Từ sự tuyên truyền, giáo dục, cảm hóa của già Hà Văn Kiểm, Hà Xuân Tha, từ một người nghiện ma túy, chỉ lông bông theo đám bạn nghiện, Hà Văn T. ở xóm Khán, xã Vạn Mai (Mai Châu) đã tiến bộ, làm ăn lương thiện, trở thành người có ích cho xã hội.


Công an xã Vạn Mai (Mai Châu) lắng nghe ý kiến của người có uy tín, già làng ở địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm ANTT.

Theo Đại úy Hà Trung Đức, Trưởng Công an xã Vạn Mai, trên địa bàn không chỉ có Hà Văn T. mà từ sự giáo dục, động viên của các già làng, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, nhiều trường hợp là người nghiện ma túy đã tự nguyện điều trị bằng uống thuốc Methadone, người vi phạm pháp luật được cảm hóa, tiến bộ. Điển hình là ông Hà Xuân Tha, người có uy tín tại xóm Khán đã cảm hóa, giáo dục, vận động 2 người nghiện trong xóm đi uống thuốc Methadone. Ông Hà Văn Kiểm cảm hóa, giáo dục nhiều đối tượng cờ bạc, trộm cắp vặt và hòa giải nhiều cặp vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, xích mích...

Đồng chí Khà Văn Sảnh, Chủ tịch UBND xã Vạn Mai cho biết: Là địa bàn giáp ranh với xã Phú Thanh, huyện Quan Hóa (Thanh Hóa), có tuyến quốc lộ 15 chạy qua, do vậy tình hình ANTT ở xã luôn tiềm ẩn phức tạp, nhất là những khu vực giáp ranh với tỉnh bạn. Tại khu vực này luôn tập trung nhiều người nghiện ma túy. Tình trạng trộm cắp vặt, tội phạm mua bán lẻ ma túy trái phép còn diễn ra gây bức xúc trong nhân dân.

Xuất phát từ thực trạng đó, Đảng ủy, UBND xã chú trọng công tác quản lý nhà nước về ANTT ngay từ cơ sở. Toàn xã thành lập 42 tổ liên gia tự quản về ANTT, 6 tổ hòa giải ở 6/6 xóm. Các tổ liên gia tự quản với nòng cốt là người có uy tín trong cộng đồng, già làng, trưởng bản, trưởng các dòng họ đã tích cực tuyên truyền, vận động, giáo dục con em, người thân không vi phạm pháp luật, tránh xa tai, tệ nạn xã hội; tập trung vào các đối tượng có điều kiện, khả năng hoạt động phạm tội, nguy cơ cao, địa bàn trọng điểm. Mô hình tổ liên gia tự quản về ANTT cùng với các mô hình tự quản khác đóng vai trò quan trọng trong công tác giữ gìn ANTT tại cơ sở, đem lại hiệu quả thiết thực trong việc động viên, thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa mới ở địa phương. Đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong phòng, chống tội phạm, tích cực tố giác tội phạm, người có dấu hiệu vi phạm pháp luật và tự bảo vệ, bảo quản tài sản của mình; xây dựng, bảo vệ làng xóm bình yên, đoàn kết trong cộng đồng dân cư...

Theo Đại úy Hà Trung Đức, chính sự gắn kết cộng đồng, phát huy vai trò tích cực của người có uy tín, già làng, trưởng bản trong công tác đảm bảo ANTT là yếu tố nền móng quan trọng để Vạn Mai từng bước đẩy  lùi tai, tệ nạn xã hội, xây dựng địa bàn cơ sở bình yên. Từ chỗ còn tiềm ẩn nhiều phức tạp về ANTT thì liên tục trong những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, ổn định, không xảy ra vụ việc phức tạp, tình huống đột xuất, bất ngờ. An ninh nông thôn cơ bản ổn định, không có đơn thư, khiếu kiện. Từ đầu năm đến nay, xã xảy ra 1 vụ, 1 đối tượng vi phạm pháp luật phải xử lý. Ngoài ra, từ nguồn tin báo, tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân, lực lượng Công an xã phối hợp Công an các xã lân cận và các đội chức năng Công an huyện phát hiện, bắt giữ 4 vụ, 6 đối tượng mua bán lẻ và tàng trữ trái phép chất ma túy. Nhờ vậy, đến nay, Vạn Mai đã cơ bản triệt xóa các điểm bán lẻ trái phép ma túy gây bức xúc trong nhân dân, được nhân dân đồng tình, đánh giá cao. 


Mạnh Hùng

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục