(HBĐT) - Nhận được tin báo của quần chúng Nhân dân về việc một số đối tượng có biểu hiện hoạt động tín dụng "đen”, cho vay nặng lãi với lãi suất lên tới gần 180%/năm, lực lượng chức năng Công an huyện Yên Thủy đã xác lập chuyên án 586G khẩn trương đấu tranh, làm rõ. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng Công an huyện thấy nổi lên trên địa bàn là cửa hàng cầm đồ 86, địa chỉ khu 3, 4 thị trấn Hàng Trạm, là nơi thường xuyên tập trung các đối tượng nghiện, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ANTT, gây bức xúc trong Nhân dân.

 


Công an huyện Yên Thủy thường xuyên bám nắm địa bàn cơ sở, tuyên truyền pháp luật cho người dân ở những địa bàn nông thôn về công tác phòng ngừa hoạt động tín dụng "đen".

Sau một thời gian trinh sát, nắm tình hình, Công an huyện đã phá thành công chuyên án, bắt giữ Trần Mạnh Tưởng (SN 1983), trú tại khu 1, thị trấn Hàng Trạm, là chủ cửa hàng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Bước đầu, Công an huyện làm rõ tổng số tiền Tưởng thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay lãi nặng khoảng 70 triệu đồng. Các con nợ của đối tượng này có 24 người, đáng nói, trong đó có cả cán bộ, công chức Nhà nước. Lãi suất đối tượng này cho vay vượt 9 lần mức lãi suất cao nhất do Ngân hàng Nhà nước quy định (khoảng 180%/năm).

Tiếp đó, vào cuối năm 2020, Công an huyện chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) phá chuyên án 201K, bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Trung Kiên (SN 1976), trú tại xã Bảo Hiệu (Yên Thủy). Đối tượng này là bác sỹ công tác tại Trung tâm Y tế huyện, có hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Bước đầu làm rõ tổng số tiền Kiên thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay nặng lãi 100 triệu đồng.

Để có được kết quả đó, thực hiện sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng "đen” trên địa bàn, Công an huyện tăng cường nắm tình hình, triển khai quyết liệt các biện pháp, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động tín dụng "đen” và cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Cùng với đó, Công an huyện chủ động phối hợp các ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp Nhân dân hiểu rõ về hành vi, phương thức, thủ đoạn, hậu quả của hoạt động tín dụng "đen”, cho vay nặng lãi. Từ đó, nâng cao ý thức cảnh giác và chấp hành pháp luật, không tiếp tay, bao che, thực hiện hành vi phạm tội; yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, Nhân dân, kịp thời phát hiện, giúp đỡ, không để cán bộ, đảng viên liên quan đến tín dụng "đen", cho vay nặng lãi. Đồng thời, ban hành thông báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm cờ bạc, số đề, cho vay nặng lãi đến Nhân dân. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn cờ bạc, số đề, tín dụng "đen”... Song song với đó, lực lượng Công an huyện tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, bám địa bàn, bám cơ sở, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, có liên quan đến hoạt động tín dụng "đen”, có dấu hiệu cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. 
Thượng tá Lã Xuân Nghiêm, Phó trưởng Công an huyện khẳng định: "Trước sự đấu tranh quyết liệt của lực lượng chức năng, sự tham gia, vào cuộc thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa xã hội của cả hệ thống chính trị và sự cảnh giác của người dân, đến nay, trên địa bàn huyện đã cơ bản triệt xóa các điểm hoạt động tín dụng "đen", cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Các đối tượng hoạt động trong lĩnh vực này không còn ngang nhiên, hoặc đã chuyển hướng hoạt động không liên quan đến cho vay nợ như trước”.

Mạnh Hùng

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục