Từ việc thực hiện hiệu quả công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh (QP-AN) cho các già làng, trưởng bản, người có uy tín (NCUT) trong cộng đồng ở huyện Mai Châu đã góp phần xây dựng, củng cố thế trận lòng dân ngày càng vững chắc ngay từ cơ sở.


Lực lượng dân quân xã Hang Kia (Mai Châu) nâng cao chất lượng công tác huấn luyện.

Thượng tá Nguyễn Quốc Tuấn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Mai Châu thông tin: Mai Châu là huyện vùng cao khó khăn của tỉnh, nhận thức của một bộ phận người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế nhất định, mật độ dân cư thưa thớt, không tập trung. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QP-QSĐP), nhất là công tác bồi dưỡng kiến thức cho các già làng, trưởng bản, NCUT trong cộng đồng.

Xuất phát từ đặc điểm trên, những năm qua, Ban CHQS huyện làm tốt công tác tham mưu cho Hội đồng Giáo dục QP-AN huyện thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị định, quy định, biện pháp triển khai thực hiện Luật Giáo dục QP-AN. Nhờ đó, từng bước tháo gỡ, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt công tác bồi  dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng, nhất là các đối tượng đặc thù. Với tinh thần đó, từ năm 2020 đến nay, Ban CHQS huyện đã phối hợp các cơ quan chức năng của huyện tham mưu cho Hội đồng Giáo dục QP-AN huyện chỉ đạo các xã, thị trấn mở 28 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho trên 7.500 lượt người. Trong đó, 10 lớp với trên 2.000 lượt người là các trưởng bản, già làng, NCUT trong cộng đồng. Riêng 2 xã Hang Kia, Pà Cò là địa bàn sinh sống của 98% đồng bào dân tộc Mông, Ban CHQS huyện đã tham mưu mở 2 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 100% già làng, trưởng bản, NCUT trong cộng đồng và trưởng các ngành, đoàn thể, dòng họ ở các xã.

Theo đồng chí Sùng A Lư, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Pà Cò, việc được tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức  QP-AN không chỉ giúp các già làng, trưởng bản, NCUT  trong cộng đồng và trưởng các ngành, đoàn thể, dòng họ nâng cao kiến thức, hiểu biết các quy định của Đảng, Nhà nước về QP-AN, mà còn làm thay đổi tư duy, nhận thức của họ. Sau khi được bồi dưỡng kiến thức QP-AN, các già làng, NCUT đã phát huy tốt vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục con em và những người thân, cộng đồng nghiêm chỉnh chấp hành, thực hiện các nhiệm vụ công tác QP-QSĐP; tuyên tuyền, vận động con em trong độ tuổi chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ và các quy định của pháp luật về huy động lực lượng, phương tiện phục vụ các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự khi có lệnh, điều động. Điều này đã được minh chứng rõ nét bằng việc liên tục trong nhiều năm qua xã luôn đạt và hoàn thành tốt nhiệm vụ QP-QSĐP. Đặc biệt là trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đảm bảo 100% chỉ tiêu. Không có trường hợp trốn, chống lệnh gọi nhập ngũ. Thậm chí nhiều trường hợp còn viết đơn tình nguyện nhập ngũ như trong mùa tuyển quân năm 2024 có Sùng A Thành ở xóm Xà Lĩnh. Hay như Sùng A Chiến ở xóm Pà Cò Lớn dù mới cưới vợ nhưng khi trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đã gác lại tình riêng, tiếp bước cha anh lên đường nhập ngũ.

Thượng tá Nguyễn Quốc Tuấn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Mai Châu cho biết: Để thực hiện có hiệu quả công tác QP-QSĐP, tích cực góp phần củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận lòng dân trong khu vực phòng thủ huyện, ngoài làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các già làng, trưởng bản, NCUT trong cộng đồng, Ban CHQS huyện còn tham mưu Hội đồng Giáo dục QP-AN huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương phối hợp với các trường học trên địa bàn tổ chức giáo dục QP-AN cho 5.780 học sinh THPT. Qua đó, góp phần hun đúc, bồi đắp truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc; nâng cao ý thức cảnh giác, trách nhiệm của nhân dân trong thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng, củng cố thế trận lòng dân ngay từ cơ sở.

Vũ Phong

Các tin khác


Tổng kết 3 năm thực hiện mô hình Hội đồng bảo vệ an ninh trật tự tại Khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 14/8, Ban Quản lý các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Công ty cổ phần bất động sản An Thịnh Hoà Bình tổ chức Hội nghị tổng kết doanh nghiệp (DN) điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2022 - 2024, mô hình Hội đồng bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) và mô hình cụm DN an toàn về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Khởi tố Phó hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Hưng Đô

Chiều tối 13/8, theo thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa, cơ quan này vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với các ông Phạm Văn Hồng, Phó Hiệu trưởng và Ngô Văn Giáp, Phó trưởng Phòng Đào tạo Trường Trung cấp nghề Hưng Đô (huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) về tội "Giả mạo trong công tác” quy định tại khoản 2 Điều 359 Bộ Luật Hình sự.

Hành trình bắt 155 đối tượng lừa đảo quốc tế ở Tam Giác Vàng

Để triệt phá, bắt giữ 155 đối tượng lừa đảo ở đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng (Lào), lực lượng đánh án đã tính toán chi tiết, chính xác và rất dũng cảm.

05 quy định mới về giấy phép lái xe từ ngày 1/1/2025 người dân cần phải biết

Ngày 27/6/2024, Quốc hội đã thông qua Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024. Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 có nhiều điểm mới, trong đó 05 quy định mới về giấy phép lái xe từ năm 2025 người dân cần phải biết.

Vụ án liên quan đến Cục Đăng kiểm Việt Nam: Thống nhất về tội danh truy tố các bị cáo

Ngày 12/8, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các Trung tâm, Chi cục Đăng kiểm địa phương với phần tranh luận của luật sư bào chữa cho các bị cáo thuộc nhóm Trung tâm đăng kiểm khối V, Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Bắt giữ đối tượng gây rối trật tự do mâu thuẫn khi tham gia giao thông

Chiều ngày 11/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) cho biết, đã Quyết định tạm giữ đối tượng Trần Tấn Phong (sinh năm 1978, thường trú phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một) về hành vi "Gây rối trật tự công cộng”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục