(HBĐT) - Theo báo cáo của cơ quan chức năng, từ ngày 15/12/2022 - 14/9/2023, trên địa bàn tỉnh xảy ra 77 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 43 người, bị thương 73 người. So với cùng kỳ năm 2022 tăng 14 vụ (22%); giảm 5 người chết (-10%); tăng 26 người bị thương (55%).


Công an TP Hòa Bình tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Nguyên nhân chủ yếu gây TNGT là do người điều khiển phương tiện tham gia giao thông không chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) như: phóng nhanh, vượt ẩu, đi không đúng phần đường. Số vụ do nam giới gây ra chiếm 88,31%; độ tuổi gây ra tai nạn nhiều nhất từ 27 - 55 tuổi chiếm 68,83%; thời gian xảy ra tai nạn nhiều nhất từ 18h - 24h chiếm 38,96%; phương tiện xảy ra tai nạn nhiều nhất là mô tô chiếm 50,65% tổng số vụ TNGT. 

Từ đầu năm đến nay, cơ quan chức năng đã huy động lực lượng tăng cường tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát, mở các đợt cao điểm xử lý các hành vi vi phạm về TTATGT, nhất là vi phạm nồng độ cồn, tốc độ... Về đường bộ, đã phát hiện, lập biên bản 19.317 trường hợp, phạt hành chính 14.561 trường hợp với số tiền 51,7 tỷ đồng, tạm giữ 8.636 phương tiện vi phạm, tước giấy phép lái xe 4.230 trường hợp. Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử phạt 149 trường hợp vi phạm TTATGT đường thủy nội địa, tổng số tiền phạt 911 triệu đồng.

Thông qua thiết bị giám sát hành trình trên phương tiện đã xử lý thu hồi 78 phù hiệu phương tiện kinh doanh vận tải vi phạm tốc độ; 950 phương tiện vận tải không thực hiện việc truyền dữ liệu theo quy định; 700 phương tiện xe tải thuộc các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh vi phạm thời gian lái xe; đình chỉ khai thác đối với 10 tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh do không hoạt động kinh doanh vận tải trên tuyến trong thời gian 60 ngày. Thanh tra Sở Giao thông vận tải phối hợp Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động trên đường bộ tỉnh kiểm tra tải trọng xe, phối hợp Công an các huyện kiểm tra, xử lý phương tiện chở quá tải trọng tại khu vực đầu nguồn hàng, bãi vật liệu, khu vực bốc xếp hàng hóa..., lập biên bản xử phạt 166 trường hợp với số tiền hơn 1 tỷ đồng; phối hợp các đơn vị quản lý đường bộ và chính quyền địa phương phát hiện, lập 42 biên bản vi phạm hành chính về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, lập 254 biên bản vi phạm hành lang an toàn đường bộ, yêu cầu hộ vi phạm tháo dỡ công trình vi phạm.

Tuy nhiên, TNGT vẫn diễn biến phức tạp, số vụ, số người bị thương tăng cao. Vi phạm tải trọng phương tiện giao thông còn diễn ra ở một số địa phương, phương tiện thuỷ nội địa hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải khách du lịch trên vùng lòng hồ sông Đà không đủ điều kiện hoạt động vẫn tham gia kinh doanh, tiềm ẩn các nguy cơ mất TTATGT đường thuỷ nội địa. Tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, hành lang an toàn đường bộ còn diễn ra trên một số tuyến quốc lộ, khu đông dân cư. Ý thức của một bộ phận người tham giao thông còn hạn chế, lái xe trong tình trạng vi phạm nồng độ cồn, đi sai phần đường, làn đường, vi phạm quy định về tốc độ, chở quá số người quy định, chuyển hướng không báo hiệu, người đi mô tô, xe máy, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm; tình trạng trẻ em tự điều khiển xe đạp điện, xe máy điện, thậm chí cả mô tô khi chưa được học các kỹ năng cơ bản để lái xe an toàn còn khá phổ biến.

Đồng chí Bùi Đức Hậu, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Phó Trưởng Ban ATGT tỉnh cho biết: Ban ATGT tỉnh đang tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm TTATGT thực hiện Năm An toàn giao thông 2023 với chủ đề "Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, tinh thần "Vì sức khoẻ, sinh mạng của người tham gia giao thông”. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT. Chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm về TTATGT. Rà soát loại bỏ phương tiện cơi nới thành thùng, thay đổi thiết kế kỹ thuật theo quy định. Kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện và các bến, cảng thủy nội địa, bến khách ngang sông, kiên quyết đình chỉ hoạt động của phương tiện, bến khi không đảm bảo an toàn. Triển khai các đợt cao điểm xử lý vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ... 

Mở rộng địa bàn tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường liên thôn, liên xã và các đoạn đường có nguy cơ TNGT nhằm ngăn chặn kịp thời TNGT. Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai theo chuyên đề và đôn đốc các lực lượng chức năng như: Cảnh sát giao thông, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Thanh tra giao thông phối hợp Khu Quản lý đường bộ I tổ chức kiểm tra tải trọng xe trên một số tuyến trọng điểm.



Lê Chung


Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục