Toà án nhân dân tỉnh vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với các bị cáo: Trần Thanh Bình (SN 1968), nguyên Giám đốc Điện lực Cao Phong về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và "giả mạo trong công tác”; Đoàn Anh Đức (SN 1980) và Bùi Viết Trường (SN 1967), nguyên Phó Giám đốc Điện lực Cao Phong cùng bị truy tố về tội "Giả mạo trong công tác”; Vũ Tiến Dũng (SN 1978), nguyên kế toán Điện lực Cao Phong và Vương Thị Linh Ngọc (SN 1983), nguyên là thủ quỹ Điện lực Cao Phong cùng bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.


Các bị cáo nguyên là cán bộ Điện lực Cao Phong tại phiên tòa hình sự sơ thẩm.

Theo hồ sơ vụ án, trong thời gian công tác từ năm 2019 đến hết quý II/2022, các bị cáo đã có hành vi phạm tội "Giả mạo trong công tác" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, gây thiệt hại cho ngân sách hàng trăm triệu đồng.

Với vai trò là Giám đốc Công ty Điện lực Cao Phong, Trần Thanh Bình đã chỉ đạo thuộc cấp thuê lao động phổ thông thực hiện các công trình, hạng mục sửa chữa thườn xuyên trái với Luật Điện lực, quy trình an toàn theo quy định. Để hợp thức hóa hồ sơ, bị cáo đã chỉ đạo Bùi Viết Trường và Đoàn Anh Đức tạo lập các tài liệu giả, phản ánh không thực tế công nhân thi công tại hiện trường đối với 42 công trình cải tạo, bảo dưỡng, thay thế thiết bị để báo cáo về Công ty Điện lực Hòa Bình. Ngoài ra, để có tiền trả công thuê người làm các công trình, hạng mục sửa chữa thường xuyên, Trần Thanh Bình đã chỉ đạo thuộc cấp giữ lại toàn bộ hơn 1,3 tỷ đồng là tiền Công ty điện lực Hòa Bình phân bổ để chi trả cho người lao động Điện lực Cao Phong tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào hoạt động sản xuất khác. Trong đó, từ năm 2019 đến hết tháng 6/2022, Trần Thanh Bình đã chỉ đạo kế toán và thủ quỹ lập 31 phiếu chi tiền mặt nhằm rút và sử dụng trên 975 triệu đồng vào việc khác.

Đối với Bùi Viết Trường, Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật từ năm 2016 đến 14/7/2020 và Đoàn Anh Đức, Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật từ 15/7/2020 đến 4/3/2022 đã theo sự chỉ đạo của Trần Thanh Bình chỉ đạo lập nhiều phương án tổ chức thi công, chủ trì nghiệm thu quyết toán và bàn giao đưa vào sử dụng nhiều công trình; chỉ đạo lập nhiều tài liệu có nội dung giả mạo, phản ánh không đúng thực tế thi công tại hiện trường các công trình, hạng mục.

Đối với Vũ Tiến Dũng và Vương Thị Linh Ngọc, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao lập khống nhiều hồ sơ, chứng từ để thanh quyết toán với Công ty Điện lực Hòa Bình. Hành vi của các bị cáo đã đồng phạm với Trần Thanh Bình gây thiệt hại trên 975 triệu đồng của người lao động Điện lực Cao Phong.

Với hành vi phạm tội nêu trên, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử Toà án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt Trần Thanh Bình 30 tháng tù về tội "Giả mạo trong công tác” theo điểm b, khoản 2, Điều 359, Bộ luật Hình sự và 18 tháng tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ” theo điểm b, điểm c, khoản 2, Điều 356, Bộ luật Hình sự; tổng hình phạt cho 2 tội danh là 48 tháng tù. Tuyên phạt Bùi Viết Trường và Đoàn Anh Đức cùng 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giả mạo trong công tác” theo điểm b, khoản 2, Điều 359, Bộ luật Hình sự. Tuyên phạt Vũ Tiến Dũng 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, Vương Thị Linh Ngọc 20 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ” theo điểm b, điểm c khoản 2, Điều 356, Bộ luật Hình sự.

P.V

Các tin khác


Vụ án liên quan đến Cục Đăng kiểm Việt Nam: Thống nhất về tội danh truy tố các bị cáo

Ngày 12/8, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các Trung tâm, Chi cục Đăng kiểm địa phương với phần tranh luận của luật sư bào chữa cho các bị cáo thuộc nhóm Trung tâm đăng kiểm khối V, Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Bắt giữ đối tượng gây rối trật tự do mâu thuẫn khi tham gia giao thông

Chiều ngày 11/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) cho biết, đã Quyết định tạm giữ đối tượng Trần Tấn Phong (sinh năm 1978, thường trú phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một) về hành vi "Gây rối trật tự công cộng”.

Ra mắt Hội đồng Bảo vệ an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy Khu công nghiệp Bờ trái sông Đà

Ngày 11/8, Công ty cổ phần thương mại Dạ Hợp phối hợp Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh, Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024; ra mắt Hội đồng Bảo vệ an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy (PCCC) KCN Bờ trái sông Đà (TP Hoà Bình). Dự ngày hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) 09 tỉnh; Đại tá Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ 09 tỉnh; đại diện Phòng An ninh tài chính và đầu tư, Cục An ninh kinh tế; Phòng Hướng dẫn phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc - Bộ Công an; các đơn vị, doanh nghiệp (DN) trên địa bàn...

Khởi tố 6 bị can trong vụ thông tin sai sự thật ''nữ công nhân lây HIV cho 16 người''

Liên quan đến vụ tung tin đồn về cô gái lây truyền HIV cho nhiều nam giới ở Thái Nguyên, cơ quan chức năng đã khởi tố 6 người về hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Bộ Công an lý giải đề xuất giảm mức phạt tiền vi phạm nồng độ cồn

Bộ Công an đề xuất hạ mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm về nồng độ cồn chưa vượt quá 50 miligam/100 mililit máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở.

Xã Phong Phú - điểm sáng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Đầu tháng 8, nhiều địa phương trên cả nước bắt đầu tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) năm 2024. Tại tỉnh Hòa Bình, xã Phong Phú (Tân Lạc) vinh dự được chọn tổ chức điểm ngày hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục