Theo tiêu chuẩn Việt Nam, sản xuất các loại rượu vang phải từ nguyên liệu bắt buộc là sirô hoa quả. Thế nhưng hầu hết loại rượu này của các cơ sở sản xuất tư nhân hiện nay trên thị trường lại sử dụng hương liệu để pha chế, không đúng với công dụng, chất lượng hàng hóa. Gần Tết là thời điểm các loại rượu kém chất lượng tung hoành, đánh lừa người tiêu dùng bởi sự nhập nhèm trên nhãn mác...

 

Trung tá Hà Thế Hùng - Đội trưởng Đội Chống hàng giả (PC15) Công an Hà Nội cho biết, sản phẩm rượu nói riêng và các mặt hàng phục vụ Tết nói chung, nhãn mác càng mập mờ thì nhà sản xuất càng có lợi bởi người tiêu dùng đôi khi chỉ đọc lướt thông tin.

Do vậy, đối với một số loại rượu vang "ngoại", mặc dù nhập khẩu nguyên liệu, thực hiện việc đóng chai tại Việt Nam nhưng trên nhãn phụ, nhiều nhà nhập khẩu chỉ ghi chung chung... khiến người tiêu dùng nhầm tưởng đó là rượu nhập khẩu nguyên chai.

Ngoài ra, lợi dụng những sản phẩm có thương hiệu trên thị trường để in nhãn mác tương tự, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng là một kiểu gian dối khá phổ biến đối với mặt hàng rượu Tết.

Dịp Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009, PC15 Công an Hà Nội từng khám phá vụ hai vợ chồng Mai Ngọc Lâm, Đỗ Thị Thanh Bình - Công ty cổ phần Rượu Hà Nội sản xuất rượu Vodka giả nhãn hiệu của Công ty cổ phần Cồn rượu  Hà Nội (Halico).

Cơ quan chức năng kiểm tra một cơ sở sản xuất rượu vi phạm về nhãn mác. Ảnh: T.H..

Không chỉ đăng ký tên gọi gần giống nhau, Công ty cổ phần Rượu Hà Nội còn đánh lừa người tiêu dùng bằng việc sử dụng lại vỏ chai của Halico trên có in chìm logo và in nhãn mác, màu sắc y chang như sản phẩm thật. Đặc biệt, trên nhãn mác còn được doanh nghiệp sản xuất hàng giả này in thêm dòng chữ 94 Lò Đúc, là địa chỉ của Công ty Halico...

Một vi phạm phổ biến khác xảy ra đối với các loại rượu quy định sản xuất nguyên liệu có nguồn gốc tự nhiên như rượu vang. Ngoại trừ một số doanh nghiệp có dây chuyền hiện đại thực hiện việc sản xuất đúng quy định, còn lại các cơ sở tư nhân đều sử dụng hương liệu nhưng đánh lừa người tiêu dùng bằng thông tin trên nhãn mác.

Điển hình là việc QLTT Hà Nội phối hợp Cục Cảnh sát Môi trường kiểm tra 2 cơ sở sản xuất rượu tại Hà Đông, thu giữ trên 50.000 chai rượu các loại như Champagne, vang nổ, vang nho, vang đào...

Theo kết luận của đoàn kiểm tra, việc sản xuất các loại rượu vang trên là không đúng với tên gọi, công dụng, chất lượng hàng hóa, không đúng theo tiêu chuẩn Việt Nam, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, có dấu hiệu của việc sản xuất hàng giả nên đã chuyển hồ sơ tới cơ quan điều tra. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã gặp vướng khi xử lý đối với vụ việc này.

Theo Trung tá Hà Thế Hùng, Điều 3 Nghị định 06/CP ngày 16/1/2008 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thương mại quy định: Hàng giả bao gồm giả về chất lượng và công dụng; hàng hóa không có giá trị sử dụng hoặc giá trị sử dụng không đúng với nguồn gốc, bản chất tự nhiên, tên gọi và công dụng của hàng hóa.

Đối chiếu với quy định này thì rõ ràng, việc sản xuất rượu trên của 2 doanh nghiệp phải được coi là sản xuất hàng giả. Nhưng trong các văn bản pháp luật về hình sự lại chưa quy định cụ thể mức chất lượng dưới tiêu chuẩn công bố bao nhiêu phần trăm thì coi là hàng giả nên không thể xử lý hình sự...

Khám phá vụ sản xuất rượu ngoại giả

Ngày 10/1, tin từ Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa khám phá chuyên án sản xuất, buôn bán rượu ngoại giả, đã phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Quang Huy, ở khối 3, thị trấn Nghi Xuân, đang thực hiện hành vi sản xuất rượu ngoại giả tại nhà riêng.

Tang vật thu giữ gồm 83 chai rượu giả nhãn hiệu Remy, Chivas, John đỏ, John đen và một số dung dịch pha chế, dụng cụ để pha chế, 1 máy đóng nắp chai, các loại tem nhãn  và 273 tem rượu nhập khẩu. Vụ việc đang được Công an huyện tiếp tục điều tra mở rộng.

 

                                                                     Theo CAND

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục