(HBĐT) - Đèo Thung Khe hay còn gọi là đèo Đá Trắng, nằm giữa huyện Tân Lạc và huyện Mai Châu trên quốc lộ (QL) 6. Đèo dài khoảng 22 km, một bên là núi đá, một bên là vực sâu nguy hiểm, thường xuyên có sương mù bao phủ làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của các phương tiện giao thông, đồng thời dễ gây trơn trượt tại các vị trí có độ dốc lớn.


Điểm đường lánh nạn trên quốc lộ 6, địa bàn huyện Tân Lạc.

Đây là tuyến đường độc đạo từ Hà Nội lên các tỉnh khu vực Tây Bắc, mật độ phương tiện giao thông rất cao, trong khi nền đường hẹp, các phương tiện vận tải trọng tải lớn thường nối nhau thành hàng dài, di chuyển chậm nhưng ở những đoạn cua gấp, khuất tầm nhìn dễ dẫn đến va chạm, tai nạn giao thông.

Với địa hình quanh co, nhiều khúc cua tay áo, khuất tầm nhìn, đèo Thung Khe luôn là nỗi thách thức cho người và phương tiện tham gia giao thông, đòi hỏi phải tập trung, cảnh giác cao độ khi lưu thông qua đây. 

Từ lâu nay, cung đèo này được coi là "điểm đen” mất an toàn giao thông (ATGT), đã xảy ra nhiều vụ TNGT nghiêm trọng ở khu vực này. Như vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra hồi 14h40’ ngày 5/9/2020 tại km 127+50 QL 6 thuộc địa phận xóm Nhuối, xã Tòng Đậu (Mai Châu) làm 2 người thương vong, gây ách tắc tuyến QL 6 trong nhiều giờ. Ngày 19/6/2020, tại khu vực đèo này cũng xảy ra 2 vụ TNGT, cùng tại km 121+820 QL 6 làm nhiều người bị thương, phương tiện hư hỏng nặng, ách tắc giao thông cục bộ. Theo thống kê của cơ quan chức năng, từ năm 2017 - 2020, khu vực đèo Thung Khe đã xảy ra 71 vụ TNGT, hậu quả làm chết 8 người, bị thương 82 người, hư hỏng 142 phương tiện. 

Để bảo đảm ATGT, hạn chế những TNGT đáng tiếc xảy ra, cơ quan quản lý đã tiến hành bổ sung các biển báo, xây dựng một số điểm đường lánh nạn. Lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát; phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức người tham gia giao thông chấp hành Luật Giao thông đường bộ, các quy định bảo đảm ATGT như đi đúng phần đường, làn đường, giữ khoảng cách an toàn, tốc độ và chú ý quan sát; không phóng nhanh, vượt ẩu… Tuy nhiên đến nay, thực tế cung đường này vẫn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn và là nỗi ám ảnh cho người và phương tiện khi tham gia giao thông.

Nhằm giải quyết căn cơ tình trạng mất ATGT đoạn tuyến đèo Thung Khe, UBND tỉnh đã kiến nghị với T.Ư xem xét bổ sung và triển khai dự án xây dựng tuyến tránh đèo Thung Khe trên QL 6, đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. 

Khi tuyến tránh đèo Thung Khe được đầu tư xây dựng sẽ góp phần hạn chế TNGT xảy ra tại khu vực này; bảo đảm tính mạng, tài sản người tham gia giao thông cũng như tính mạng người dân sinh sống tại khu vực đèo Thung Khe. Tuy nhiên, trong khi chờ các bộ, ngành T.Ư xem xét, thì người và các phương tiện tham gia giao thông qua khu vực đèo Thung Khe cần đặc biệt cảnh giác, tuân thủ triệt để hướng dẫn của các biển báo và lực lượng chức năng, hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn đáng tiếc xảy ra.
 
 P.V

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục