(HBĐT) - Là đối tượng từng gây ra nhiều vụ trộm cắp vặt ở xã 2 Mường Chiềng, Nánh Nghê (Đà Bắc), sau khi bị phát hiện và được người thân trong dòng họ, làng xóm kiểm điểm, giáo dục, X.V.Ư ở xóm U Quan, xã Mường Chiềng không còn tái phạm.


Công an xã Vầy Nưa (Đà Bắc) vận động thu hồi súng tự chế của người dân tại xóm Vầy Ang. 

Cũng như X.V.Ư, X.V.M ở xóm Bản Hạ hay X.V.H ở xóm Chiềng Cang (xã Mường Chiềng) trước đây mỗi khi uống rượu say thường gây rối trật tự. Sau khi được người thân, gia đình, dòng họ tuyên truyền, giáo dục đã thay đổi, không còn gây rối, làm mất an ninh trật tự (ANTT) thôn, xóm... Có được điều này là do các xóm, bản đã phát huy tốt vai trò của dòng họ tự quản trong việc quản lý, giám sát, kịp thời tuyên truyền, giáo dục con em, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật ngay từ mỗi gia đình, dòng họ. Nhờ vậy góp phần tích cực đảm bảo, giữ vững ANTT từ cơ sở.

Theo ông Xa Văn Tiến, trưởng dòng họ  Xa Sình vi quản ở các xã vùng cao Đà Bắc (gồm Mường Chiềng, Giáp Đắt, Đồng Chum), khi chưa thành lập mô hình "Dòng họ Xa Sình vi quản tự quản về ANTT”, việc giáo dục, quản lý con cháu trong dòng họ chưa thực sự đi vào nền nếp. Một số gia đình để con cháu bỏ học giữa chừng, nhiều trường hợp không chấp hành đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; có trường hợp thường xuyên uống rượu say gây mất ANTT thôn, xóm. Trong đó, có trường hợp bị lực lượng công an lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính. Cá biệt có trường hợp phải đưa đi cơ sở giáo dục, bị Tòa án nhân dân huyện đưa ra xét xử về hành vi vi phạm pháp luật... Tuy nhiên, sau khi được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2017 đến nay, mô hình "Dòng họ Xa Sình vi quản tự quản về ANTT” đã phát huy vai trò tích cực trong công tác quản lý, giáo dục con em, góp phần quan trọng giữ vững ổn định ANTT ngay từ cơ sở. Từ hoạt động mô hình đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, thể hiện rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của các thành viên trong dòng họ, nhất là những vấn đề liên quan đến tình hình ANTT, nâng cao tinh thần tự quản, tự phòng, chống tội phạm và tai, tệ nạn xã hội... Từ việc triển khai thực hiện tốt mô hình đã giúp 3 xã trở thành những điểm sáng giữ gìn ANTT của huyện Đà Bắc.

Theo Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Trưởng Công an huyện Đà Bắc, không chỉ mô hình "Dòng họ Xa Sình vi quản tự quản về ANTT”, thời gian qua, huyện đã duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động các dạng mô hình tự quản về ANTT với 3 dạng mô hình, tổng số 12 mô hình tiêu biểu, 148 đơn vị mô hình, góp phần tích cực trong phòng ngừa tội phạm, giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh tại địa bàn. Điển hình như các mô hình: "Dòng họ tự quản về ANTT” ở xã Trung Thành (họ Lường); "Phòng ngừa, trợ giúp, giáo dục, cảm hóa người dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật; phòng ngừa trẻ em bị xâm hại tình dục” ở thị trấn Đà Bắc; "Xã điểm thực hiện tuyên truyền, vận động thu hồi và đấu tranh phòng, chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ" tại xã Toàn Sơn; "Tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy” tại xã Tú Lý...  

Chính sự vào cuộc, tham gia tích cực của quần chúng nhân dân trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và nhờ sự giúp đỡ, tin báo của quần chúng nhân dân, trong năm 2022, Công an huyện Đà Bắc đã điều tra, làm rõ 5 vụ trộm cắp tài sản, bắt 4 đối tượng; bắt 4 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, phát hiện 1 vụ, 1 đối tượng trồng cây thuốc phiện trái phép tại xã Cao Sơn, thu giữ 148 cây thuốc phiện; phát hiện, bắt giữ 19 vụ đánh bạc. Ngoài ra, theo thống kê, từ năm 2022 đến tháng 2/2023, lực lượng công an trong toàn huyện đã vận động người dân giao nộp, thu giữ 120 khẩu súng tự chế, 15 chi tiết lắp ráp súng, 17 xung kích điện, 10 kg đạn chì; tham mưu UBND huyện xử phạt vi phạm hành chính 5 trường hợp vi phạm quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ với số tiền 60 triệu đồng... 

Mạnh Hùng




Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục