Ngày 23/3, Cơ quan chức năng huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) thông tin, địa phương này vừa bắt giữ 2 tàu khai thác thủy sản trái phép.


Tổ tuần tra kiểm soát xã Tiên Lãng huyện Tiên Yên phát hiện và bắt giữ các tàu khai thác thủy sản trái phép.

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ 21 giờ 30 phút đến 23 giờ 30 phút ngày 22/3, tại khu vực Cồn Bánh Lái thuộc thôn Thủy Cơ, xã Tiên Lãng, Tổ công tác liên ngành xã Tiên Lãng thực hiện tuần tra, kiểm soát trên biển phát hiện 2 phương tiện đang tiến hành khai thác thủy sản trái phép.

Vụ thứ nhất vào khoảng 21 giờ 30 phút, Tổ công tác liên ngành xã Tiên Lãng phát hiện tàu đánh cá do Nguyễn Văn Hoàng (sinh năm 1991) làm chủ không có đăng ký, đăng kiểm. Trên tàu còn có 3 thuyền viên, tất cả đều có hộ khẩu thường trú tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Các đối tượng trên đang thực hiện hành vi khai thác thủy hải sản trái phép bằng hình thức sử dụng bình lặn nén khí và vòi hơi để khai thác thủy sản thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Tổ công tác liên ngành xã Tiên Lãng đã lập biên bản tịch thu toàn bộ tang vật gồm: 13 bộ áo lặn; 4 dây đai chì, 13 túi lưới, 4 cuộn dây dẫn khí dài 80m/cuộn; 1 bình nén khí bằng inox và các ngư cụ dùng để khai thác thủy sản trái phép.

Tiếp đó, vào khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, cũng tại khu vực trên, Tổ công tác tiếp tục phát hiện một tàu vỏ gỗ, chủ tàu là Đinh Trọng Lịch (sinh năm 1980). Trên tàu còn có Nguyễn Hữu Cường, (sinh năm 1976), Tạ Văn Hải (sinh năm 1989), cả 3 cùng trú tại xã Đông Xá, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) và Nguyễn Trọng Nghĩa (sinh năm 1982), trú tại xã Cẩm La, thị xã Quảng Yên.

Các đối tượng trên cũng đang sử dụng bình lặn nén khí và vòi hơi, súng kích điện để khai thác thủy hải sản tận diệt thì bị phát hiện, bắt giữ.

Tổ công tác đã lập biên bản tịch thu toàn bộ ngư cụ khai thác thủy sản trái phép để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước vụ việc trên, lãnh đạo huyện Tiên Yên chỉ đạo Tổ công tác liên ngành xã Tiên Lãng cùng các lực lượng chức năng tiến hành xử phạt hành chính ở mức cao nhất, để răn đe các trường hợp khai thác thủy sản trái phép bằng hình thức tận diệt, đồng thời tiến hành điều tra, mở rộng, có thể xem xét hình thức truy tố, đảm bảo các quy định của pháp luật.

Việc khai thác thủy sản trái phép với các hình thức khác nhau làm ảnh hưởng xấu đến môi trường biển và sự sinh trưởng, phát triển của các loài sinh vật vật biển, làm giảm nguồn lợi thủy sản.

Trước đó, trong các ngày 10, 16/3, Đồn Biên phòng Đảo Trần, xã Thanh Lân huyện đảo Cô Tô, Quảng Ninh cũng đã phát hiện, bắt giữ 10 tàu cá trong và ngoài tỉnh có hành vi khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển đơn vị quản lý.


Theo Baotintuc

Các tin khác


Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục