(HBĐT) - Nhận được tin báo tố giác tội phạm của anh Nguyễn Văn Đại (SN 1975), hộ khẩu thường trú (HKTT) tại TP Sơn La, hiện là chuyên viên an ninh của Công ty tài chính Home Credit Việt Nam, về việc từ đầu tháng 2 - 10/2020, công ty bị một nhóm đối tượng làm giả hồ sơ để vay và chiếm đoạt tổng số tiền 1.184.864.880 đồng. Sau khi nhận được đơn trình báo cùng với tài liệu trinh sát thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) đã báo cáo Ban Giám đốc xác lập chuyên án đấu tranh. Từ đây, đường dây lừa đảo với các thủ đoạn tinh vi dần được làm rõ...

Theo đó, ngay sau khi nhận được tin báo, xác định đây là một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với các thủ đoạn tinh vi, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Ban chuyên án đã vận động các đối tượng N.D.T (SN 1993), HKTT tại TP Hòa Bình và L.V.H (SN 1992), HKTT tại Ứng Hòa (Hà Nội) ra đầu thú. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật và tố cáo đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Theo khai nhận của N.D.T và L.V.H, đầu năm 2020, qua giới thiệu của bạn bè, T. và H. vào TP Hồ Chí Minh làm thuê cho Nguyễn Anh Vĩ (SN 1992), KHTT tại thôn 7, xã Hòa Bình, TP Kon Tum (Kon Tum). Khi vào TP Hồ Chí Minh, T. được Vĩ sắp xếp ở tại số nhà 127, đường 45, phường Tân Quy, Quận 7. Ở cùng với T. có Lê Tuấn Minh (SN 1992), trú tại xã Nam Điền, Chương Mỹ (Hà Nội) và Phạm Đức Tâm (SN 1993), trú tại Nga Sơn (Thanh Hóa). Còn L.V.H ở cùng với Vĩ và Vũ Sỹ Điều (SN 1995), HKTT tại thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh). Nhóm đối tượng này thuê 1 căn hộ trên tầng 18 khu chung cư thuộc phường Bình Hưng, quận Bình Chánh.

Bản thân Nguyễn Anh Vĩ trước đây từng làm nhân viên tại Công ty Home Credit. Trong quá trình làm việc, Vĩ quen Trương Minh Toản (SN 1995), HKTT tại Chư Sê (Gia Lai), cùng là nhân viên công ty. Khoảng đầu năm 2020, Toản gặp Vĩ và cả 2 bàn bạc việc lừa đảo các công ty tài chính để chiếm đoạt tiền. Vì có sẵn danh sách khách hàng đã từng giao dịch với Công ty Home Credit, nên Trương Minh Toản đã đưa cho Vĩ thông tin của một số khách hàng thân thuộc của công ty. Cả hai thống nhất, Toản hưởng 35%, Vĩ hưởng 65% tổng số tiền lừa đảo chiếm đoạt được. Có danh sách khách hàng, Vĩ đã chỉ đạo 5 đối tượng mình thuê về làm việc, để làm giả hồ sơ vay tiền của 2 tổ chức tín dụng là Công ty Home Credit và FE Credit thông qua mạng viễn thông. Hàng tháng, ngoài tiền lương 5 triệu đồng, nếu lừa đảo được tiền thì Vĩ trả thêm 5% cho các đối tượng này.

Theo đó, tháng 6/2020, L.V.H được Vĩ chỉ đạo dùng thông tin của anh N.H.N (SN 1977), trú tại TP Biên Hòa (Đồng Nai) gọi điện đến Công ty Home Credit xin vay tiền. Do là khách hàng thân thiết, có uy tín, nên đã được công ty cho vay 100 triệu đồng. Sau khi Công ty Home Credit xác nhận thông tin và đồng ý cho vay, Vĩ đã chỉ đạo N.D.T mang chứng minh nhân dân (CMND) mang tên N.H.N, nhưng được dán ảnh của T. đến Ngân hàng ACB, Chi nhánh TP Hồ Chí Minh để mở tài khoản và nhận thẻ ATM. Khi N.D.T mở được tài khoản, Vĩ chỉ đạo L.V.H gọi điện cho Công ty Home Credit chuyển khoản tiền vay vào tài khoản Ngân hàng ACB mà N.D.T vừa mở. Sau khi nhận đủ số tiền vay, Vĩ chỉ đạo T. đi rút toàn bộ số tiền trên về giao lại cho Vĩ. Nhận tiền xong, Vĩ chia cho T. 5 triệu đồng, Toản 35 triệu đồng.

Ngoài ra 2 đối tượng L.V.H và N.D.T còn khai nhận cùng với các đối tượng Vũ Sỹ Điều, Phạm Đức Tâm, Lê Tuấn Minh, theo sự chỉ đạo của Vĩ đã làm giả hồ sơ vay tiền tại tổ chức tín dụng Fe Credit hơn 10 lần, với số tiền chiếm đoạt hơn 620 triệu đồng. Trong đó, Lê Tuấn Minh rút tiền 3 lần, chiếm đoạt khoảng 140 triệu đồng; Phạm Đức Tâm rút 2 lần, chiếm đoạt hơn 130 triệu đồng; Vũ Sỹ Điều rút 3 lần, chiếm đoạt hơn 130 triệu đồng; N.D.T rút khoảng 6 lần, chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng. Quá trình làm việc, anh N.H.N trình bày, năm 2019 có vay vốn của Công ty Home Credit và tất toán vào tháng 3/2020. Từ thời điểm đó, anh không cho mượn, thuê, cầm cố, hay ủy quyền cho ai khác đứng ra dùng CMND của mình để vay mượn tiền. Còn các đối tượng phạm tội dùng thủ đoạn làm giả ảnh CMND theo tên của khách hàng, sau đó gọi điện thiết lập hợp đồng, chiếm đoạt tiền của các tổ chức tín dụng. Với thủ đoạn này, nhóm đối tượng do Nguyễn Anh Vĩ cầm đầu đã chiếm đoạt 100 triệu đồng của Công ty Home Credit, hơn 620 triệu đồng của tổ chức tín dụng FE Credit.

Ngoài trường hợp trên, thời gian qua, Công an huyện Yên Thủy đã đấu tranh làm rõ, bắt giữ 4 đối tượng về hành vi làm giả CMND, sổ hộ khẩu cho nhiều người để đến các cửa hàng Thế giới di động, FPT tại nhiều địa bàn như Yên Thủy, Lạc Sơn, TP Tam Điệp (Ninh Bình) làm hợp đồng mua bán hàng trả góp, chiếm đoạt khoảng 100 triệu đồng.

Theo đại tá Trần Mạnh Hải, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua giao dịch mua hàng trả góp và hỗ trợ tài chính online là thủ đoạn phạm tội rất tinh vi, có tính chất phức tạp, mới được phát hiện trong thời gian gần đây. Việc đấu tranh với các đối tượng phạm tội hiện gặp nhiều khó khăn. Bởi đối tượng phạm tội thường sử dụng công nghệ trên không gian mạng, ở địa bàn xa. Do vậy, các vụ việc nêu trên được xem là lời cảnh báo đối với các tổ chức tín dụng, cơ sở kinh doanh đang áp dụng hình thức mua bán trả góp, hỗ trợ tài chính online trên địa bàn tỉnh, trong việc làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát đối tượng vay, mua hàng. Đồng thời, tập trung lấp đầy các khoảng trống bảo mật về thông tin khách hàng. Nhất là khi hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản này đang có xu hướng gia tăng cùng với với hoạt động kinh doanh, giao dịch, mua bán hàng trả góp và hỗ trợ tài chính online đang phát triển nhanh, mạnh trong thời gian qua.


 Mạnh Hùng

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục