(HBĐT) - Vào những ngày cuối năm 2021, Công an xã Quyết Thắng (Lạc Sơn) tiếp nhận đơn trình báo của bà Bùi Thị Khương, xóm Rẽ Vơng về việc bà bị 1 đối tượng đến quán bóp cổ dẫn đến bất tỉnh và cướp đi 500 nghìn đồng cùng một số thẻ cào điện thoại mệnh giá 50.000 đồng/thẻ.


Công an xã Quyết Thắng (Lạc Sơn) theo dõi, xử lý dữ liệu từ hệ thống camera giám sát an ninh.

Tổng giá trị bị cướp khoảng 900 nghìn đồng. Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an xã đã làm các thủ tục xác minh ban đầu, nhận định vụ việc có dấu hiệu của tội phạm, do đó chuyển hồ sơ vụ việc đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện để giải quyết theo thẩm quyền. Rất nhanh sau đó, nhờ có được những chứng cứ quan trọng trích xuất từ camera giám sát an ninh, vụ việc được điều tra làm rõ, đối tượng thực hiện vụ cướp bị bắt giữ.

Trước đó không lâu, tại địa bàn xóm Khải Cai xảy ra vụ việc 1 đối tượng cầm theo kiếm gõ cửa nhà 3 hộ dân trong đêm, gây hoang mang, mất an ninh trật tự (ANTT). Thông qua hệ thống camera giám sát an ninh, Công an xã nhận diện đặc điểm, hướng di chuyển, khoanh vùng xác minh, làm rõ và lập hồ sơ, răn đe đối với Bùi Văn Tùng (SN 2004), trú tại xóm Trang, xã Gia Mô (Tân Lạc).

Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Đây là 2 trong 5 vụ việc xảy ra  thời gian gần đây. Thông qua trích xuất camera giám sát an ninh đã hỗ trợ lực lượng công an làm rõ. Cũng nhờ hệ thống này giúp cơ quan chức năng chủ động phát hiện, xác minh, làm rõ nhiều vụ vi phạm pháp luật, va chạm giao thông, đặc biệt có hiệu quả trong công tác phòng ngừa tội phạm, răn đe những đối tượng có ý định phạm tội, vi phạm pháp luật, hoạt động tệ nạn xã hội. 

Từ sau sáp nhập xã, với địa bàn rộng, dân số đông, công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn có những khó khăn nhất định, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp như trộm cắp tài sản, tệ nạn ma tuý, các loại tội phạm liên quan đến ma tuý. Bên cạnh đó, tình hình vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông diễn ra khá phổ biến. Để đảm bảo ANTT, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành phát luật trong Nhân dân, Công an xã tích cực, chủ động tham mưu Đảng uỷ ban hành nghị quyết, UBND xã ban hành kế hoạch thực hiện mô hình lắp đặt "Camera giám sát an ninh” tại các khu vực trung tâm như ngã ba, ngã tư, trục đường chính có đông người và phương tiện giao thông qua lại, các đoạn đường trọng điểm về ANTT. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cơ quan, doanh nghiệp, trường học và các hộ dân lắp đặt camera giám sát an ninh. Chỉ trong một thời gian ngắn, Ban vận động xã đã vận động được 213,7 triệu đồng để lắp tại 24 địa điểm, gồm 45 mắt camera. Một số cơ quan, doanh nghiệp, hộ dân tự lắp camera giám sát hướng ra đường giúp tăng độ bao phủ của hệ thống, phục vụ công tác điều tra, xử lý các vụ việc khi cần thiết. 

Mặt khác, để mô hình "Camera giám sát an ninh” đi vào hoạt động hiệu quả, xã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng, quản lý mô hình, ban hành quy chế quản lý, sử dụng, giao Công an xã là đơn vị quản lý, vận hành. Cùng với đó, hệ thống camera bên trong các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình không ngừng được bổ sung. Đến nay, ngoài số camera do xã khảo sát, lắp đặt trên các tuyến đường có khoảng 100 hộ tự lắp hệ thống camera giám sát an ninh. Toàn bộ dữ liệu từ hệ thống camera công cộng đều được kết nối về Công an xã để theo dõi, xử lý. Thượng uý Bùi Văn Thiện, Trưởng Công an xã cho rằng: Nhờ hệ thống camera giám sát an ninh giúp lực lượng chức năng chủ động hơn trong công tác nắm bắt tình hình, quản lý địa bàn, giám sát chặt chẽ, toàn diện 24/24h, nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm… Anh Bùi Văn Niên, Trưởng xóm Châu Tróng chia sẻ: Từ khi các camera được lắp đặt trên đường và khu vực trọng điểm, người dân không lo sợ trộm cắp về ban đêm. Ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ trong cộng đồng nâng cao. Bà con yên tâm lao động, sản xuất, chủ động hơn trong việc bảo quản tài sản, giữ gìn vệ sinh môi trường…

Mô hình đã góp phần làm cho tình hình ANTT trên địa bàn xã ngày càng tốt hơn. Các dữ liệu camera ghi lại được giúp cơ quan chức năng nhận định, đánh giá đúng về đối tượng, phục vụ công tác truy xét, xử lý chính xác các vụ việc về ANTT, gia tăng hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đem lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân.  

Bùi Minh

Các tin khác


Tuyên án hàng loạt bị cáo mua bán người dưới 16 tuổi

Ngày 21/5, Hội đồng Xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên án đối với 15 bị cáo trong vụ án mua bán người dưới 16 tuổi, làm giả tài liệu của cơ quan và sử dụng tài liệu giả của cơ quan.

Huyện Lạc Thủy quyết liệt phòng, chống ma túy

Trong những năm qua, tình hình tội phạm về ma túy và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện Lạc Thuỷ diễn ra khá phức tạp. Các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội khác, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Do đó, Công an huyện Lạc Thuỷ đã làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng chức năng, tăng cường tuần tra kiểm soát, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, góp phần thực hiện mục tiêu vì một cộng đồng sạch ma túy.

Tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng và an ninh

Thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 5/9/2019 của Chính phủ, thời gian qua, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh và Công an tỉnh đã phối hợp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn xã hội (TTATXH), đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Qua đó góp phần quan trọng giữ vững ổn định về an ninh chính trị (ANCT), đảm bảo quốc phòng - an ninh (QP-AN) trên địa bàn tỉnh.

Triệt phá đường dây sản xuất giấy phép lái xe, đăng ký xe giả

Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can: Lê Xuân Giáp, Trịnh Thị Thu, Nguyễn Văn Tĩnh, Đặng Văn Nam và Hoàng Thị Hạnh về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Công an huyện Tân Lạc bắt nhanh 2 đối tượng liên tiếp cướp tài sản trong đêm

Công an huyện Tân Lạc cho biết, đơn vị vừa bắt 2 đối tượng liên tiếp gây ra 2 vụ cướp trong đêm bằng hành vi đánh và xin "đểu” tiền người đi đường.

Xét xử sơ thẩm vụ án khai thác quặng lậu, rửa tiền tại Lilama

Ngày 20/5, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai mở phiên tòa xét xử sở thẩm 17 bị cáo trong vụ án hình sự liên quan đến Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Lilama; trong đó có một số bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục