(HBĐT) - Thời gian qua, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) hai cấp tỉnh chủ động phối hợp Tòa án tổ chức các phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm, coi việc nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa là khâu đột phá nhằm khẳng định vị thế, vai trò, hình ảnh của Viện kiểm sát, từng bước đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.



Kiểm sát viên Viện KSND huyện Đà Bắc luận tội tại phiên tòa rút kinh nghiệm và xét xử lưu động tại xã Nánh Nghê.

Cuối tháng 9 vừa qua, tại trụ sở UBND xã Nánh Nghê (Đà Bắc), các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Đà Bắc phối hợp chính quyền địa phương tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm và xét xử lưu động 2 vụ án hình sự sơ thẩm về tội hiếp dâm và tội vô ý làm chết người. Việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm và xét xử lưu động tại địa bàn xảy ra tội phạm đã thu hút sự quan tâm của đông đảo quần chúng Nhân dân. Trong quá trình xét xử, Hội đồng xét xử và kiểm sát viên chủ động phổ biến các quy định của pháp luật hình sự, giúp người dân hiểu rõ hơn quy định của pháp luật, nguyên nhân, thủ đoạn phạm tội, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm. Kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp tại 2 phiên tòa này đã thể hiện tốt vai trò, quyền hạn, trách nhiệm, hình ảnh người cán bộ kiểm sát. 

Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, đến hết tháng 10, VKSND hai cấp đã thụ lý 509 vụ/938 bị cáo; đã giải quyết 479 vụ/851 bị cáo, trong đó, tòa án xét xử 472 vụ/840 bị cáo, đình chỉ xét xử 7 vụ/11 bị cáo; còn trong thời hạn xét xử 30 vụ/87 bị cáo. Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm vụ án hình sự, Viện Kiểm sát đã thụ lý 81 vụ/131 bị cáo, Tòa án đã giải quyết 69 vụ/112 bị cáo, còn 12 vụ/19 bị cáo đều trong hạn luật định.

Sau khi kết thúc điều tra, xét thấy những vụ án có tính chất phức tạp, các vụ trọng án được cấp ủy, chính quyền, dư luận quan tâm, ảnh hưởng đến tình hình trật tự xã hội như: Án giết người, cướp tài sản có dùng hung khí, mua bán trái phép chất ma túy, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ…, đặc biệt là những vụ bị cáo không nhận tội hoặc có luật sư tham gia bào chữa…, lãnh đạo VKSND các huyện, thành phố chủ động phối hợp thống nhất với lãnh đạo TAND cùng cấp lựa chọn vụ án để tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm. Trước khi mở phiên tòa 5 ngày, VKSND cấp huyện gửi văn bản báo cáo về VKSND tỉnh kèm theo các tài liệu: Quyết định đưa vụ án ra xét xử, cáo trạng, đề cương xét hỏi, dự thảo luận tội, kế hoạch tranh tụng hoặc dự kiến các tình huống phát sinh tại phiên tòa để VKSND tỉnh nắm được và chỉ đạo. Trên cơ sở đó, VKSND tỉnh chọn những vụ án điển hình để tổ chức cho kiểm sát viên 2 cấp tham dự, học tập.

Từ đầu năm đến nay, VKSND đã phối hợp Tòa án tổ chức 114 phiên tòa rút kinh nghiệm, 5 phiên tòa xét xử theo thủ tục rút gọn đảm bảo chất lượng, nhằm tiếp tục nâng cao kỹ năng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa; kiểm sát đầy đủ các bản án, quyết định của Tòa án, kịp thời phát hiện vi phạm để kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục, góp phần bảo đảm pháp chế trong hoạt động xét xử của Tòa án. 

Đồng chí Lại Anh Tuấn, Viện trưởng VKSND tỉnh cho biết: Các vụ án được lựa chọn tổ chức xét xử rút kinh nghiệm đều được điều tra, truy tố, xét xử đảm bảo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, không có vụ án nào quá thời hạn luật định, hoặc phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Mỗi phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp, thành phần tham dự gồm toàn thể lãnh đạo, cán bộ, kiểm sát viên của đơn vị. Viện Kiểm sát 2 cấp lựa chọn, phân công những kiểm sát viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bề dày kinh nghiệm, bản lĩnh chính trị vững vàng tham gia thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử. Đối với những vụ án phức tạp, có khiếu kiện kéo dài, lãnh đạo đơn vị trực tiếp tham gia thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử.

             
Đinh Thắng

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục