Ngày 29/11, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị Triển khai dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng và Luật Hôn nhân và gia đình”. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu
tại hội nghị.
Đây là dự án thứ 3 Hội LHPN
tỉnh được Bộ Tư pháp phê duyệt triển khai thực hiện với nguồn vốn đầu tư
của Liên minh châu Âu. Dự án có 5 hoạt động gồm: Khảo sát thực trạng sử dụng
mạng internet và thực trạng hôn nhân, gia đình của phụ nữ trong đồng bào dân
tộc thiểu số; tập huấn nâng cao nhận thức của phụ nữ và thành viên cộng đồng về
Luật An ninh mạng và những điểm mới của Luật Hôn nhân và gia đình; truyền
thông, tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ vùng đồng bào
dân tộc thiểu số; tập huấn "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận
Luật An ninh mạng và Luật Hôn nhân và gia đình”; thành lập mô hình "Bình đẳng
trong hôn nhân” và " Câu lạc bộ Phụ nữ hội nhập trên môi trường mạng”.
Thời gian thực hiện từ tháng 8/2023 đến tháng 5/2024, với khoảng 3.900 người
được hưởng lợi từ dự án.
Phát biểu tại hội nghị, đồng
chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong những năm qua, việc triển khai thực
thi Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình trên địa bàn tỉnh đã thu được
nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục
pháp luật về an ninh mạng chưa được thực hiện thường xuyên, sâu rộng, hiệu quả
chưa cao. Nhận thức của một bộ phận về Luật Hôn nhân và gia đình chưa đầy đủ,
chưa chính xác. Một số người dân vẫn có tư tưởng trọng nam kinh nữ, chưa
thực sự tôn trọng quyền bình đẳng của nam, nữ trong hôn nhân và gia đình.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Hội LHPN tỉnh tiếp tục phát huy năng
lực của tổ chức trong triển khai thực hiện dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ
nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng và Luật Hôn nhân và gia đình” theo đúng
các quy định hiện hành và văn kiện dự án đã được Bộ Tư pháp phê duyệt. Các sở,
ngành quan tâm tạo điều kiện, hỗ trợ giúp Hội LHPN tỉnh về mặt chuyên môn,
nghiệp vụ trong quá trình triển khai các hoạt động của dự án. UBND các huyện,
thành phố, các xã hưởng lợi từ dự án tích cực phối hợp với Hội LHPN tỉnh
thực hiện dự án nhằm đạt mục tiêu, chỉ tiêu cao nhất.
H.D
Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.
Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.
Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.
Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.
Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.