(HBĐT) - Tháng 6/2019, Tử Nê là 1 trong 2 xã đầu tiên của huyện Tân Lạc (Tử Nê và Ngọc Mỹ) được chọn thí điểm triển khai thực hiện việc đưa Công an chính quy về giữ các chức danh Công an xã. Đến nay, sau gần 2 năm, tình hình đảm bảo ANTT - ATXH trên địa bàn xã có những chuyển biến tích cực.

 


Công an xã Tử Nê (Tân Lạc) trao đổi với lãnh đạo xã về thực hiện công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn. 

Với đặc thù là địa bàn chạy dọc theo quốc lộ 12B, điều kiện KT-XH phát triển khá, cách trung tâm huyện không xa, do vậy, Tử Nê luôn được xem là địa bàn nhạy cảm, tiềm ẩn phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội (TNXH). Xuất phát từ thực tế đó, cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, đẩy mạnh công tác đảm bảo ANTT - ATXH, xây dựng, củng cố phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) ngày càng vững mạnh. Mặc dù vậy, vẫn tồn tại những hạn chế, khó khăn trong công tác đảm bảo ANTT, đấu tranh trấn áp tội phạm, đẩy lùi TNXH, nhất là tệ nạn ma túy. Tuy nhiên, "kể từ khi triển khai việc đưa Công an chính quy về đảm nhiệm chức danh Công an xã, tình hình ANTT - ATXH ở xã tiếp tục được củng cố. Các cán bộ Công an chính quy đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả kế hoạch đảm bảo ANTT, an ninh nông thôn. Giải quyết các vụ việc liên quan đến ANTT xảy ra trên địa bàn chính xác, đúng thẩm quyền, quy định của pháp luật” - đồng chí Bùi Văn Bựng, Phó Chủ tịch UBND xã Tử Nê nhấn mạnh.

Trung tá Bùi Văn Bảy, Trưởng Công an xã cho biết: Ngay khi nhận nhiệm vụ, cán bộ, chiến sỹ Công an chính quy đã thực hiện tốt vai trò, chức trách, nhiệm vụ được giao. Tập trung tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã triển khai công tác đảm bảo ANTT, phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm; đẩy mạnh phòng trào Toàn dân bảo vệ ANTQ với phương châm "Lấy cơ sở làm nòng cốt trong công tác tự phòng, tự quản, tự bảo vệ”. Nhờ đó, đến nay, 7/7 xóm duy trì hoạt động có hiệu quả các tổ an ninh, cùng hàng chục tổ tự quản về ANTT ở khu dân cư, tích cực góp phần đảm bảo giữ vững ANTT ngay từ khu dân cư, thôn, xóm.

Tình hình ANTT - ATXH ở Tử Nê đã có những bước chuyển toàn diện. Các vụ việc liên quan đến ANTT xảy ra trên địa bàn đều được xử lý triệt để, đúng quy định. Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng đi vào chiều sâu. So với thời gian trước, tình hình tội phạm và TNXH giảm mạnh. "Nếu như trước khi chưa có Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã, tình hình tội phạm hàng năm của xã là 10, thì nay giảm chỉ còn 4 - 5 phần, tai TNXH được kiềm chế”- đồng chí Bùi Văn Bựng cho biết thêm.

Có được kết quả này, theo trung tá Bùi Văn Bảy là do ngay khi xảy ra vụ việc, lực lượng Công an xã kịp thời có mặt tại hiện trường để giải quyết. Kết quả giải quyết mang tính răn đe cao. Như trong tháng 2 vừa qua, khi nhận được tin báo về vụ mất trộm điện thoại và máy tính bảng xảy ra tại gia đình ông Vũ Ngọc Thúy, xóm 3, Công an xã đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng địa phương điều tra. Sau một thời gian ngắn đã làm rõ đối tượng Bùi Văn Huy, người cùng xóm đột nhập vào nhà trộm tài sản, thu hồi tang vật. Trước đó, nhận được tin báo về vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại xóm Bin, cán bộ, chiến sỹ Công an xã kịp thời nắm bắt tình hình, tập trung điều tra, chỉ sau 1 ngày đã làm rõ đối tượng gây án là Hà Công Nguyên, vận động đối tượng ra đầu thú...

Không chỉ đấu tranh hiệu quả với tội phạm, thời gian qua, lực lượng Công an xã cũng làm tốt công tác phòng ngừa, từng bước đẩy lùi tai TNXH. Đầu tháng 4 vừa qua, đã hoàn thành 1 hồ sơ quản lý đối tượng tại địa phương theo Nghị định số 111/NĐ-CP. Ngoài ra, Công an xã thường xuyên nắm bắt, lập danh sách các đối tượng nghi nghiện. Tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng lập hồ sơ đưa đối tượng nghiện đi cai nghiện bắt buộc. Nhờ đó, số người nghiện trên địa bàn xã đã giảm mạnh.


Mạnh Hùng

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục