Chỉ tính đầu tháng 12/2009 đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã xảy ra 7 vụ án mạng nghiêm trọng, làm chết 7 người, trong đó có 5 vụ án mạng liên quan đến rượu, gây hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Đắk Nông trong năm 2009, tình hình tội phạm đã giảm 74 vụ so với năm 2008, trong đó các loại tội phạm về kinh tế và xâm phạm sở hữu, ma tuý, mại dâm, giao thông đường bộ đều được đẩy lùi. Tuy nhiên, điều khiến dư luận không khỏi lo ngại chính là sự gia tăng đột biến về tội phạm giết người. Nếu như năm 2008 trên địa bàn toàn tỉnh chỉ xảy ra 14 vụ thì năm 2009 đã lên đến 18 vụ.

Theo kết quả điều tra cho thấy, hầu hết các vụ giết người đều xảy ra hết sức nghiêm trọng, hành vi phạm tội đến cùng, đối tượng gây án rất liều lĩnh và manh động.

Theo Thượng tá Nguyễn Hữu Lộc - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh thì nguyên nhân chủ yếu dẫn đến phạm tội khá đơn giản như do mâu thuẫn cá nhân, bức xúc phát sinh trong cuộc sống hàng ngày, không được giải quyết dứt điểm, nhất là mâu thuẫn giữa các nhóm thanh niên, thiếu niên cá biệt với nhau, điều đáng nói là các đối tượng thường tụ tập đi chơi, luôn thủ hung khí trong người, chỉ cần đối phương có cái nhìn khác thường, nói trái ý là sẵn sàng rút hung khí ra gây án.

Theo thống kê, phần lớn các đối tượng gây ra án mạng đều rơi vào độ tuổi thanh, thiếu niên hoặc là những đối tượng ở tỉnh ngoài đến địa phương tạm trú để làm thuê. Những đối tượng này thường bị thất học, nghỉ học sớm, không nghề nghiệp lại hay rượu chè. Mặt khác, qua thực tế cho thấy, có rất nhiều vụ án mạng liên quan đến rượu.

Các lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi một vụ án mạng tại huyện Đắk Mil.

Chỉ tính đầu tháng 12/2009 đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã xảy ra 7 vụ án mạng nghiêm trọng, làm chết 7 người, trong đó có 5 vụ án mạng liên quan đến rượu, gây hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống hằng ngày không được giải quyết để rồi khi rượu vào lời ra, không kiềm chế được mình mà anh em ruột, những người thân thích trong gia đình lại đang tâm giết hại lẫn nhau. Để rồi người thiệt mạng, người phải ngồi trong trại tạm giam chờ ngày phán quyết của pháp luật.

Theo Viện KSND tỉnh, để đẩy lùi tình trạng này thì trong thời gian tới, các ngành chức năng cần phải tích cực đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, giáo dục pháp luật ở cơ sở. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng cần phải chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể vào cuộc phối hợp với các lực lượng chức năng giải quyết kịp thời, dứt điểm những mâu thuẫn phát sinh trong cuộc sống hằng ngày của người dân, tăng cường công tác hoà giải cơ sở.

Mặt khác, ngành TAND các cấp cần tăng cường mở các phiên tòa xét xử lưu động, nhất là các vụ án giết người để thể hiện sự răn đe, tính uy nghiêm của pháp luật cũng như giáo dục mọi tầng lớp nhân dân chấp hành pháp luật, phòng ngừa chung trong toa ân xã hội

                                                                             Theo Báo CAND

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục