(HBĐT) - Qua nắm tình hình, lực lượng chức năng huyện Mai Châu phát hiện trên facebook cá nhân của H.T.N ở xã Cun Pheo đăng tải những thông tin sai sự thật về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc. Ngay khi phát hiện, cấp ủy, chính quyền địa phương đã mời H.T.N lên làm việc và H.T.N đã nhận thức rõ những thông tin mình đăng tải, đưa lên mạng xã hội (MXH) là không đúng, sai sự thật, tự nguyện gỡ bỏ và cam kết không tái phạm...



Báo Hòa Bình luôn phát huy tốt vai trò là lực lượng đấu tranh "đặc biệt” góp phần phản bác thông tin xuyên tạc nhằm định hướng dư luận xã hội. 

Cuộc chiến cam go, quyết liệt

Đây không phải là lần đầu tiên lực lượng chức năng huyện Mai Châu phát hiện, xử lý trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật lên MXH gây bức xúc trong dư luận. Điển hình như việc Công an huyện đã phát hiện, làm rõ hành vi vi phạm và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với K.V.D (trú tại xã Chiềng Châu) 7,5 triệu đồng về hành vi đăng tải thông tin có nội dung sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan Nhà nước, danh dự, nhân phẩm của người khác lên facebook cá nhân theo Điều 102, Nghị định số 15/2020/ NĐ-CP của Chính phủ. 

Đội An ninh, Công an huyện Đà Bắc cũng đã phát hiện trên nền tảng MXH facebook xuất hiện một hội nhóm tiêu cực có tác động xấu tới xã hội và công tác đảm bảo TTATXH trên địa bàn huyện có tên là "Thông chốt Đà Bắc”. Các thành viên trong nhóm thường xuyên đăng tải bài viết, hình ảnh nhằm mục đích thông báo vị trí làm việc của các Tổ công tác Cảnh sát giao thông - trật tự làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo TTATGT và phòng, chống tội phạm tại các tuyến đường trên địa bàn huyện Đà Bắc và TP Hòa Bình. Lực lượng chức năng đã xác định Đ.H.L (SN 1990), trú tại xóm Mè, xã Tú Lý là quản trị viên (admin) của hội nhóm. Sau khi thu thập đầy đủ bằng chứng về hành vi vi phạm, cơ quan chức năng đã triệu tập Đ.H.L lên làm việc. Đ.H.L đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình, đồng thời, gỡ bỏ toàn bộ nội dung thông tin vi phạm và dừng hoạt động trang "Thông chốt Đà Bắc” trên nền tảng MXH facebook. 

Đặc biệt, ngày 20/2/2022, sau khi phát hiện đoàn Tổng giáo phận Hà Nội và Giáo hạt Mỹ Đức - Hòa Bình tổ chức các hoạt động hành giáo trái phép, vi phạm các quy định về công tác phòng, chống dịch (PCD) Covid-19 tại địa bàn, chính quyền và Ban chỉ đạo công tác PCD Covid-19 thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn) đã đến tuyên truyền, vận động Ban hành giáo và các giáo dân chấp hành quy định của pháp luật và quy định về công tác PCDB. Tuy nhiên, một số tín đồ, giáo dân đã có phản ứng với hoạt động tuyên truyền của tổ công tác, không phối hợp, thậm chí có hành động chống đối. Một số giáo dân còn dùng điện thoại quay video clip rồi đăng tải lên MXH với nội dung vu cáo chính quyền đàn áp tôn giáo, ngăn cản tự do tôn giáo... Những thông tin sai sự thật này đã bị các đối tượng, phần tử chống đối trong và ngoài nước lợi dụng để vu cáo, bôi nhọ nhằm xúc phạm, hạ thấp uy tín, danh dự của các tổ chức, cá nhân, chính quyền địa phương... 



Lực lượng chức năng Công an huyện Đà Bắc làm việc với Đ.H.L, trú tại xóm Mè, xã Tú Lý là quản trị viên hội nhóm "Thông chốt Đà Bắc", yêu cầu gỡ bỏ nội dung vi phạm và tạm dừng hoạt động hội nhóm này trên nền tảng facebook.

Theo thống kê, trong năm 2022, cơ quan chức năng đã triệu tập, làm việc và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 13 trường hợp với tổng số tiền 90 triệu đồng. Ngoài ra, cơ quan chức năng đã nhắc nhở, yêu cầu 2 cá nhân gỡ bỏ toàn bộ nội dung thông tin vi phạm và dừng hoạt động 1 hội nhóm trên facebook do có tác động xấu tới xã hội và công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn. Ngoài các trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính, từ năm 2018 - 2021, các cơ quan chức năng của tỉnh đã truy tố và đưa ra xét xử 4 đối tượng sử dụng không gian mạng (KGM) để vi phạm pháp luật hình sự. Đơn cử như năm 2020, Nguyễn Văn Nghiêm (giáo sư hớt tóc) bị xử lý về tội danh "làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”, theo điều 117, Bộ Luật Hình sự. Năm 2021, hai mẹ con Cấn Thị Thêu và Trịnh Bá Tư bị đưa ra xét xử cùng tội danh "làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”, theo điều 117, Bộ Luật Hình sự. 

Lập hàng rào nhiều tầng, nhiều lớp, phủ xanh thông tin tích cực

Theo ghi nhận, thời gian qua, người dân trên địa bàn tỉnh, nhất là giới trẻ đã tiếp cận, sử dụng rộng rãi, phổ biến điện thoại thông minh có kết nối internet, tham gia kết nối các trang MXH. Tuy nhiên, do trình độ dân trí, nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế, nhiều người chưa nhận thức đúng những thông tin giả, thông tin xấu, độc (TTXĐ) mà có trường hợp còn hùa theo, tương tác, bình luận mang tính chất cổ xúy, có hành vi phát tán TTXĐ nhằm xúc phạm uy tín cơ quan Nhà nước, danh dự, nhân phẩm của người khác trên MXH. Đặc biệt, lợi dụng các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước và các vấn đề dư luận xã hội quan tâm, một số đối tượng xấu có hành vi chống đối, đăng tải, chia sẻ hàng nghìn video, bài viết có nội dung chống phá, xuyên tạc, bôi nhọ, hạ uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. 

 Theo các cơ quan chức năng, hoạt động chống phá trên KGM trên địa bàn tỉnh diễn ra phức tạp trên nhiều hướng. Song, phần lớn người tham gia hoạt động trên KGM rất "hồn nhiên”, chưa có tinh thần cảnh giác, chưa nhiều người có khả năng phân biệt thông tin chính thống với TTXĐ, không có khả năng đề kháng với TTXĐ. Nhiều thông tin chỉ mang tính dư luận đồn đoán, hiếu kỳ lại được thu hút của dư luận và nhận được sự chia sẻ rộng rãi trên KGM.

Theo đánh giá của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Công an tỉnh), có khoảng 70% vụ việc phải lập hồ sơ xử lý về các hành vi vi phạm trên KGM đều xuất phát từ sự thiếu hiểu biết, không kiểm chứng thông tin đã tin tưởng chia sẻ và bình luận. Trong đó, năm 2022, lực lượng chức năng toàn tỉnh đã phát hiện nhiều trường hợp sử dụng tài khoản facebook cá nhân đăng tải, chia sẻ tin, bài bình luận có nội dung xấu độc, xúc phạm uy tín cá nhân, uy tín danh dự của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

Qua rà soát, nắm tình hình, hiện nay, trong tỉnh có khoảng trên 300 hội nhóm MXH có đông thành viên tham gia hoạt động. Trong đó, 4 hội nhóm có hoạt động phức tạp về ANCT - TTATXH, đó là nhóm facebook "GS... và những người bạn" do Nguyễn Văn Nghiêm tạo lập từ trước; nhóm "Group... dân biểu”; nhóm "Chạy cháu...”, nhóm "Trả lại môi trường...”. Đây là các hội nhóm chuyên đăng tải các bài viết mang màu sắc tiêu cực và kích động khiếu kiện. Cùng với đó, theo thống kê của Sở TT&TT, trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng trên 180 nghìn tài khoản MXH. 

Theo đồng chí Hoàng Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở TT&TT, để phòng ngừa, ngăn chặn các đối tượng sử dụng KGM để hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, ngoài thực hiện tốt, có hiệu quả các biện pháp về công nghệ nhằm kiểm soát, sàng lọc, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa các TTXĐ của các đối tượng thù địch, chống đối thì các cơ quan QLNN cần phải tăng cường lan tỏa thông tin tích cực, có tính định hướng dư luận; lên án, đấu tranh mạnh mẽ, quyết liệt với các hành vi lợi dụng MXH và các phương tiện truyền thông khác trên internet để thông tin sai sự thật, thiếu chuẩn mực đạo đức, trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật.

Cùng chung quan điểm này, Thượng tá Nguyễn Cao Cường, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhấn mạnh: Để đấu tranh, ngăn chặn tội phạm, vi phạm pháp luật trên KGM nói chung và các đối tượng lợi dụng KGM để thực hiện hành vi chống phá, đăng tải, phát tán TTXĐ, ngoài việc cần phải thiết lập "hàng rào” nhiều tầng, nhiều lớp, phủ xanh thông tin tích cực có tính định hướng dư luận trên KGM để người dân kịp thời nắm bắt thông tin một cách chính thống, thì các cơ quan QLNN cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật trên lĩnh vực an ninh mạng; nghiên cứu xây dựng quy định về quy trình thu thập, xử lý phân tích dữ liệu chứng cứ điện tử phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên KGM và phục vụ đấu tranh, phản bác các quan điểm thù địch sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phát huy vai trò của lực lượng đấu tranh "đặc biệt”

Trên thực tế, các cơ quan thông tin, truyền thông của tỉnh đã vào cuộc tích cực với vai trò là lực lượng đấu tranh "đặc biệt” trong việc đăng tải những tác phẩm báo chí có tính dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội, đấu tranh phản bác và kiểm chứng thông tin. Theo đó, các cơ quan báo chí trong tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là các vấn đề, sự kiện được dư luận quan tâm để kịp thời tuyên truyền, định hướng dư luận; thường xuyên tuyên truyền, lan tỏa gương người tốt - việc tốt, những điển hình tiên tiến và mở chuyên mục "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” trên Báo Hòa Bình và trên sóng phát thanh của Đài PT-TH Hòa Bình.  

Trong đó, Báo Hòa Bình duy trì chuyên mục "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” trên báo in và báo điện tử. Đồng thời xây dựng các tuyến bài như: Nhận diện âm mưu, thủ đoạn, phương thức hoạt động của các thế lực thù địch, phản động; công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng... Tiêu biểu như các bài chuyên sâu về vụ án hình sự Trịnh Bá Tư, Cấn Thị Thêu đã phân tích, chỉ rõ tội danh của 2 nhân vật này với những luận cứ, luận chứng thuyết phục và mức án tòa tuyên là xứng đáng; từ đó cho công chúng thấy rõ bản chất vụ việc không như kêu ca, nói xấu trên fanpage cá nhân họ và một số tổ chức; đồng thời cũng đưa ra bài học cảnh báo, răn đe cho những người khác. Bài viết nhận diện về Pháp luân công, dự báo những hệ lụy để phòng ngừa tiêu cực cho xã hội; bài viết phản ánh rõ vụ việc sinh hoạt tôn giáo trái phép tại huyện Lạc Sơn... 

Trong năm 2022, Đài PT-TH tỉnh xây dựng và thực hiện 20 chuyên đề phát thanh, 96 tin trong các chương trình về đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phát sóng 48 chuyên mục "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”... Qua đó góp phần phản bác thông tin xuyên tạc, định hướng dư luận xã hội, lan tỏa đồng bộ trên các kênh thông tin để tạo hiệu ứng truyền thông trong cuộc sống cũng như trên KGM... 

Mạnh Hùng

* Giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh

Đại tá Quách Đăng Phú
  Chính ủy Bộ CHQS tỉnh
      
Một trong những trọng tâm của chiến lược "Diễn biến hòa bình”, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng của các thế lực thù địch là thực hiện mưu đồ "phi chính trị hóa” quân đội, nhằm lôi kéo quân đội ta xa rời hệ tư tưởng XHCN và lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc gắn liền với CNXH; tách quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, làm cho quân đội phai nhạt lý tưởng chiến đấu, không còn sức mạnh để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Sự chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị diễn ra thường xuyên, liên tục với mưu đồ ngày càng tinh vi, xảo quyệt, khó đoán định. Bởi vậy, việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng luôn được Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh coi là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng. Thực hiện đội quân công tác, cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh luôn đồng cam, cộng khổ cùng nhân dân, tích cực vận động và giúp dân xóa đói, giảm nghèo, tham gia giữ vững ổn định chính trị - xã hội; luôn xung kích, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ "chiến đấu trong thời bình”. Đồng thời, là lực lượng tiên phong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, giữ vững ANCT - TTATXH.

Trước sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sỹ LLVT tỉnh luôn nêu cao quyết tâm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thể hiện rõ vai trò là một trong những lực lượng tiên phong, đi đầu trong "trận chiến không tiếng súng".


* Báo chí là lực lượng đặc biệt trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nhà báo Nguyễn Thị Cẩm Lệ
 Phó trưởng phòng Tòa soạn - Điện tử (Báo Hòa Bình)

Trong bối cảnh truyền thông mới thời đại 4.0 và MXH bùng nổ, bên cạnh những mặt tích cực cũng đặt ra nhiều nguy cơ, thách thức. Trong đó, việc phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, chống phá Đảng trên không gian mạng được xem là nguy cơ, thách thức mang tính trực diện nhất. Các thế lực thù địch, bất mãn chính trị triệt để lợi dụng không gian mạng để tấn công, chống phá. Chúng thiết lập hàng loạt trang web, blog, tài khoản facebook, fanpage... để tổ chức các chiến dịch tuyên truyền, phát tán thông tin có nội dung xấu, độc, thù địch với tần suất và số lượng lớn. Trong tỉnh cũng đã phát hiện một số tài khoản MXH của cá nhân tham gia bày tỏ quan điểm trái chiều; bình luận với nội dung tiêu cực; viết bài, chia sẻ những thông tin xuyên tạc, sai trái, thù địch, tác động đến tư tưởng, dư luận xã hội. 

Điều đó cho thấy, công tác đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên môi trường mạng là cuộc chiến đấu vô cùng khó khăn, phức tạp. Đòi hỏi sự quan tâm, vào cuộc kịp thời, trách nhiệm, bền bỉ của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Trong đó, các cơ quan báo chí chính thống có vai trò rất quan trọng trong việc đưa ra những thông tin định hướng dư luận, đấu tranh phản bác và là kênh kiểm chứng thông tin, trở thành một lực lượng đặc biệt trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.



Các tin khác


Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục