biết bị áp lực từ cấp trên tác động xuống (trực tiếp là các tổ trưởng tổ chấm thi và bị cáo Diệp Thị Hồng Liên, Phó trưởng Ban chấm thi). Các giáo viên này đều cho rằng, chỉ khi làm việc với cơ quan điều tra, lúc đó mới biết mình đã ký khống chênh lệch điểm thi cho các trường hợp được các đối tượng tác động vào bài thi, để sửa chữa, nâng điểm.

Theo lời khai của bị cáo Nguyễn Thị Hồng Chung, tổ trưởng tổ chấm thi số 2 chấm bài thi tự luận môn Ngữ văn và bị cáo Bùi Thanh Trà, tổ trưởng tổ chấm thi số 3 chấm bài thi tự luận môn Ngữ văn, thì cả 2 đều bị tác động từ bị cáo Diệp Thị Hồng Liên về chuyển thông tin thực hiện nâng điểm cho các thí sinh với sự chỉ đạo chung chung "trường hợp người nhà lãnh đạo, người thân lãnh đạo...”.

Ngày 13/5, phiên tòa tiếp tục với phần thẩm vấn, xét hỏi các bị cáo về các nội dung liên quan đến những sai phạm trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.




P.V

Các tin khác


Huyện Lạc Thủy quyết liệt phòng, chống ma túy

Trong những năm qua, tình hình tội phạm về ma túy và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện Lạc Thuỷ diễn ra khá phức tạp. Các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội khác, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Do đó, Công an huyện Lạc Thuỷ đã làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng chức năng, tăng cường tuần tra kiểm soát, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, góp phần thực hiện mục tiêu vì một cộng đồng sạch ma túy.

Tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng và an ninh

Thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 5/9/2019 của Chính phủ, thời gian qua, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh và Công an tỉnh đã phối hợp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn xã hội (TTATXH), đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Qua đó góp phần quan trọng giữ vững ổn định về an ninh chính trị (ANCT), đảm bảo quốc phòng - an ninh (QP-AN) trên địa bàn tỉnh.

Triệt phá đường dây sản xuất giấy phép lái xe, đăng ký xe giả

Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can: Lê Xuân Giáp, Trịnh Thị Thu, Nguyễn Văn Tĩnh, Đặng Văn Nam và Hoàng Thị Hạnh về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Công an huyện Tân Lạc bắt nhanh 2 đối tượng liên tiếp cướp tài sản trong đêm

Công an huyện Tân Lạc cho biết, đơn vị vừa bắt 2 đối tượng liên tiếp gây ra 2 vụ cướp trong đêm bằng hành vi đánh và xin "đểu” tiền người đi đường.

Xét xử sơ thẩm vụ án khai thác quặng lậu, rửa tiền tại Lilama

Ngày 20/5, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai mở phiên tòa xét xử sở thẩm 17 bị cáo trong vụ án hình sự liên quan đến Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Lilama; trong đó có một số bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ tỉnh.

Xử phạt hành chính nhóm người tập yoga, chụp ảnh giữa đường

Tối 19/5, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, chiều 18/5, UBND thị trấn Kiến Xương (huyện Kiến Xương, Thái Bình) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 14 người về hành vi tập trung đông người trái phép, nằm, ngồi trên đường bộ để chụp ảnh gây cản trở giao thông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục