(HBĐT) - Năm 2018, mô hình làng văn hóa, QP-AN được triển khai tại xóm Bảm, xã Tây Phong (Cao Phong). Thực hiện hiệu quả công tác dân vận, Ban CHQS huyện cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đã khơi dậy tình quân dân chung sức, đồng lòng. Sau 2 năm đã tạo nên nhiều khởi sắc cho xóm Bảm.



Cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện Cao Phong hỗ trợ hộ gia đình ông Bùi Văn Dực, xóm Bảm, xã Tây Phong xóa nhà tạm. 

Mô hình làng văn hóa, QP-AN được thực hiện với 4 mục tiêu: bản, làng no ấm không còn đói nghèo; sạch đường, đẹp ngõ, không có dịch bệnh; gia đình hòa thuận, con cháu thảo hiền; làng xóm yên vui. Để thực hiện các mục tiêu này, Ban CHQS huyện đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức đoàn thể; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, huy động nguồn lực tại chỗ để xây dựng làng văn hóa, QP-AN xóm Bảm.

Với việc dân vận khéo, trong 2 năm qua, Ban CHQS huyện đã vận động Nhân dân di dời 12 chuồng nuôi gia súc; hiến trên 700 m2 đất để mở rộng đường giao thông nội xóm; huy động trên 1.500 ngày công của Nhân dân và các ban, ngành, đoàn thể của huyện, xã (trong đó, LLVT 520 ngày công); vận động 3 doanh nghiệp hỗ trợ vật chất, kinh phí, huy động 5 xe ô tô, 1 máy xúc mở rộng 260 m đường; đổ bê tông cứng hóa trên 2,5 km đường; khánh thành và bàn giao cổng làng văn hoá, QP-AN trị giá gần 80 triệu đồng. Thực hiện chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát, cơ quan quân sự huyện đã phát động quyên góp, hỗ trợ xây mới nhà cho 2 hộ nghèo, di dời 1 hộ ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở.

 Đến xóm Bảm cảm nhận rõ hiệu quả từ việc xây dựng làng văn hóa, QP-AN. Trên cơ sở phát huy tốt sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, đời sống bà con xóm Bảm có những chuyển biến đáng ghi nhận. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 45 triệu đồng; 100% hộ dân được sử dụng điện; Nhân dân đoàn kết, gắn bó trong các hoạt động cộng đồng, AN-TT đảm bảo; nhiều năm liền xóm Bảm là điểm sáng trong hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân đảm bảo về sức khỏe, phẩm chất đạo đức...

Trung tá Quách Văn Quang, Chính trị viên Ban CHQS huyện cho biết: Hiện nay, chúng tôi tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của mô hình, với điểm nhấn là tập trung hướng dẫn Nhân dân xây dựng "nhà kiểu mẫu, vườn kiểu mẫu”; hoàn thành cứng hóa đường giao thông nội xóm. Vừa qua, LLVT huyện đã phối hợp các ngành tổ chức tập huấn cho 240 lượt người dân về triển khai mô hình "nhà kiểu mẫu, vườn kiểu mẫu", con đường hoa, con đường cây xanh do phụ nữ và thanh niên tự quản. Tiếp tục huy động sức dân, cùng chính quyền địa phương cứng hóa đường nội thôn, đầu tư nâng cấp, chỉnh trang nhà văn hóa phục vụ Nhân dân.

"Có thể thấy, từ sau khi có mô hình làng, bản văn hoá, QP-AN, đời sống của Nhân dân trên địa bàn được nâng lên, giao thông thuận lợi, phát huy, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, bảo vệ môi trường, giảm triệt để các tai, tệ nạn... Nhân dân xóm Bảm đã mạnh dạn cải tạo 100 ha vườn tạp, trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao; xóm có trên 85% hộ đạt gia đình văn hóa; 95% người dân tham gia BHYT...”- đồng chí Bùi Văn Bền, Chủ tịch UBND xã Tây Phong cho biết.

Với những kết quả đã đạt được, mô hình tuyên truyền, vận động Nhân dân xây dựng làng văn hóa, QP-AN của Ban CHQS huyện Cao Phong là một trong những điển hình "Dân vận khéo”, giai đoạn 2017- 2020, được Tỉnh ủy tặng bằng khen.
 
       
Minh Vũ

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục