(HBĐT) - Nhờ phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm (ATTP) nên từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ ngộ độc nào liên quan đến vệ sinh ATTP.


Lực lượng Cảnh sát môi trường phối hợp cơ quan chức năng tiêu hủy hơn 1.000 lít rượu không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Thời gian qua, với sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp, ngành chức năng đối với công tác quản lý Nhà nước về ATTP, tình hình ATTP cơ bản ổn định, không xảy ra vụ việc nghiêm trọng. Tuy nhiên, theo Thiếu tá Trần Trung Nghĩa, Phó trưởng Phòng Cảnh sát môi trường (CSMT) - Công an tỉnh, việc sản xuất, kinh doanh (SXKD), vận chuyển hàng hóa vi phạm quy định về ATTP có xu hướng gia tăng, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng ngày càng tinh vi, các lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn trong phát hiện, xử lý. Các hành vi vi phạm chủ yếu là mua bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch; sử dụng nguyên liệu, phụ gia thực phẩm đưa vào để SXKD không đảm bảo quy định; kinh doanh thực phẩm kém chất lượng, hết hạn sử dụng, thậm chí là hàng giả, hàng nhái, không rõ nguồn gốc xuất xứ; một số cơ sở hoạt động sản xuất, chế biến thực phẩm không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về ATTP và các giấy tờ, thủ tục khác có liên quan...

Từ thực tế đó, Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng chức năng, Công an các huyện, thành phố tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về ATTP. Trong đó, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật nhằm nâng cao trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về ATTP; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý trường hợp vi phạm, không để xảy ra vụ việc ngộ độc thực phẩm gây hậu quả nghiêm trọng. Đồng thời, lực lượng chức năng Công an tỉnh tăng cường công tác rà soát, nắm chắc tình hình chấp hành quy định của pháp luật về đảm bảo ATTP trong hoạt động SXKD, vận chuyển, chế biến thực phẩm, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý trường hợp vi phạm.

Theo thống kê, 6 tháng đầu năm 2020, lực lượng CSMT toàn tỉnh đã đấu tranh, xử lý 29 tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về đảm bảo ATTP, xử phạt hơn 210 triệu đồng. Trong đó, Phòng CSMT đấu tranh, xử lý 21 tổ chức, cá nhân vi phạm, xử phạt hơn 195 triệu đồng, tịch thu, tiêu hủy hàng hóa, thực phẩm tổng giá trị gần 85 triệu đồng. Điển hình như vụ phát hiện, bắt giữ xe ô tô BKS 29C - 221.44 do Vương Văn Tập (SN 1986), trú tại Phú Xuyên (Hà Nội) điều khiển, vận chuyển 500 kg sản phẩm nội tạng động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không qua kiểm dịch. Tại xóm Cột Bài, xã Cao Sơn (Lương Sơn), Phòng CSMT kiểm tra, phát hiện Công ty TNHH Đầu tư thương mại công nghiệp Thiên Long hoạt động sản xuất các loại thực phẩm ăn liền như Snack hương bò thơm cay, Snack gậy như ý... nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP. Qua công tác nắm tình hình, ngày 12/1/2020, tại địa phận xã Trung Minh (TP Hòa Bình), Phòng CSMT phối hợp Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phát hiện xe ô tô BKS 28C - 043.87 có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động thương mại. Qua đấu tranh, Đinh Tiến Dũng (SN 1981), thường trú tại tổ 14, phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình) là chủ xe, chủ hàng không xuất trình được hồ sơ, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa...

Ngoài việc chủ động đấu tranh, lực lượng CSMT toàn tỉnh phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm. Qua kiểm tra đã phát hiện, xử phạt 131 tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về ATTP với tổng số tiền hơn 145 triệu đồng. Trong đó, Phòng CSMT phối hợp đấu tranh, xử lý 33 tổ chức, cá nhân vi phạm, xử phạt 54,5 triệu đồng; lực lượng CSMT Công an các huyện, thành phố phối hợp đấu tranh, xử lý 98 tổ chức, cá nhân vi phạm, xử phạt trên 91 triệu đồng.

Có thể nói, "từ việc mạnh tay trong đấu tranh với các hành vi vi phạm quy định về ATTP từ lực lượng chức năng, đã tích cực góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành quy định về đảm bảo vệ sinh ATTP của người SXKD, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn, không để các vụ ngộ độc lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh” - thiếu tá Trần Trung Nghĩa, Phó trưởng Phòng CSMT nhấn mạnh.


Mạnh Hùng

Các tin khác


Tuyên án hàng loạt bị cáo mua bán người dưới 16 tuổi

Ngày 21/5, Hội đồng Xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên án đối với 15 bị cáo trong vụ án mua bán người dưới 16 tuổi, làm giả tài liệu của cơ quan và sử dụng tài liệu giả của cơ quan.

Huyện Lạc Thủy quyết liệt phòng, chống ma túy

Trong những năm qua, tình hình tội phạm về ma túy và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện Lạc Thuỷ diễn ra khá phức tạp. Các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội khác, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Do đó, Công an huyện Lạc Thuỷ đã làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng chức năng, tăng cường tuần tra kiểm soát, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, góp phần thực hiện mục tiêu vì một cộng đồng sạch ma túy.

Tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng và an ninh

Thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 5/9/2019 của Chính phủ, thời gian qua, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh và Công an tỉnh đã phối hợp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn xã hội (TTATXH), đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Qua đó góp phần quan trọng giữ vững ổn định về an ninh chính trị (ANCT), đảm bảo quốc phòng - an ninh (QP-AN) trên địa bàn tỉnh.

Triệt phá đường dây sản xuất giấy phép lái xe, đăng ký xe giả

Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can: Lê Xuân Giáp, Trịnh Thị Thu, Nguyễn Văn Tĩnh, Đặng Văn Nam và Hoàng Thị Hạnh về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Công an huyện Tân Lạc bắt nhanh 2 đối tượng liên tiếp cướp tài sản trong đêm

Công an huyện Tân Lạc cho biết, đơn vị vừa bắt 2 đối tượng liên tiếp gây ra 2 vụ cướp trong đêm bằng hành vi đánh và xin "đểu” tiền người đi đường.

Xét xử sơ thẩm vụ án khai thác quặng lậu, rửa tiền tại Lilama

Ngày 20/5, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai mở phiên tòa xét xử sở thẩm 17 bị cáo trong vụ án hình sự liên quan đến Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Lilama; trong đó có một số bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục