(HBĐT) - Tân Thành là xã vùng sâu, xa, đặc biệt khó khăn của huyện Mai Châu. Trình độ dân trí không đồng đều, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Song, nhiều năm qua, tình hình ANTT, an toàn xã hội luôn được đảm bảo. Đặc biệt, đến nay, Tân Thành là xã duy nhất của huyện giữ vững là địa bàn không có ma túy.


Lực lượng Công an xã Tân Thành (Mai Châu) trao đổi, nắm bắt tình hình Nhân dân, góp phần ngăn chặn tội phạm, tệ nạn ma túy xâm nhập địa bàn.

Đồng chí Đinh Văn Hân, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Xã có 10 xóm, 849 hộ dân với 3.350 nhân khẩu, gồm 5 dân tộc: Thái, Dao, Kinh, Mường, Tày cùng sinh sống. Để giữ vững địa bàn không có ma túy, xã đã triển khai hiệu quả phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với công tác phòng, chống ma túy (PCMT). Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCMT lồng ghép với các phong trào, hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội CCB, trong các cuộc họp xóm, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã, xóm...

Cùng với đó, xã phát huy tốt vai trò nòng cốt của lực lượng Công an xã trong công tác tuyên truyền, phòng ngừa sự xâm nhập của ma túy vào địa bàn. Công an xã tăng cường tuần tra, nắm chắc tình hình địa bàn, cơ sở, quản lý chặt chẽ các đối tượng nghi ngờ có liên quan đến ma túy; thường xuyên kiểm tra, rà soát công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, các trường hợp ra, vào, tạm trú trên địa bàn; mở hòm thư tố giác tội phạm ở các chòm xóm, khu dân cư để người dân chủ động, kịp thời tố giác, phát giác các trường hợp liên quan đến ma túy. Hàng năm, lực lượng Công an xã tổ chức cho các xóm, hộ dân ký cam kết không mua bán, không vận chuyển, không tàng trữ trái phép chất ma túy. Đưa nội dung PCMT vào quy ước, hương ước của xóm để người dân thực hiện.

Đáng nói, với việc đưa kiến thức PCMT vào học đường, tổ chức hoạt động ngoại khóa có nội dung liên quan đến công tác PCMT đã thực sự đem lại hiệu quả. Đồng thời, Tân Thành phát huy hiệu quả các tổ liên gia tự quản về ANTT trong việc cung cấp, theo dõi những đối tượng tình nghi liên quan đến ma túy; phối hợp với gia đình các đối tượng có biểu hiện nghi vấn để cảm hóa, giáo dục.

Theo thống kê, hiện toàn xã có 38 tổ liên gia tự quản, trong đó, có 6 tổ liên gia tự quản về ANTT. Tính từ năm 2019 đến ngày 15/11/2020, xã đã phát 1.350 phiếu phát giác, tố giác tội phạm, nhưng chưa có trường hợp nào liên quan đến ma túy. Anh Đinh Văn Đạt, Trưởng xóm Đá Đỏ cho biết: Nhiều năm nay, trên địa bàn xóm không có người nghiện hay các đối tượng tội phạm liên quan đến ma túy. ANTT được đảm bảo, bà con yên tâm lao động sản xuất, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tăng thêm tình đoàn kết trong Nhân dân.

Theo Thượng úy Đinh Công Mão, Trưởng Công an xã, từ năm 2009 đến nay, Tân Thành luôn giữ vững là địa bàn không có ma túy, góp phần giúp xã đạt tiêu chí số 19 về QP&AN trong xây dựng NTM. Đây là điều kiện thuận lợi để người dân yên tâm phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.


Thu Hường

(Trung tâm VH-TT&TT huyện Mai Châu)


Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục