(HBĐT) - Thực hiện chủ trương về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, 3 xã Hợp Kim, Kim Sơn, Lập Chiệng (Kim Bôi) sáp nhập thành xã Kim Lập, đặt trụ sở làm việc tại UBND xã Hợp Kim (cũ). Sau sáp nhập, xã có diện tích 47.635 km2, được chia thành 9 xóm, với tổng số 2.050 hộ, 9.068 nhân khẩu. Sau sáp nhập xã, bộ máy tổ chức chính quyền xã Kim Lập đã được kiện toàn, tình hình ANTT trước, trong và sau sáp nhập ổn định.


Công an xã Kim Lập (Kim Bôi) làm tốt công tác tiếp công dân, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn. 

Tuy nhiên, do địa bàn rộng, dân số đông, lực lượng mỏng, dự báo tình hình ANTT tiềm ẩn nhiều phức tạp. Ngay sau khi có quyết định sáp nhập, Công an xã Kim Lập đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo ANTT, triển khai sâu rộng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Từ tháng 12/2019, Công an huyện Kim Bôi thí điểm điều động 3 cán bộ Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã Kim Sơn (cũ). Trước khi Công an chính quy về xã, địa bàn này từng rất phức tạp về ANTT. Bởi ở xã có tình trạng đơn thư khiếu kiện kéo dài liên quan đến đất đai. Từ khi thực hiện chủ trương xây dựng Công an xã chính quy, tình hình ANTT của xã chuyển biến rõ rệt. Sau sáp nhập, 3 đồng chí Công an chính quy xã Kim Sơn (cũ) đảm nhiệm các chức danh trưởng, phó và công an viên xã Kim Lập.

Đến nay, tình hình ANTT được giữ vững, không xảy ra các vụ việc phức tạp trước, trong và sau khi sáp nhập. Các trường hợp khiếu kiện kéo dài trước đây sau khi được Công an xã tuyên truyền, vận động, giải thích đã hiểu rõ và chấp hành. Các vụ việc như trộm cắp, đánh nhau giảm hẳn. Hiện, Công an xã quản lý 8 đối tượng tù treo, 2 đối tượng tù tha. Hàng tháng, Công an xã phối hợp với các ngành gọi hỏi giáo dục, răn đe đối tượng. Đồng thời, tuyên truyền định hướng cho bà con Nhân dân không kỳ thị với các đối tượng; giúp đỡ, tạo điều kiện cho các đối tượng tái hòa nhập cộng đồng.

Đại úy Bùi Tuấn Sơn, Trưởng Công an xã Kim Lập cho biết: Công an xã thường xuyên nắm bắt dư luận quần chúng Nhân dân, những mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư, kịp thời giải quyết không để phức tạp, phát sinh thành điểm nóng, góp phần kiềm chế tội phạm, đảm bảo ANCT-TTATXH trên địa bàn. Công an xã tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền tăng cường các giải pháp để ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tai, tệ nạn xã hội, dựa vào Nhân dân trong công tác gìn giữ an ninh nông thôn, chủ động xây dựng các biện pháp phòng ngừa. Đặc biệt là khơi dậy tinh thần đoàn kết trong Nhân dân, cộng đồng dân tộc. Sau khi sáp nhập, lực lượng Công an xã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức bảo vệ tài sản, tham gia giữ gìn ANTT; chủ động tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy vai trò của già làng, người có uy tín trong tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động Nhân dân phát hiện, tố giác tội phạm. 

Cùng với việc nâng cao vai trò của người dân tham gia bảo vệ ANTT, lực lượng Công an xã làm tốt công tác quản lý hộ khẩu, hộ tịch; thực hiện rà soát được trên 90% sổ hộ khẩu để điều chỉnh bổ sung hồ sơ, phục vụ cho việc xây dựng hệ thống tàng thư hộ khẩu, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hộ khẩu. Thường xuyên nắm bắt, kiểm tra nhân khẩu chuyển đến, chuyển đi để kịp thời theo dõi. Lực lượng Công an xã cũng đã xây dựng kế hoạch, triển khai các đợt tuần tra, canh gác tại các xóm. Trong đó, lực lượng công an viên làm nòng cốt, kết hợp với tổ an ninh tự quản, xây dựng hòm thư tố giác tội phạm, thường xuyên nắm bắt, theo dõi địa bàn, để người dân yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế sau khi hợp nhất xã. 


 Đinh Thắng

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục