(HBĐT) - Với hành vi tổ chức cho 42 người xuất cảnh trái phép (XCTP) sang Trung Quốc, Trần Văn Cường (SN 1988), trú tại xã Toàn Sơn (Đà Bắc) bị TAND huyện xử phạt mức án 5 năm tù. Tuy nhiên, xét thấy tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo là rất nghiêm trọng, tại phiên tòa phúc thẩm, TAND tỉnh đã nâng mức án lên 7 năm tù về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” đối với Trần Văn Cường.


Đối tượng Bùi Thị Ngọc Mai (SN 1975), trú tại phường Phương Lâm (TP Hòa Bình) làm việc với cơ quan An ninh điều tra về hành vi tổ chức đưa 13 người ra nước ngoài trái phép lao động chui.

Đây không phải là lần đầu tiên, TAND hai cấp tỉnh xét xử tội phạm "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”. Trước đó, TAND tỉnh và TAND các huyện, thành phố đã đưa nhiều đối tượng ra xét xử về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” với những hình phạt, bản án nghiêm khắc. Như trường hợp của Quách Thị Mai (SN 1974), trú tại xã Nam Thượng (Kim Bôi) bị TAND tỉnh xử phạt 48 tháng tù; Dương Minh Tuấn (SN 1981), trú tại xã Trung Sơn - nay là xã Liên Sơn (Lương Sơn) bị TAND huyện Lương Sơn xử phạt 36 tháng tù (cho hưởng án treo)...

Theo đánh giá của cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh, những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh, tình trạng người dân XCTP diễn ra phức tạp, có chiều hướng gia tăng. Thống kê mỗi năm có hàng trăm lượt người dân XCTP ra nước ngoài, nhiều nhất là xuất cảnh sang Trung Quốc, phổ biến vào sau Tết Nguyên đán. Hoạt động XCTP diễn ra ở hầu khắp các huyện, thành phố trong toàn tỉnh, gây ảnh hưởng đến tình hình ANCT - TTATXH. Cùng với sự gia tăng của hoạt động XCTP, tội phạm tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài cũng có xu hướng gia tăng, tính chất, mức độ, phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, phức tạp. Những đối tượng cầm đầu, tổ chức đưa người trốn sang các nước: Anh, Nhật, Úc... thường sử dụng thủ đoạn như cho lao động làm hộ chiếu giả, đi dưới dạng thăm quan, du lịch, thăm thân; tổ chức thăm quan du lịch sang nước thứ 2 rồi tìm cách trốn sang nước thứ 3. Các đối tượng "cò” đưa người sang Trung Quốc cũng liên tục thay đổi phương thức hoạt động, chúng yêu cầu người dân tự bắt xe ra các cửa khẩu ở biên giới phía Bắc rồi mới tổ chức thành từng nhóm để XCTP sang Trung Quốc, khi lao động sang được Trung Quốc mới thu tiền môi giới...

Thực tế trên đã gây ra rất nhiều khó khăn cho công tác phòng ngừa, đấu tranh của lực lượng chức năng.
Theo thượng tá Dương Quốc Trung, Trưởng Phòng ANĐT (Công an tỉnh), công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” được lãnh đạo Công an tỉnh và Phòng ANĐT coi là công tác quan trọng, nhiệm vụ trọng tâm hàng năm. Đơn vị đã tập trung chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ tăng cường các mặt công tác nắm tình hình liên quan đến XCTP, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vụ việc XCTP; tăng cường mối quan hệ phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an; các đơn vị trong Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố... để trao đổi, nắm thông tin liên quan đến vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất nhập cảnh (XNC), xác lập, đấu tranh các chuyên án tổ chức XCTP...

Qua theo dõi, nắm bắt tình hình, trong năm 2019, toàn tỉnh có 230 lượt người XCTP, chủ yếu sang Trung Quốc làm lao động. Lũy kế đến thời điểm đầu năm 2020, toàn tỉnh có 763 lượt người XCTP. Trong đó, 97 người bị bắt, trục xuất, đẩy đuổi về nước. Từ năm 2019 đến nay, các đơn vị chức năng Công an tỉnh đã ra quyết định xử phạt 34 trường hợp vi phạm các quy định về XNC; khởi tố điều tra 3 vụ, 3 bị can về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”. Các bị can trong 3 vụ án đã tổ chức cho 66 lượt người sang Trung Quốc lao động trái phép trong nhiều năm. Hiện, cơ quan ANĐT đang tập trung hoàn thiện hồ sơ để chuyển cơ quan chức năng truy tố, đưa đối tượng Bùi Thị Len (SN 1971), trú tại xã Phong Phú (Tân Lạc) ra xét xử về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”. Quá trình điều tra xác định, làm rõ Bùi Thị Len đã đưa 12 người ở các xã: Phong Phú, Phú Vinh, Phú Cường, Mỹ Hòa (Tân Lạc) XCTP sang Trung Quốc.

Thượng tá Dương Quốc Trung cho biết: Từ những vụ án được khám phá, Công an tỉnh khuyến cáo, XCTP sang nước ngoài làm lao động chui tiềm ẩn nhiều rủi ro, hệ lụy, như bị bóc lột lao động, ép hoạt động mại dâm, vận chuyển ma túy, mua bán nội tạng và nguy cơ xảy ra tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, mua bán người... Để ngăn chặn, giải quyết hiệu quả tình trạng này, "cùng với việc tăng cường đấu tranh, triệt phá các đường dây đưa người XCTP ra nước ngoài, các ngành, các cấp, cấp ủy, chính quyền địa phương cần thường xuyên tuyên truyền pháp luật liên quan đến XNC cho Nhân dân, phổ biến những tác hại, hệ lụy từ hành vi XCTP. Qua đó, nâng cao nhận thức của người dân, góp phần hạn chế tình trạng XCTP. Đồng thời, mỗi người dân phải tự nâng cao cảnh giác, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, công an cơ sở khi phát hiện có đối tượng đến địa bàn tuyển người đi lao động trái phép tại nước ngoài”- Thượng tá Dương Quốc Trung nhấn mạnh.

 
Mạnh Hùng


Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục