(HBĐT) - Thời gian qua, công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự (THAHS) đạt nhiều kết quả. Chất lượng, hiệu quả được tăng cường, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền, lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, tạm giam, người chấp hành án. Lãnh đạo Viện KSND hai cấp đã quan tâm đến việc kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, áp dụng nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm sát làm công tác này.


Cán bộ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh kiểm sát việc thi hành án của các phạm nhân tại Trại tạm giam tỉnh. 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam, THAHS là yêu cầu tất yếu, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới và cải cách tư pháp hiện nay. Viện KSND 2 cấp tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong xem xét phê chuẩn việc áp dụng các biện pháp bắt, tạm giữ, tạm giam, đảm bảo có căn cứ, đúng pháp luật; kiểm sát chặt chẽ việc thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam; chú trọng phúc tra việc thực hiện kiến nghị của Viện Kiểm sát, tăng cường ban hành kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm, qua đó bảo đảm tuân thủ pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam, THAHS.

Trong quý I, Viện KSND 2 cấp kiểm sát việc tạm giữ 60 người (số cũ 13 người, số mới 47 người, giảm 17 người so với tháng 2/2020). Cơ quan chức năng đã giải quyết 51 người (khởi tố chuyển tạm giam 37 người, khởi tố áp dụng biện pháp ngăn chặn khác 13 người, trả tự do 1 người); đang tạm giữ 9 người. Kiểm sát việc tạm giam 484 người. Cơ quan chức năng đã giải quyết 57 người (hủy bỏ biện pháp tạm giam 8 người, thay đổi biện pháp ngăn chặn 2 người, chuyển chấp hành án 10 người, chuyển đi nơi khác 37 người); đang tạm giam 427 người. Viện KSND 2 cấp kiểm sát trực tiếp công tác tạm giữ, tạm giam 2 lượt, ban hành 2 kiến nghị trong công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam.

Công tác kiểm sát THAHS trong quý I, không có phạm nhân thi hành án tử hình và tù chung thân. Tù có thời hạn có 56 phạm nhân; đã chấp hành án xong 2 phạm nhân; số người đang chấp hành án 54 người. Thi hành án treo, cải tạo không giam giữ tổng số 675 người, số người đã giải quyết 54 người, số đang chấp hành 621 người. Viện KSND các huyện tiến hành ký quy chế phối hợp với UBND cấp xã trong công tác THAHS; kiểm sát trực tiếp công tác quản lý án treo, cải tạo không giam giữ tại 11 UBND xã, tiến hành phúc tra việc thực hiện kiến nghị của Viện kiểm sát tại 2 UBND xã; ban hành 7 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm, trong đó có 2 kiến nghị lồng ghép trong kết luận kiểm sát; tham gia họp xét giảm thời gian thử thách án treo cho 4 bị án.

Đồng chí Lại Anh Tuấn, Viện trưởng Viện KSND tỉnh cho biết: Từ thực tiễn hoạt động kiểm sát, việc tạm giữ, tạm giam và THAHS cho thấy, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này trong thời gian tới, Viện KSND 2 cấp tiếp tục nâng cao trách nhiệm pháp lý, kỹ năng nghề nghiệp của kiểm sát viên khi thực hiện nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ cần nắm vững chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, đối tượng, phạm vi, nội dung và các phương thức kiểm sát, gắn với hoạt động thực tế ở địa phương; vận dụng linh hoạt các biện pháp kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu, trả tự do trong kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, THAHS. Ngành tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, quán triệt sâu sắc, đầy đủ về vai trò, trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn trong khâu công tác kiểm sát này; sắp xếp, bố trí cán bộ, kiểm sát viên, tăng cường công tác kiểm sát tại trại giam, cơ sở giam giữ. Đổi mới tư duy công tác, đổi mới cách nghĩ, cách làm để công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, THAHS thực chất, hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm quyền con người, quyền của người bị tạm giữ, tạm giam, người chấp hành án, từ đó nâng cao vị thế, uy tín của ngành Kiểm sát Nhân dân.


Đinh Thắng

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục