(HBĐT) - Từ ngày 27/7, trước những diễn biến mới của dịch Covid-19, UBND tỉnh đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với huyện Lương Sơn kể từ 18h cùng ngày và ngày 10/8, UBND tỉnh ban hành công điện tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội đến 18h, ngày 26/8.


Đội Quản lý thị trường số 5 kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn huyện Yên Thủy.

 Ngay sau khi nhận được thông tin về tình hình giãn cách xã hội, trên địa bàn có hiện tượng người dân đổ xô đi mua một số mặt hàng thiết yếu. Tuy nhiên, sau khi có sự vào cuộc của lãnh đạo huyện Lương Sơn và sự giám sát chặt chẽ từ lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) đối với các cửa hàng, quầy hàng, tình hình giá cả hàng hoá, nhất là những mặt hàng thiết yếu đã ổn định trở lại. Qua đó, không để xảy ra tình trạng đầu cơ găm hàng, tăng giá quá mức. Người dân trên địa bàn yên tâm với việc giãn cách xã hội, tạo điều kiện thực hiện phòng, chống dịch (PCD) Covid-19 tốt nhất. 

Từ đầu năm đến nay, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh, ngành, Cục QLTT tỉnh chỉ đạo các Đội QLTT chủ động thực hiện nghiêm túc các quy định về PCD, đồng thời, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị chuyên môn gắn với công tác PCD bệnh, ổn định thị trường, kịp thời kiểm tra, xử lý đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh có hành vi vi phạm. 

Bên cạnh đó, Cục QLTT tỉnh chủ động phối hợp các cơ quan chức năng nắm tình hình về nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu PCD trên địa bàn. Tuyên truyền đầy đủ, kịp thời về năng lực cung ứng hàng hóa, các chương trình, địa điểm bán hàng hóa thiết yếu của các doanh nghiệp để ổn định tâm lý người dân. Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh các mặt hàng trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ PCD bệnh, các loại lương thực, thực phẩm thiết yếu. Chủ động phát hiện, kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh để sản xuất, kinh doanh, vận chuyển hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ dùng để PCD bệnh; các hành vi lợi dụng dịch bệnh để đầu cơ, găm hàng, định giá hàng hóa bất hợp lý, kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng…

Thống kê từ đầu năm đến ngày 15/7, qua hoạt động kiểm tra thị trường, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của lực lượng QLTT, các Đội QLTT đã kiểm tra 814 cơ sở, bằng 69,1% kế hoạch; phát hiện 78 cơ sở vi phạm, phạt vi phạm hành chính 346,05 triệu đồng, hàng hóa tịch thu trị giá 153,094 triệu đồng.

Bên cạnh việc kiên quyết với những trường hợp vi phạm, lực lượng QLTT tỉnh phối hợp các ngành chức năng vận động, tuyên truyền thực hiện ký cam kết đối với các quầy hàng, cửa hàng, siêu thị nghiêm túc chấp hành bán đúng giá niêm yết, không tăng giá bán hàng hoá, có đủ nguồn hàng đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng hoá, tiêu dùng thiết yếu của Nhân dân. 

Nhờ đó, đến thời điểm hiện tại, tình hình cung cầu hàng hóa các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu trên địa bàn vẫn giữ ổn định. Giá cả không có biến động lớn, nguồn cung các mặt hàng lương thực, thực phẩm tại các siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ dân sinh tương đối đầy đủ. Không để xảy ra tình trạng đầu cơ găm hàng, tăng giá quá mức trên địa bàn.

Trao đổi với đồng chí Nguyễn Bá Thức, Cục trưởng Cục QLTT tỉnh được biết, trong những tháng cuối năm, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện các kế hoạch kiểm tra đã được phê duyệt; triển khai, thực hiện tốt chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Tổng cục QLTT, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và chính quyền địa phương về công tác PCD Covid-19, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng quyết liệt hơn trong việc ngăn chặn tình trạng đầu cơ găm hàng, tăng giá quá mức, bảo đảm cung ứng đầy đủ các nguồn hàng lưu thông, đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất, phục vụ nhu cầu tiêu dùng người dân.


Hồng Trung

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục