(HBĐT) - Để thực hiện mục tiêu giảm từ 5 - 10% số vụ tai nạn giao thông (TNGT) trở lên, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương quyết liệt triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) năm 2022 với chủ đề  "Xây dựng văn hoá giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”, mục tiêu "Tính mạng con người là trên hết”.



Doanh nghiệp vận tải khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.  Ảnh chụp tại Bến xe khách trung tâm (TP Hoà Bình).

Đồng chí Bùi Đức Hậu, Giám đốc Sở GTVT, Phó trưởng Ban ATGT tỉnh cho biết: Với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm TTATGT, đồng thời tổ chức các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Năm 2021, tình hình TTATGT trên địa bàn tỉnh tiếp tục có chuyển biến tích cực. TNGT giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương, cụ thể: Toàn tỉnh xảy ra 93 vụ TNGT, làm chết 64 người và bị thương 69 người; giảm 3 vụ (giảm 3%), giảm 5 người chết (giảm 7%), giảm 5 người bị thương (giảm 7%) so với năm 2020.

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo Thường trực Ban ATGT tỉnh còn những hạn chế như: TNGT tuy giảm nhưng chưa tương ứng với mức giảm phương tiện tham gia giao thông do dịch Covid-19. Đã xuất hiện tình trạng thanh, thiếu niên lập đoàn, đi xe mô tô tốc độ cao, lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Vi phạm tải trọng phương tiện còn diễn ra ở một số địa phương. Tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, hành lang an toàn đường bộ còn xảy ra trên một số tuyến quốc lộ, khu đông dân cư; ở một số vị trí vạch sơn kẻ đường bị mờ, hệ thống biển báo hiệu giao thông khó nhận biết chưa được đơn vị bảo trì sửa chữa kịp thời. Một số dự án thi công kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ dở dang, kéo dài, ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại của Nhân dân, gây mất ATGT...

Để triển khai có hiệu quả năm ATGT 2022 với chủ đề  "Xây dựng văn hoá giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”, mục tiêu "Tính mạng con người là trên hết”; phấn đấu TNGT giảm cả 3 tiêu chí từ 5 - 10% trở lên, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban ATGT tỉnh yêu cầu: Các cấp, ngành và các địa phương tổ chức phát động, triển khai sâu rộng phong trào thi đua bảo đảm TTATGT giai đoạn 2021 - 2025 và Năm ATGT 2022 trên địa bàn tỉnh. Đôn đốc các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 45-KL/TW, ngày 1/2/2019 của Ban Bí thư; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ về công tác bảo đảm TTATGT; kế hoạch Năm ATGT 2022 của Ủy ban ATGT quốc gia và của tỉnh. Xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch tuyên truyền về ATGT đường bộ, đường thủy nội địa, trọng tâm là Luật Giao thông đường bộ; Luật Giao thông đường thuỷ nội địa; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP; Nghị định số 123/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Tổ chức, hướng dẫn các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT, tổ chức chiến dịch tuyên truyền theo chủ đề.

Rà soát, khảo sát, xoá điểm đen về TNGT, tập trung trên tuyến quốc lộ 6, đường Hồ Chí Minh. Xây dựng, lắp đặt màn hình led, pano, camera giao thông, đèn cảnh báo nguy hiểm trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ . Tăng cường quản lý chặt chẽ công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, công tác đăng kiểm phương tiện xe cơ giới đường bộ. Chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải tăng cường công tác quản lý, giáo dục đội ngũ lái xe tuân thủ pháp luật về TTATGT, quy định trong kinh doanh vận tải. Tổ chức kiểm tra các điều kiện an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trên phương tiện vận tải và bến, cảng thủy nội địa, bến khách ngang sông. Đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm tra kịp thời phát hiện, xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm về hành lang ATGT đường bộ, đường thủy nội địa.

Mở cao điểm bảo đảm TTATGT, trật tự xã hội trong dịp lễ, Tết, trọng tâm là cao điểm bảo đảm TTATGT, trật tự xã hội dịp Tết Nguyên đán và lễ hội xuân năm 2022. Tăng cường công tác tuần tra, xử lý vi phạm về TTATGT, vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây TNGT, gắn với tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia bảo đảm TTATGT theo các chuyên đề. Tổ chức tuyên truyền pháp luật về TTATGT đến tận cơ sở, khu dân cư, trường học; tuyên truyền thông điệp "Đã uống rượu, bia - Không lái xe”.  Tuyên truyền, kiểm tra, xử lý tình trạng học sinh vi phạm các quy định về TTATGT. Tiếp tục phối hợp triển khai tặng mũ bảo hiểm cho học sinh, hưởng ứng kêu gọi, vận động toàn dân đội mũ bảo hiểm cho trẻ em…

Lê Chung

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục