(HBĐT) - Thời gian qua, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Lương Sơn đã chú trọng đổi mới hoạt động, tạo chuyển biến trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững ANTT trên địa bàn.

 


Cán bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Lương Sơn thường xuyên nghiên cứu sách báo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

VKSND huyện Lương Sơn đã duy trì thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân, trực nghiệp vụ, thực hiện tốt công tác nắm và kiểm sát việc tiếp nhận, phân loại, xử lý tin báo, tố giác tội phạm, tiếp tục đổi mới các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường quan hệ phối hợp trong tiếp nhận, kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

Trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án hình sự, VKSND huyện chú trọng kiểm sát chặt chẽ việc phân loại, xử lý tin báo, tiến hành kiểm sát ngay từ khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can, từ đó có biện pháp hạn chế khởi tố oan, sai, hoặc bỏ lọt tội phạm, bảo đảm 100% tin báo về tội phạm được các cơ quan chức năng giải quyết có chất lượng, hiệu quả.

Trong quý I, VKSND huyện đã thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự với tổng số 17 vụ, 24 bị cáo; đã giải quyết 8 vụ, 12 bị cáo. Chất lượng truy tố bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có vụ án truy tố oan, sai, không có án bị hủy để điều tra hoặc xét xử lại. Công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp trong tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, thi hành án dân sự; kiểm sát khởi tố, kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, hôn nhân - gia đình, kinh doanh thương mại... được tăng cường, nâng cao chất lượng. VKSND huyện đã chủ động bố trí lực lượng cán bộ, tập trung kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết các vụ án, vụ việc, chú trọng kiểm sát các bản án, quyết định của tòa án; tích cực, chủ động tham gia các phiên tòa, phiên họp giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự ở các giai đoạn sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm theo quy định của pháp luật. Viện duy trì thường xuyên công tác tiếp công dân, thụ lý giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, trong quý I thụ lý, giải quyết 9 đơn. VKSND huyện đang xây dựng quy chế phối hợp giải quyết khiếu nại giữa các cơ quan tư pháp.

Để nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết các vụ án hình sự, VKSND huyện đã tập trung quản lý chặt chẽ công tác kiểm sát giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố; phân công kiểm sát viên theo dõi, ghi chép đầy đủ, chính xác sổ quản lý tố giác, tin báo về tội phạm; thường xuyên theo dõi, rà soát, đôn đốc việc giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc hoạt động kiểm sát điều tra. Do đó, trong thời gian qua, việc kiểm sát điều tra được thực hiện tích cực, không có vụ án nào quá thời hạn điều tra, hoặc bị trả hồ sơ điều tra bổ sung. Bên cạnh đó, Viện đề cao vai trò, trách nhiệm, phát huy tính chủ động, tích cực sáng tạo, linh hoạt của kiểm sát viên đối với công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự. Bởi vậy, tất cả các vụ án được đưa ra xét xử theo truy tố của Viện kiểm sát không có trường hợp nào tòa án tuyên không phạm tội; không có trường hợp phải hủy án để điều tra, truy tố, xét xử lại.

Đồng chí Vì Văn Duy, Viện trưởng VKSND huyện Lương Sơn cho biết: Thời gian tới, VKSND huyện tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp như: Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra; nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa, kiên quyết không để xảy ra tình trạng oan, sai, bỏ lọt tội phạm; tăng cường kiểm sát các hoạt động tư pháp nhằm phát hiện, chấn chỉnh kịp thời vi phạm trong việc điều tra, xét xử vụ án, bảo đảm cho việc thực thi pháp luật được nghiêm minh, công bằng.

Đinh Thắng

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục