Cách đây 50 năm, ngày 6/1/1974, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quyết định số 33/QĐ-BCA và Thông tư số 03/TT-BCA, ngày 7/1/1974 quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của lực lượng Cảnh sát bảo vệ. Ngày 15/4/1974, Bộ Công an tổ chức trọng thể lễ thành lập lực lượng Cảnh sát bảo vệ, nay là Cảnh sát cơ động (CSCĐ). Từ đó, ngày 15/4 hằng năm trở thành ngày truyền thống của lực lượng CSCĐ.


Cảnh sát cơ động Công an tỉnh tiếp bước truyền thống, xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Ngay sau khi thành lập, cùng với lực lượng Công an nhân dân cả nước thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược là "Xây dựng thành công XHCN ở miền Bắc và giải phóng hoàn toàn miền Nam”, lực lượng CSCĐ Công an tỉnh đã tập trung khắc phục những khó khăn về cơ sở vật chất, khẩn trương bắt tay vào kiện toàn tổ chức, sắp xếp lại đội ngũ chỉ huy, làm tốt công tác chính trị tư tưởng, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng các phương án, kế hoạch bảo vệ các mục tiêu, công trình trọng điểm, tổ chức luyện tập quân sự, võ thuật và xử lý các tình huống, chủ động thực hiện tốt yêu cầu, nhiệm vụ đột xuất được phân công, góp phần cùng với nhân dân cả nước "đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”, kết thúc bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Thực hiện nghị quyết của Quốc hội khóa V, tháng 4/1976, Công an tỉnh Hòa Bình và Công an tỉnh Hà Tây được hợp nhất thành Công an tỉnh Hà Sơn Bình. Phòng Cảnh sát bảo vệ được biên chế 194 cán bộ, chiến sỹ (CBCS), trang thiết bị, cơ sở vật chất còn thô sơ, lạc hậu, địa bàn rộng, quân số phân tán nhỏ lẻ, trình độ nghiệp vụ còn hạn chế, công tác lãnh đạo, chỉ huy và quản lý CBCS gặp nhiều khó khăn. Cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, ổn định tổ chức, động viên CBCS khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Dấu ấn nổi bật của lực lượng CSCĐ thời kỳ này là bảo vệ tuyệt đối an toàn quá trình khảo sát, thi công công trình Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình. Một công trình trọng điểm mang tầm vóc quốc tế được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Để bảo vệ tuyệt đối an toàn "công trình thế kỷ”, cùng với các lực lượng của Bộ Công an và Công an tỉnh, lực lượng CSCĐ đã bố trí từ 50 - 70 CBCS trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ, tuần tra 24/24h trên phạm vi 32km2 công trường xây dựng. Tham gia bảo vệ an toàn hàng nghìn chuyên gia Liên Xô, các đoàn khách quốc tế, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc tại công trình; áp tải, bảo vệ trên 238.800 lượt chuyến hàng thiết bị siêu trường, siêu trọng, 164.042 lượt đoàn xe vận tải chuyên dụng, bảo vệ 2 kho mìn 420 tấn và 50 tấn, chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vi phạm, nhất là hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và bọn tội phạm, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Việc hoàn thành vượt tiến độ công trình đã đánh dấu giai đoạn lịch sử phát triển đất nước thời kỳ CNH - HĐH.

Bước vào thời kỳ đổi mới, lực lượng CSCĐ Công an tỉnh chủ động đấu tranh với các đối tượng chính trị dùng chiêu bài "diễn biến hòa bình” đòi đa nguyên, đa đảng, lợi dụng tôn giáo, dân tộc tiến hành các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia; nắm chắc di biến động và các hoạt động của đối tượng chính trị, hình sự, kinh tế, số bất mãn, tiêu cực, có tiền án, tiền sự trên địa bàn. Đồng thời, mở nhiều đợt tấn công truy quét tội phạm hình sự, triệt phá nhiều băng, ổ nhóm tội phạm nguy hiểm hoạt động theo kiểu "xã hội đen”, các đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý liên tỉnh, xuyên quốc gia với số lượng lớn; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các chuyến vận chuyển hàng đặc biệt, bảo vệ các hội nghị, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát, hiệp đồng các lực lượng tấn công, trấn áp các loại tội phạm, chống bạo loạn, khủng bố, tụ tập đông người gây rối trật tự công cộng. Lực lượng CSCĐ đã thực sự trở thành "lá chắn thép” bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho Nhân dân.

Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, lực lượng CSCĐ Công an tỉnh từ lực lượng non trẻ đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, lập nhiều chiến công xuất sắc, tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam. Ở bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, lực lượng CSCĐ Công an tỉnh cũng không quản ngại khó khăn, gian khổ, luôn nêu cao tinh thần tận tụy, sẵn sàng xả thân vì nước, lấy lợi ích của Tổ quốc và nhân dân làm lý tưởng, mục tiêu cao nhất để phấn đấu "thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của Nhân dân làm lẽ sống đời mình”.

Trong chiến tranh cũng như hòa bình, lực lượng CSCĐ Công an tỉnh luôn một lòng, một dạ tuyệt đối trung thành với Đảng, với chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; đã xuất hiện hàng trăm tấm gương dũng cảm, ngày đêm tận tụy, hy sinh quên mình vì sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Mỗi thành tích, mỗi chiến công, mỗi gương người tốt - việc tốt, mỗi sự cố gắng, tận tụy của CBCS CSCĐ Công an tỉnh đã góp phần giữ ổn định xã hội, kỷ cương, phép nước được nghiêm minh; tài sản, tính mạng và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân được bảo vệ.

Với những thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc trong công tác và chiến đấu, lực lượng CSCĐ Công an tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng 2 Huân chương Chiến công hạng nhì; hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh và các cấp, các ngành khen thưởng. Đặc biệt, năm 2000, lực lượng CSCĐ Công an tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu cao quý "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới”. Đây là thành tích đặc biệt xuất sắc của các thế hệ CBCS CSCĐ Công an tỉnh các thời kỳ, là động lực để thế hệ CBCS lực lượng CSCĐ hôm nay tiếp bước truyền thống, xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.


Đại tá Vũ Cao Sơn
Phó Giám đốc Công an tỉnh

Các tin khác


Xã An Bình đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Xác định xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có vai trò quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Thời gian qua, xã An Bình, huyện Lạc Thủy đã có nhiều giải pháp sáng tạo, tích cực nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và người dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Tiếp bước Điện Biên, tiến lên giành “3 nhất”

Trung tá Bùi Mạnh Quyền, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Lạc Sơn cho biết: Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam; là sức mạnh tinh thần, nguồn cổ vũ, động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Việc triển khai thực hiện Dự án Khu đô thị mới Trung Minh A tuân thủ đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật

Thời gian qua, trước một số thông tin về việc quá trình triển khai Dự án Khu đô thị mới (KĐT) Trung Minh A thuộc phường Trung Minh (TP Hòa Bình) chưa tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật, các cơ quan chức năng của tỉnh đã có ý kiến phản hồi và khẳng định: Quá trình triển khai thực hiện dự án, UBND tỉnh và nhà đầu tư (NĐT) đã tuân thủ đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng...

Bắt đối tượng dùng dao đâm trọng thương cán bộ Công an xã Vũ Bình

Công an huyện Lạc Sơn cho biết, đơn vị vừa truy bắt nhanh đối tượng tấn công gây trọng thương cán bộ Công an khi đang làm nhiệm vụ.

Doanh nghiệp tự ý sử dụng thông tin cá nhân để khai khống thu nhập là hành vi vi phạm pháp luật

Vừa qua, một số Cục Thuế địa phương phát hiện hành vi liên doanh nghiệp (DN) sử dụng thông tin của cá nhân (tên, mã số thuế, số căn cước công dân) để kê khai, tính chi phí tiền lương, tiền công khi xác định nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp trong khi không phát sinh chi trả thu nhập trên thực tế cho cá nhân đó.

Tháng 4/2024, xảy ra 1.995 vụ tai nạn giao thông, làm chết 845 người

Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, tháng 4/2024 (số liệu báo cáo tính từ ngày 15/3 đến ngày 14/4), toàn quốc xảy ra 1.995 vụ tai nạn giao thông, làm chết 845 người và làm bị thương 1.537 người. So với tháng cùng kỳ năm 2023 tăng 334 vụ (20,11%), giảm 62 người chết (6,84%), tăng 431 người bị thương (38,97%).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục