(HBĐT) - Năm 2021, trên địa bàn huyện Kim Bôi xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm 11 người chết, 8 người bị thương, giảm 2 vụ, 2 người chết so với năm 2020. Kết quả trên có được là nhờ sự hưởng ứng và vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành, đoàn thể, nhất là trong đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT), qua đó từng bước nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong thực hiện văn hóa giao thông.


Không làm chủ tốc độ, lạm dụng rượu, bia, đi sai làn đường… là những lỗi chủ yếu gây ra các vụ tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Kim Bôi thời gian qua. Ảnh: Hiện trường vụ va chạm giao thông tại xã Cuối Hạ (Kim Bôi) xảy ra vào cuối năm 2021.

Thực hiện năm ATGT 2021 với chủ đề "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật về bảo đảm TTATGT” với mục tiêu "Tính mạng con người là trên hết”, ngay từ đầu năm, Ban ATGT huyện bám sát tình hình thực tế của địa phương, chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo quyết liệt và đồng bộ các giải pháp bảo đảm TTATGT nhằm hướng tới mục tiêu kéo giảm TNGT, tạo chuyển biến mạnh mẽ về thái độ, hành vi của người tham gia giao thông.

Đồng chí Bạch Công Du, Phó trưởng Ban ATGT huyện cho biết: Cấp ủy, chính quyền huyện xác định muốn kéo giảm TNGT thì công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT phải được đặt lên hàng đầu và phải kiên trì làm thường xuyên, liên tục. Nhận thức và quán triệt rõ điều đó, từ nhiều năm nay, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT, xây dựng văn hóa giao thông trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, học sinh, công nhân luôn được đặc biệt quan tâm, chú trọng. Ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về TTATGT sâu rộng trên hệ thống Đài phát thanh huyện, đài truyền thanh các xã, thị trấn, Ban ATGT huyện tổ chức các hội nghị tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức cho học sinh tại các trường tiểu học, THCS trong toàn huyện thông qua các mô hình cổng trường ATGT, "Xếp hàng đón con”, "Đi đến trường an toàn - Về đến nhà an toàn”...

Trong năm, toàn huyện treo hàng trăm băng rôn với nhiều nội dung như: ATGT - trách nhiệm của mỗi người; đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; đã uống rượu, bia không lái xe; không chở quá tải, quá số người quy định; điều khiển xe đi đúng phần đường, làn đường; tuân thủ quy định tốc độ khi lái xe… Ngoài ra, các cấp hội, đoàn thể thường xuyên tuyên truyền về TTATGT cho hội viên trong các buổi họp, sinh hoạt; tổ chức ký cam kết không vi phạm ATGT; vận động hội viên, đoàn viên tự giác tháo dỡ công trình, chặt hạ cây xanh có nguy cơ gây tai nạn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông.

Ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền, lực lượng chức năng của huyện tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung tại các địa bàn, tuyến đường trọng điểm nhằm xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là các lỗi là nguyên nhân trực tiếp gây ra TNGT như: Chạy xe quá tốc độ, lạng lách, đánh võng, chở quá tải, uống rượu, bia khi lái xe… Trong năm 2021, lực lượng Cảnh sát giao thông huyện đã phát hiện, xử lý 519 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, ra quyết định xử phạt hành chính 433 trường hợp, thu nộp Kho bạc Nhà nước trên 450 triệu đồng; tạm giữ 340 xe mô tô các loại; tước 17 giấy phép lái xe.

Tuy nhiên, cũng theo đồng chí Phó trưởng Ban ATGT huyện, trong 2 tháng đầu năm nay, trên địa bàn đã xảy ra 3 vụ TNGT làm 2 người chết, 5 người bị thương, so với cùng kỳ tăng về số vụ, số người chết, số người bị thương. Qua đó đòi hỏi địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về TTATGT, nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông, tăng cường tuần tra, kiểm soát…, phấn đấu kéo giảm TNGT trên cả 3 mặt trong năm 2022 và những năm tiếp theo.


Hải Yến


Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục