(HBĐT) - Theo số liệu thống kê, toàn Đảng bộ tỉnh hiện có 421 đảng viên là người theo tôn giáo. 21 người có tôn giáo tham gia cấp ủy chi bộ và BCH đảng bộ cơ sở. Cấp ủy, chính quyền các địa phương đã tăng cường công tác quản lý đảng viên, tạo điều kiện cho đảng viên là người theo tôn giáo đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức CT-XH, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tình hình tôn giáo trên địa bàn tỉnh những năm qua diễn ra cơ bản ổn định. Điều này phần nào thể hiện rõ chủ trương, quan điểm của tỉnh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động đúng pháp luật.


Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận những đóng góp của Hội Phật giáo tỉnh đối với các hoạt động an sinh, xã hội, xây dựng tổ chức Hội.

Đồng chí Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh cho biết: Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo (TN, TG), nhất là trong dịp diễn ra các sự kiện, lễ trọng tôn giáo. Quan tâm giải quyết kịp thời nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của các tổ chức, cá nhân tôn giáo theo đúng quy định pháp luật như: Đề nghị thành lập, sáp nhập tổ chức tôn giáo trực thuộc; sinh hoạt, tổ chức các cuộc lễ, thuê, mượn nhà, đất làm nơi sinh hoạt tôn giáo; cấp giấy phép xây dựng cơ sở thờ tự. Đồng thời chỉ đạo lực lượng chức năng chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động TN, TG trái pháp luật, hoạt động tà đạo, đạo lạ. Chỉ đạo các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

MTTQ và các tổ chức CT-XH các cấp đã triển khai đầy đủ các văn bản của cấp trên về công tác tôn giáo. Hiệp thương giới thiệu người theo tôn giáo đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp; hướng dẫn tổng kết, đánh giá phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo. Tranh thủ phát huy tốt vai trò của chức sắc, tôn giáo tuyên truyền, vận động tín đồ chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình "Dân vận khéo” trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo. Toàn tỉnh có 104 chức sắc, nhà tu hành, tín đồ tiêu biểu trong các tôn giáo tham gia ủy viên UBMTTQ các cấp, gần 30 nghìn đoàn viên, hội viên các tổ chức CT-XH là người theo tôn giáo. Nhiệm kỳ 2021 - 2026, toàn tỉnh có 36 người có tôn giáo tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp (có 18 người trúng cử).

Công an tỉnh và Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, lực lượng chức năng bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình hoạt động TN, TG, các hoạt động từ thiện, nhân đạo, xây dựng, sửa chữa cơ sở thờ tự, tổ chức lễ hội. Kiên trì vận động người dân không tin, không nghe theo đối tượng xấu tuyên truyền tà đạo, đạo lạ trái với thuần phong mỹ tục. Lực lượng chức năng đã phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm các hoạt động TN, TG vi phạm pháp luật, lợi dụng TN, TG để xuyên tạc, gây rối, kích động, chống phá Đảng, Nhà nước, làm mất ANTT, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Công an tỉnh xây dựng, phát huy hiệu quả 4 mô hình "Công tác tranh thủ chức sắc, chức việc trong Phật giáo trên địa bàn tỉnh”, "Chính xứ Đồng Danh - xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy nói không với vi phạm pháp luật”, "Công tác tranh thủ chức sắc, chức việc trong Công giáo trên địa bàn TP Hòa Bình”, "Giáo họ Tân Lâm tự quản về ANTT”. Bộ CHQS tỉnh kiểm tra, nắm tình hình hoạt động công tác dân vận vùng đồng bào tôn giáo tại các huyện, thành phố; chỉ đạo thực hiện chính sách tôn giáo trong tuyển quân, tuyển sinh quân sự; duy trì, nâng cao chất lượng hiệu quả 2 mô hình "Làng, bản văn hóa - quốc phòng” tại thôn Rộc Trụ 2, xã Khoan Dụ (Lạc Thủy) và xóm Đồi Cả, xã Mỹ Thành (Lạc Sơn). UBMTTQ tỉnh duy trì mô hình "Khu dân cư bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong đồng bào tôn giáo”…

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đánh giá: Nhìn chung, hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh ổn định, thuần túy tôn giáo. Chức sắc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo sống "tốt đời, đẹp đạo”, yên tâm, tin tưởng và chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Luật TN, TG, các quy chế, quy định của địa phương. Công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo tiếp tục được đẩy mạnh, hiệu lực, hiệu quả. Các cấp, ngành tăng cường phối hợp mở lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác tôn giáo. Đồng thời thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về TN, TG, quản lý, cấp phép xây dựng cơ sở thờ tự tôn giáo. Nắm chắc tình hình phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hiệu quả những vi phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động TN, TG, đạo lạ, tà đạo tại địa phương, cơ sở.


Dương Liễu


Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục