Ngày 13-6, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết đang điều tra, xử lý đường dây làm giả con dấu, tài liệu từ TP.HCM về Đà Nẵng và nhiều địa phương khác.


Các tài liệu, tang vật liên quan đến vụ án - Ảnh: A.B.

Theo thông tin ban đầu, khoảng tháng 12-2019, anh N.H.Q. (trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê) lên mạng xã hội liên hệ với tài khoản Zalo tên Phạm Thủy để đặt làm giả 1 giấy chứng nhận đăng ký kết hôn với giá 3 triệu đồng, 1 sổ hộ khẩu giá 3,5 triệu đồng. 

Sau khi gửi các thông tin cá nhân cho tài khoản Zalo, anh Q. nhận được các loại tài liệu làm giả và thanh toán 6,5 triệu đồng qua dịch vụ thu hộ. Anh Q. mang giấy tờ này đến UBND phường để làm thủ tục thì bị cán bộ tư pháp phát hiện có dấu hiệu giả nên trình báo công an. 

Anh Q. khai nhận đang sống với chị T., nhưng không đăng ký kết hôn và có một con chung. Do thiếu hiểu biết, anh mua giấy tờ giả để đăng ký khai sinh cho con.

Qua giám định, ngày 27-5-2020, phòng kỹ thuật hình sự Công an Đà Nẵng xác định giấy tờ trên là giả.

Công an quận Thanh Khê đã vào cuộc, xác lập chuyên án đấu tranh. Qua công tác nghiệp vụ xác định tài khoản Zalo Phạm Thủy và Phạm Thúy do Phạm Hoài Thanh (quê Quảng Ngãi, trú quận 12, TP.HCM) đứng tên. Thanh có bạn cùng quê là Nguyễn Tấn Linh (trú TP.HCM). Biết Linh chuyên làm, cung cấp các loại văn bằng, giấy tờ giả, Thanh tạo tài khoản Zalo để rao bán.

Sau khi củng cố tài liệu, chứng cứ, Công an quận Thanh Khê phối hợp với công an các đơn vị ở TP.HCM thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét chỗ ở của những người liên quan. 

Tại chỗ ở của Thanh phát hiện 45 tài liệu nghi vấn làm giả, 54 bản sao y trong đó có bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thậm chí cả thẻ ngành CAND…

Tại chỗ ở của Linh, thu giữ 84 tài liệu các loại và 4 con dấu nghi làm giả. Còn tại chỗ ở của Đoàn thu giữ 41 con dấu của nhiều cơ quan, tổ chức, 240 các loại tài liệu nghi vấn làm giả cùng các giấy tờ, thiết bị có liên quan…

Cơ quan công an còn làm việc với Phạm Thiên Thi (trú Tân Bình, TP.HCM) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi cùng nhóm này.

Bước đầu xác định nhóm này cấu kết với nhau thành đường dây làm giả con dấu, tài liệu và tiêu thụ cho những người có nhu cầu trong cả nước. Công an đang điều tra, xử lý về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo Báo Tuổi trẻ

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục