(HBĐT) - Thời gian qua, cũng như nhiều địa phương khác trong cả nước, giá đất tỉnh Hòa Bình đang được đẩy lên cao bất thường, có nơi được đẩy lên nhiều lần, nhất là các khu vực thuộc vùng hồ Hòa Bình, huyện Lương Sơn, Kim Bôi… Kéo theo đó, nhiều tổ chức, cá nhân đang "săn lùng” đất ở nhiều địa phương, gây nhiễu loạn thị trường, ảnh hưởng đến thu hút đầu tư, đặt ra những vấn đề quản lý đất đai, thị trường bất động sản (BĐS).



Huyện Lương Sơn buộc tháo dỡ  dự án Green Oasis Vilas tại thôn Đồng Sầm, xã Nhuận Trạch.

Tại buổi tọa đàm Sự trỗi dậy của thị trường BĐS du lịch, nghỉ dưỡng đầu năm nay, các chuyên gia nhận định: Hòa Bình là một trong những địa phương có giá cả BĐS tăng mạnh. Giá đất được người dân đẩy lên quá cao cũng là rào cản trong việc thu hút doanh nghiệp. Điều nay cũng khó khăn cho việc đề bù thu hút đầu tư, cũng đặt ra hàng loạt vấn đề quản lý thị trường BĐS của địa phương. TS. Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam cho rằng: "Đất đai hiện đang được đầu tư công rất mạnh, làm gia tăng giá trị BĐS, đó là điều tất nhiên bởi giá trị BĐS luôn tăng tỷ lệ thuận với việc đầu tư. Tuy nhiên, thị trường cũng có những nơi "sốt ảo" và những nhà đầu tư (NĐT) chuyên nghiệp sẽ không tham gia vào thị trường này. Việc tăng giá bất thường thời gian vừa qua có lỗi từ nhiều phía, trong đó có lỗi ở việc thông tin không rõ ràng nên không đánh giá được giá trị thực của BĐS, một số người sẽ bị rơi vào vòng xoáy sốt ảo”. Tỉnh Hòa Bình cần quan tâm nhiều hơn nữa, thực sự đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đền bù đất, tạo thuận lợi về các thủ tục hành chính để có thể thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư.
Thời gian qua, theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh tăng cường kiểm tra, rà soát và thực hiện nghiêm quy định của Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh BĐS, các nghị định của Chính phủ... để thị trường BĐS phát triển lành mạnh, bền vững. Mới đây, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 145/SXD-QLN&TTBĐS công khai danh sách 8 "dự án ma”, không có trên địa bàn, chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép đầu tư, chưa đủ cơ sơ pháp lý, không đủ điều kiện huy động vốn và kinh doanh, gồm các Dự án: Green Oasis Vilas Hòa Bình - Lương Sơn; Beverly Hill - Lương Sơn Hòa Bình; Vịt Cổ Xanh Ecologe Việt Pháp; Sun Legend Villa - Đà Bắc Ecolodge; Mountain Villa - Lương Sơn; Kai Village Resort tại cầu Mè, xã Mông Hóa, TP Hòa Bình; Ohara Villas & Resort, xã Mông Hóa, TP Hòa Bình; The Moon Village tại xã Yên Quang, TP Hòa Bình.
Các địa phương cũng đã tiến hình kiểm tra, rà soát, xử lý các dự án không tồn tại trên địa bàn. Mới đây, chính quyền huyện Lương Sơn vào cuộc quyết liệt buộc tháo dỡ dự án Green Oasis Vilas tại thôn Đồng Sầm, xã Nhuận Trạch theo quy định của pháp luật. Huyện Lương Sơn đang tiến hành rà soát các dự án trên địa bàn nếu có sai phạm sẽ xử lý.

Ngày 25/3, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 862/SXD-QLN&TTBĐS về việc tăng cường quản lý đô thị, ngăn chặn hành vi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, phân lô bán nền trái quy định. Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị UBND các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời đối với các trường hợp vi phạm quy định về quản lý trật xây dựng trên dịa bàn được giao quản lý hoạch báo cáo với cơ quan cấp trên xử lý khi vượt quá thẩm quyền giải quyết. Thường xuyên thực hiện kiểm tra sau cấp phép nhằm bảo đảm các chủ đầu tư tuân thủ quy định về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. Tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện các quy định về quản lý trật tự xây dựng đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc cấp mình quản lý. Chỉ đạo UBND xã, phường có dự án nhà ở, khu đô thị thường xuyên kiểm tra việc thực hiện xây dựng của NĐT thứ cấp để NĐT thứ cấp xây dựng đúng thiết kế... Đối với các chủ đầu tư dự án nhà ở phải nghiêm túc thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở sau khi có ý kiến của Bộ Xây dựng, UBND tỉnh và các văn bản thông báo của Sở Xây dựng. Tổ chức lập phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở và thiết kế bản vẽ thi công theo quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, thiết kế mẫu nhà… Hoàn thành xây dựng công trình nhà ở tại khu vực không được cấp phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau khi đầu tư xong hạ tầng. Hướng dẫn kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc xây dựng trong phạm vi dự án đối với nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân tại các lô đất được chuyển nhượng quyền sử dụng đất, các công trình hạ tầng xã hội của các chủ đầu tư thứ cấp (nếu có) theo đúng thiết kế. Phối hợp với UBND các huyện, thành phố trong công tác quản lý trật tự xây dựng, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Chỉ được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở riêng lẽ sau khi đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng hạ tầng.
Box: Trước đó, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 846/SXD-QLN&TTBĐS, ngày 14/3/2022 về việc đăng tải thông tin các dự án BĐS chưa đủ điều kiện; các dự án BĐS đủ điều kiện huy động vốn, chuyển nhượng, bán trên địa bàn và cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022. Theo đó, trên địa bàn TP Hòa Bình có 17 dự án; huyện Lương Sơn có 6 dự án; huyện Yên Thủy có 1 dự án. Danh sách các dự án đủ điều kiện huy động vốn, cho phép bán nhà ở hình thành trong tương lai, cho phép chuyển nhượng và bán hàng: Huyện Lương Sơn 6 dự án; huyện Tân Lạc 1 dự án; TP Hòa Bình 11 dự án; huyện Đà Bắc 1 dự án; huyện Cao Phong 1 dự án. Sở Xây dựng khuyến cáo cán bộ, công chức, viên chức và người dân không tham gia giao dịch đối với các BĐS chưa đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật. Trường hợp các tổ chức, cá nhân có bằng chứng về việc ký hợp đồng đặt cọc giữ chỗ mua bán sản phẩm dự án giữa khách hàng và chủ đầu tư, đề nghị cung cấp về Sở Xây dựng và các cơ quan có liên quan (Công an tỉnh, Sở TN&MT, UBND các huyện, thành phố nơi có dự án rao bán) để xem xét, xử lý theo đúng quy định pháp luật.


P.V

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục