(HBĐT) - Những năm qua, hoạt động khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng (VLXD) có sử dụng vật liệu nổ (VLN) diễn ra ở hầu khắp các địa phương trong tỉnh. Ngoài ra, một bộ phận người dân còn duy trì thói quen sử dụng súng săn tự chế để bảo vệ hoa màu, săn bắn; các loại bom mìn, đạn dược trong thời kỳ chiến tranh còn tồn sót, chưa có điều kiện phát hiện, xử lý... Đây là những vấn đề tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đặt ra cho công tác quản lý, sử dụng VLN.



Công nhân Công ty Khai thác khoáng sản Ngọc Thảo (Lương Sơn) chuẩn bị công tác nổ mìn phá đá.

Đảm bảo an toàn tuyệt đối trong sử dụng, quản lý vật liệu nổ

Theo thống kê, hiện trên địa bàn tỉnh có 69 đơn vị kinh doanh, khai thác khoáng sản sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (CN), 1 đơn vị nổ mìn dịch vụ, 2 đơn vị cung ứng và vận chuyển VLNCN. Lượng VLNCN tiêu thụ bình quân của tỉnh vào khoảng 1000 tấn/năm. 

Trung tá Nguyễn Quang Huy, Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) cho biết: Thời gian qua, các đơn vị chức năng Công an tỉnh đã chủ động phối hợp làm tốt, siết chặt công tác quản lý, sử dụng VLN trên địa bàn tỉnh. Trong đó, thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, quản lý chặt hoạt động sử dụng VLN; yêu cầu các cơ sở có sử dụng VLNCN thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng. Nêu cao ý thức trách nhiệm, thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong khai thác, quản lý, sử dụng VLNCN. Nhờ vậy, trong nhiều năm qua chưa phát hiện cơ sở nào để xảy ra vi phạm gây ảnh hưởng đến ANTT.

Đấu tranh hiệu quả với các hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép

Mặc dù vậy, hiện nay, việc sử dụng VLN trái phép làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT đang là vấn đề đáng lưu tâm. Dù chưa phát hiện xảy ra thất thoát chất nổ, kíp nổ ở các doanh nghiệp, đơn vị được cấp phép sử dụng VLNCN, song thực tế vẫn có nhiều người dân lén lút sử dụng thuốc nổ để phá đá, khai thác khoáng sản trái phép.

Thống kê 9 tháng năm 2020, lực lượng chức năng Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 4 vụ, 8 đối tượng mua bán, sử dụng trái phép VLN. Như ngày 17/2/2020, tại xóm Dưng, xã Hiền Lương (Đà Bắc), lực lượng chức năng Công an huyện đã phát hiện đối tượng Đinh Văn Ựa (SN 1966), trú tại xóm Nà Chiếu, xã Cao Sơn (Đà Bắc) có hành vi sử dụng VLN trái phép. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện tang vật gồm 1 máy khoan đá, 1 cuộn dây điện dài khoảng 40 m, 2 cần khoan, 1 ắc quy điện. Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, Đinh Văn Ựa khai nhận có sử dụng thuốc nổ để phá đá. Nguồn gốc thuốc nổ do đối tượng lấy và cất giữ khi đi làm công nhân khoan nổ mìn tại Lai Châu từ năm 2003. Ngày 29/8/2020, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp lực lượng An ninh điều tra, Công an huyện Lạc Sơn phát hiện, bắt quả tang đối tượng Bùi Văn Tiến (SN 1989) sử dụng trái phép chất nổ để khai thác đá tại xóm Mới Nang, xã Văn Nghĩa (Lạc Sơn). Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ 1,5 kg thuốc nổ, 3 kíp điện. Quá trình đấu tranh mở rộng, lực lượng chức năng bắt giữ thêm 2 đối tượng có liên quan, gồm: Bùi Văn Trường (SN 1977) về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép VLN, thu giữ 10 kg thuốc nổ, 1 máy khoan; Bùi Thanh Hưởng (SN 1970) về hành vi sử dụng trái phép VLN, thu giữ 1,7 kg thuốc nổ, 4 kíp điện. Gần đây nhất, ngày 6/9/2020, tại xã Lạc Lương, Công an huyện Yên Thủy phối hợp các đơn vị chức năng phát hiện, bắt Bùi Văn Thiên (SN 1975), Bùi Văn Hồng (SN 1991), cùng trú tại xã Lạc Lương về hành vi sử dụng trái phép VLN, thu giữ 1,14 kg thuốc nổ công nghiệp, 1 máy khoan, 7 kíp điện...

Với việc quản lý tốt việc sử dụng, quản lý VLN từ các doanh nghiệp được cấp phép sử dụng VLN, cũng như kịp thời phát hiện các vụ việc, đối tượng sử dụng VLN trái phép thời gian qua, đã góp phần đảm bảo an toàn, an ninh tuyệt đối. Không để xảy ra vụ việc vi phạm nghiêm trọng nào về ANCT - TTATXH liên quan đến quản lý, sử dụng VLN trên địa bàn tỉnh.

Mạnh Hùng

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục