(HBĐT) - Gần 2 năm được điều động về công tác tại xã Tân Pheo (Đà Bắc), Thiếu tá Bùi Văn Tuấn, Phó trưởng Công an xã dần quen với phong tục, tập quán của địa phương. Dù chưa nói được nhiều, nhưng anh cũng tự học hỏi, nghe được tiếng nói của đồng bào dân tộc Tày, dân tộc Dao sinh sống trên địa bàn. Đây chính là cơ sở quan trọng để cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Công an xã đưa chủ trương, chính sách, pháp luật đến với người dân, vận động Nhân dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.


Công an xã Tân Pheo (Đà Bắc) làm việc với đối tượng gây rối trật tự công cộng sau khi uống rượu.

 
Thiếu tá Bùi Văn Tuấn chia sẻ: Tân Pheo là xã vùng cao còn nhiều khó khăn, nhiều dân tộc cùng sinh sống. Ngoài người Mường có người Tày, người Dao. Tôi là người Mường nên đối với đồng bào dân tộc Tày, dân tộc Dao ban đầu cũng gặp khó khăn trong giao tiếp. Mặc dù người dân có thể nói, nghe, hiểu tiếng phổ thông, nhưng khi về nhà, xóm, khu dân cư thường sử dụng ngôn ngữ, tiếng nói riêng của dân tộc. Do vậy, xác định để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, đưa các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước sâu rộng trong Nhân dân, CBCS trong đơn vị đã tự học hỏi tiếng dân tộc. Qua đó tạo sự gắn bó, kết nối giữa CBCS công an với Nhân dân.   

Theo đồng chí Hà Văn Lễ, Phó Chủ tịch UBND xã, thực hiện đề án của Bộ Công an, của tỉnh về điều động cán bộ Công an chính quy về giữ các chức danh Công an xã. Đến nay, hoạt động của Công an xã đã đi vào nền nếp, góp phần quan trọng trong công tác giữ vững ổn định an ninh nông thôn, TTATXH. Có được kết quả đó là do CBCS Công an xã thường xuyên gần gũi, gắn bó với người dân trên tinh thần "4 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc). CBCS Công an xã đã xây dựng, tạo sự gắn kết bền chặt với người dân, địa bàn cơ sở. Từ đó củng cố thế trận an ninh nhân dân, giữ vững ổn định về ANTT ngay từ khu dân cư.

Từ sự gắn kết, Công an xã trở thành điểm tựa vững chắc cho người dân trong công tác đảm bảo ANCT - TTATXH. Quần chúng nhân dân chủ động cung cấp cho lực lượng công an nhiều nguồn tin có giá trị. Như mới đây, vào trưa 27/12/2021, sau khi ăn cơm, uống rượu tại đám cưới ở xóm Bon, Đinh Công Sơn đã gây rối trật tự công cộng. Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng Công an xã khẩn trương có mặt tại hiện trường, đưa đối tượng gây rối về trụ sở Công an xã giải quyết. Theo Thiếu tá Bùi Văn Tuấn, trong năm 2021 xã xảy ra 4 vụ việc, Công an xã chuyển Công an huyện 1 tin báo, tố giác tội phạm, các vụ việc còn lại lực lượng chức năng xã giải quyết theo thẩm quyền, gồm 1 vụ đánh bạc, 1 vụ gây rối trật tự công cộng, 1 vụ vi phạm trong lĩnh vực quản lý lưu trú. Đặc biệt, với sự hỗ trợ, giúp đỡ của quần chúng nhân dân, Công an xã đã giải quyết dứt điểm vụ gây rối trật tự giữa một nhóm thanh niên ở xóm Bương với nhóm thanh niên ở xóm Thầm Lương, xã Đoàn Kết (Đà Bắc), không để vụ việc trở nên phức tạp, mâu thuẫn kéo dài.

Bên cạnh đó, để đảm bảo giữ vững ổn định an ninh nông thôn, an toàn xã hội, lực lượng Công an xã thường xuyên tổ chức tuần tra vũ trang ban đêm. Qua tuần tra, phát hiện, nhắc nhở, giải tán nhiều nhóm thanh niên tụ tập uống rượu ngoài đường trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, góp phần phòng ngừa vi phạm pháp luật. Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng Công an xã phát hiện, bắt quả tang 4 đối tượng ở xóm Bon đánh bạc... 

Mạnh Hùng

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục