(HBĐT) -Trên tuyến quốc lộ 6 nối liền các tỉnh Tây Bắc, tỉnh Hoà Bình được xem là địa bàn trung chuyển ma túy trước khi được các đối tượng tuồn vào sâu nội địa. Trong đó, Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu) được xem là một điểm "nóng”. Cuộc chiến chống ma tuý trên miền đất này chưa một ngày ngơi nghỉ. Nhưng với nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, lực lượng Công an, cùng với sự giúp đỡ của Nhân dân, nhiều vụ án ma túy lớn bị phát hiện, bắt giữ. Nơi đây đang dần trở lại với cuộc sống bình yên...

 



Lực lượng Công an xã Hang Kia (Mai Châu) thường xuyên trao đổi, nắm tình hình và tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật đến với lực lượng đoàn viên thanh niên trên địa bàn.

Vùng đất "nóng” Hang Kia, Pà Cò

Từ trung tâm huyện Mai Châu, vượt quãng đường khoảng 30 km là đến xã Pà Cò, chạy thêm khoảng 6 km nữa thì tới xã Hang Kia. Từ trên cao, Hang Kia gói gọn trong lòng bàn tay với những nếp nhà ẩn hiện dưới tán rừng già. Với địa thế hiểm trở, núi rừng trùng điệp, cách không xa khu vực biên giới Việt - Lào đã biến nơi đây trở thành điểm "nóng” về ma tuý của tỉnh và trên tuyến quốc lộ 6...

Từ năm 1990 trở về trước, Hang Kia, Pà Cò được biết đến là "lãnh địa ma tuý”. Đặc biệt là tình trạng trồng cây thuốc phiện. Diện tích cây thuốc phiện gieo trồng hàng năm của 2 xã bình quân khoảng 500 ha, sản lượng ước đạt 2 tấn nhựa/năm. Già làng Sùng A Sa, nguyên Chủ tịch UBND xã Pà Cò cho biết: "Hiện tại, diện tích đất trồng mận, trồng đào rộng bao nhiêu thì trước đây đó đều là diện tích người dân sử dụng để trồng cây thuốc phiện. Có những nương thuốc phiện rộng bạt ngàn, mênh mông giữa những cánh rừng xanh thẳm...”.

Năm 1991, cây thuốc phiện bị phá bỏ. Tuy nhiên, những vườn mận, nương ngô vẫn không thể khiến cho đời sống người dân no ấm. Lợi dụng điều này, các đối tượng tội phạm ma túy đã dụ dỗ một số người dân, nhất là người nghiện tham gia vận chuyển, buôn bán ma túy. Từ đây, tội phạm và tệ nạn ma túy ở vùng đất này ngày một tăng nhanh. Theo thống kê, trong những năm 2016 - 2019, Công an huyện Mai Châu trực tiếp và phối hợp phát hiện, bắt giữ trên địa bàn 2 xã 19 vụ, 20 đối tượng, thu 20 bánh, 111,5 gr heroin; 217.15 gr, 243 viên ma túy tổng hợp (MTTH); 90,22 gr nhựa thuốc phiện. 6 tháng đầu năm 2020, Công an huyện Mai Châu trực tiếp và phối hợp phát hiện, bắt giữ trên địa bàn 2 xã 6 vụ, 8 đối tượng, thu 77,75 gr heroin, 199,35 gr MTTH, 1.052,86 gr ma túy đá, 476,6 gr Ketamine. Ngoài ra, lực lượng chức năng của tỉnh, huyện đã trực tiếp và phối hợp bắt giữ 3 vụ, 3 đối tượng là người Mông ở xã Hang Kia tại địa bàn khác, thu 176,03 gr heroin, 99,6 gr MTTH, 6,44 gr nhựa thuốc phiện...

Hạ nhiệt vùng đất "nóng”

Trung tá Đinh Văn Thới, Trưởng Công an huyện Mai Châu, người trực tiếp chỉ huy chiến dịch hạ nhiệt điểm "nóng” ma túy tại Hang Kia, Pà Cò cho biết: Hang Kia, Pà Cò chưa khi nào hết nóng nhưng giờ đã hạ nhiệt. Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước bằng các chương trình, dự án phát triển KT-XH thiết thực, hiệu quả, giờ đây, 2 xã đang thay đổi từng ngày...

Dù đã hạ nhiệt, nhưng cuộc chiến chống ma túy tại Hang Kia, Pà Cò vẫn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Xác định rõ những khó khăn, để tuyên truyền, vận động bà con từ bỏ ma túy, Công an huyện đã tăng cường cán bộ xuống địa bàn với tinh thần "bám bản, bám dân” thực hiện "5 cùng với Nhân dân” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng vận động, cùng nói tiếng dân tộc với người dân). Nhờ đó, hiệu quả tuyên truyền đã được nâng cao. Sau nhiều cố gắng, nỗ lực, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy ở 2 xã đã cơ bản được kiềm chế. Nói như Đại tá Trương Quang Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh, hiện ở địa bàn Hang Kia, Pà Cò không còn đối tượng mua bán trái phép chất ma túy mang tính chất "ông trùm”, mua bán với số lượng lớn nữa. Mà các đối tượng phạm tội chỉ mang tính chất nhỏ lẻ, cơ hội, hoặc là những đối tượng đi vận chuyển thuê...

Bên cạnh những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng Công an thì đóng góp không nhỏ vào công cuộc hạ nhiệt điểm "nóng” ma túy còn có sự góp sức của các già làng, trưởng bản. Thiếu tá Hoàng Ngọc Tú, Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy (Công an huyện Mai Châu) - người nhiều năm bám bản ở Hang Kia, Pà Cò chia sẻ: Ngoài lực lượng Công an, những người có uy tín, già làng cũng đã tham gia góp công lớn trong công tác đảm bảo ANCT - TTATXH và phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy. Nhờ đó, nhiều đối tượng ma túy cộm cán, hay đối tượng truy nã cũng phải nghi ngại, nể phục. Nổi bật trong số đó là các già làng: Sùng A Sa, Mùa A Dê, Sùng A Lữ, Sùng A Vờ, Hàng A Dia (xã Pà Cò); Vàng A Váu, Vàng  A Gia, Vàng A Tình (xã Hang Kia). Trong những tháng đầu năm 2020, từ sự phối hợp của những người có uy tín ở Hang Kia, Công an huyện đã vận động 1 đối tượng bị truy nã về ma túy ra đầu thú. Tính đến hết tháng 6/2020, trên địa bàn 2 xã còn 23 người nghiện (xã Hang Kia 10 người, xã Pà Cò 13 người), giảm 10 người so với thời điểm cuối năm 2019...

Giờ đây, ma túy đang dần được kiềm chế và bị đẩy lùi, thung lũng Hang Kia, Pà Cò hiện lên đẹp như một bức tranh thủy mặc với màu xanh ngút ngàn được điểm xuyến bởi gam màu đỏ của mái ngói, mái tôn của những nếp nhà yên bình. 
 

 Mạnh Hùng

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục