(HBĐT) - Với chủ đề "Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, việc triển khai Năm an toàn giao thông (ATGT) 2022 đang được các ngành, địa phương tập trung thực hiện. Bắt đầu từ việc tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức chấp hành quy định, pháp luật đối với người tham gia giao thông.


Lực lượng chức năng tuần tra, xử lý vi phạm an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hòa Bình.

Đồng chí Nguyễn Đức Lương, Phó giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: Với quyết tâm nâng cao kiến thức, ý thức trách nhiệm, kỹ năng tham gia giao thông an toàn và ứng xử văn hoá khi tham gia giao thông cho toàn thể cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, người lao động và học sinh, sinh viên (HSSV); hạn chế tình trạng HSSV vi phạm pháp luật về ATGT, góp phần giảm thiểu vi phạm ATGT, tai nạn giao thông (TNGT), công tác tuyên truyền luôn được ngành GD&ĐT quan tâm. Việc tuyên truyền được thực hiện thông qua các buổi nói chuyện chuyên đề, diễn đàn, tọa đàm, tổ chức ngày hội, hội thi tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ, sân khấu hóa các hoạt động; thông qua các buổi chào cờ, sinh hoạt lớp, sinh hoạt Đoàn, Hội, Đội; thông qua hệ thống phát thanh nội bộ... Hoặc tuyên truyền, giáo dục lồng ghép, tích hợp qua các giờ giảng dạy chính khóa, hoạt động ngoại khóa; chú trọng mở rộng tuyên truyền tới các bậc cha mẹ học sinh. Tuyên truyền trực quan thông qua việc xây dựng hệ thống pano, áp phích, băng rôn, tờ rơi, khẩu hiệu, đưa lên trang thông tin của các đơn vị, trường học. Chúng tôi cũng chỉ đạo các nhà trường tổ chức họp với cha mẹ học sinh để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT, yêu cầu cha mẹ học sinh ký cam kết không giao xe máy cho học sinh khi chưa có giấy phép lái xe, đội mũ bảo hiểm cho học sinh ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện khi tham gia giao thông. Quy định cụ thể việc xử lý kỷ luật phù hợp với những trường hợp học sinh vi phạm ATGT để răn đe, giáo dục học sinh và thông báo cho tất cả phụ huynh biết để cùng thực hiện. Chỉ đạo các trường học đưa nội dung chấp hành pháp luật về trật tự ATGT vào nội quy nhà trường, là một trong các nội dung đánh giá thi đua năm học.

Cùng với ngành GD&ĐT, ngay từ đầu năm, các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT gắn với chủ đề năm được các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh, Ban ATGT các huyện, thành phố quan tâm triển khai thực hiện với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, kết hợp với các phương pháp tiếp cận phù hợp cho từng đối tượng được tuyên truyền. Trong đó chú trọng đến đối tượng là trẻ em, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng về ý thức tự giác chấp hành các quy định về trật tự ATGT, nhất là trong thời điểm có dịch Covid-19. 

Theo số liệu thống kê của Văn phòng Ban ATGT tỉnh, từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã tổ chức phát 12.000 tài liệu tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT cho học sinh bậc tiểu học; phát 2.000 tài liệu tại Trạm kiểm soát tải trọng xe Hoà Bình. Ban ATGT tỉnh phối hợp Sở GD&ĐT, Quỹ Phòng chống thương vong châu Á, Prudential Việt Nam tổ chức hội thảo giới thiệu và tập huấn cho 100 giáo viên, phát 1.500 chiêc mũ bảo hiểm cho học sinh trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

Ngoài ra, Công an tỉnh tiếp tục duy trì bản tin phát thanh về công tác trật tự ATGT trên phương tiện thông tin đại chúng. Phòng PC08 và PX03 (Công an tỉnh) phối hợp các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt. Đồng thời tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT đường bộ, đường thuỷ nội địa 29 buổi tại các trường học và khu dân cư cho 8.880 người nghe. Phát 1.000 tài liệu về phòng, chống TNGT do uống rượu, bia gây ra. Ban ATGT tỉnh phối hợp Báo Hòa Bình, Đài PT-TH tỉnh xây dựng các chuyên trang, chuyên mục để nâng cao ý thức chấp hành quy định, pháp luật của người dân khi tham gia giao thông.
 
 
Dương Liễu

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục