(HBĐT) - Huyện Mai Châu phát triển mạnh về du lịch, lại là nơi sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc thiếu số (DTTS), trình độ nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế nên đây được xem là địa bàn luôn tiềm ẩn nhiều vấn đề liên quan đến tình hình ANCT - TTATXH. Trước thực tế đặt ra, lực lượng công an huyện (CAH) đã nỗ lực bám sát địa bàn, nắm chắc cơ sở, vận dụng sức dân trong công tác đảm bảo ANCT - TTATXH. Nhờ đó, luôn giữ ổn định tình hình, đưa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả tích cực.



Công an xã Mai Hịch (Mai Châu) trao đổi, nắm bắt tình hình nhằm giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.

Thượng tá Hà Văn Vân, Phó trưởng CAH cho biết: Lực lượng CAH hoạt động với phương châm bám địa bàn, nắm chắc tình hình cơ sở, dựa vào quần chúng Nhân dân, coi đây là một điểm tựa vững chắc của lực lượng Công an... Nhờ đó, thời gian qua, CAH đã triển khai thực hiện nhiều phương án hiệu quả, tích cực, gắn kết chặt chẽ giữa công tác xã hội với phòng ngừa nghiệp vụ. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định ANCT - TTATXH trên địa bàn ngay từ cơ sở, không có điểm nóng, đột xuất, bất ngờ.

Chính từ quyết tâm đó, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2021, CAH đã tham mưu Huyện ủy, UBND huyện, Ban chỉ đạo 09 huyện chỉ đạo, đôn đốc, triển khai nhiệm vụ công tác ANTT đến từng xóm, bản, khu dân cư và các cơ quan, doanh nghiệp, trường học; tranh thủ người có uy tín trong đồng bào DTTS làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm. Từ đó, đã xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình tự quản về ANTT.

Theo thống kê, toàn huyện hiện có 759 tổ liên gia tự quản. Trong đó, có 414 tổ liên gia tự quản về ANTT, 12 dòng họ tự quản về ANTT; 116 tổ an ninh nhân dân, 116 khu dân cư an toàn về ANTT, 1 mô hình trường học không có ma túy; 5 cụm an ninh giáp ranh (ANGR), gồm: cụm ANGR giữa xã Mai Hịch và Vạn Mai với xã Phú Thanh, Thành Sơn, huyện Quan Hóa (Thanh Hóa); xã Cun Pheo với xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ (Sơn La); xã Hang Kia, Pà Cò với xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (Sơn La); cụm ANTT khu vực lòng hồ sông Đà; 1 cụm an ninh liên hoàn giữa xã Thành Sơn với 3 xã: Quyết Chiến, Vân Sơn, Phú Cường (Tân Lạc).

Với vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo ANCT - TTATXH trên địa bàn, thời gian qua, CAH còn triển khai có hiệu quả chỉ đạo của trên về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy. Từ đó vận động, xác minh, truy bắt, đấu tranh với các đối tượng phạm tội về ma túy. Từ đầu năm đến nay, CAH đã mở đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm đảm bảo ANCT - TTATXH. Qua đó, đấu tranh, phát hiện 5 vụ tội phạm về trật tự xã hội. Về tội phạm ma túy, phát hiện, bắt quả tang 10 vụ, 12 đối tượng, thu giữ 2.976,5 gr heroin, 457,37 gr ma túy tổng hợp, 1.033,68 gr ma túy đá; bắt 4 vụ, 11 đối tượng có hành vi đánh bạc... Cùng với đó, CAH tăng cường hiệu lực quản lý hành chính về trật tự xã hội, tích cực triển khai dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dự án cấp căn cước công dân; vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Từ sự vận động của lực lượng Công an, quần chúng Nhân dân đã giao nộp 8 khẩu súng tự chế...    

Từ những kết quả đáng ghi nhận đó, lực lượng CAH Mai Châu đã phát huy tốt vai trò, thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, quản lý, giáo dục các loại đối tượng, góp phần quan trọng trong việc đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, giữ vững ANCT - TTATXH từ cơ sở.  


Thu Trang

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục