Lực lượng công an xã phát huy vai trò tiên phong trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc ở địa phương

Lực lượng công an xã phát huy vai trò tiên phong trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc ở địa phương

(HBĐT) - Với đặc thù là địa bàn rộng, cũng là nơi tập trung của nhiều cơ sở khai thác khoáng sản. Đã có thời kỳ Cuối Hạ luôn được xem là địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, bất ổn về ANTT. Tuy nhiên, “do phát huy tốt phong trào QCBVANTQ nên trong một vài năm trở lại đây tình hình ANTT, TTATXH trên địa bàn xã đã luôn được giữ vững, ổn định”, Trưởng CAX, Bùi Văn Liển cho biết.

 

Cách đây khoảng chục năm trở về trước, Cuối Hạ luôn được coi là một địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, bất ổn về ANTT. Do tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn xã diễn ra một cách tràn lan, không kiểm soát được. Tình trạng đánh chém nhau tranh giành quyền khai thác khoáng sản diễn ra khá phổ biến. Cùng với đó, tình hình TNXH cũng đã phát sinh trên địa bàn xã với tệ nạn ma tuý, nghiện hút, cờ bạc... Phó trưởng CAX Cuối Hạ, Bùi Thanh Ly cho biết: Cách đây hơn 10 năm trở về trước, tình hình ANTT trên địa bàn xã rất phức tạp. Cuối Hạ gần như trở thành “cái túi” chứa các loại TNXH của huyện Kim Bôi. Thời điểm cao nhất, xã có đến 9 đối tượng nghiện ma tuý. Đến nay đã có 5 người chết vì AIDS, hiện xã vẫn còn 4 đối tượng trong đó có 1 đối tượng đang được cai nghiện chữa trị bắt buộc và 3 đối tượng đang được quản lý cai nghiện tại nhà. Do đặc điểm địa bàn rộng, các cơ sở khai thác khoáng sản tự phát ở xa địa bàn dân cư nên việc tuần tra kiểm soát số lượng người ra vào địa bàn còn hạn chế, nên lợi dụng điều đó nhiều đối tượng phạm pháp ở nơi khác về đây ẩn náu trốn tội...

 

Xác định rõ nhiệm vụ, lực lượng CAX đã tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương hàng năm ra Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện công tác ANTT. Đồng thời lực lượng CAX cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật đến với từng thôn xóm, từng cụm dân cư và từng hộ gia đình. Nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, tích cực tham gia phong trào QCBVANTQ và tố giác tội phạm. Hàng tuần lực lượng CAX tổ chức họp giao ban để thông báo tình hình ANTT trên địa bàn thôn xóm kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn. Hàng tháng, lực lượng CAX  tổ chức họp giao ban với cấp uỷ, chính quyền địa phương, trong đó có sự tham gia của lực lượng bảo vệ các cơ sở sản xuất khai khoáng đóng trên địa bàn xã để trao đổi, bàn bạc, giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến công tác ANTT. “Trước đây mình chưa tổ chức, đưa lực lượng bảo vệ ở các công ty, đơn vị sản xuất khai khoáng trên địa bàn xã vào việc  phối hợp thực hiện công tác đảm bảo, giữ gìn ANTT thì việc quản lý nhân hộ khẩu và triển khai thực hiện các biện pháp ANTT còn gặp khó khăn. Đến nay, đưa được lực lượng này vào guồng quản lý đã góp phần nâng cao hiệu quả việc thực hiện công tác ANTT tại các cơ sở và các địa bàn dân cư, nơi đơn vị đứng chân”, Trưởng CAX Cuối Hạ cho biết. Từ việc phát động sâu, rộng phong trào QCBVANTQ cùng với đẩy mạnh việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến từng thôn xóm, từng hộ gia đình đã góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn xã. Đến nay, Cuối Hạ đã chấm dứt hẳn tình trạng đánh nhau tranh giành khoáng sản. Từ một địa bàn là điểm nóng về ANTT, đến nay Cuối Hạ luôn được đánh giá cao về công tác ANTT. Nhận thức pháp luật của nhân dân đã được nâng cao và tích cực tham gia đấu tranh phát hiện và tố giác tội phạm. Điển hình như việc phát hiện, tố giác đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa là đối tượng bị Công an tỉnh Lai Châu phát lệnh truy nã với tội danh cố ý gây thương tích về ẩn náu tại địa phương. Sau khi phát hiện, QCND đã thông báo kịp thời và tích cực phối hợp với lực lượng chức năng tham gia bắt đối tượng giao cho Công an huyện xử lý. Không chỉ vậy, QCND còn tham gia có hiệu quả phong trào tố giác tội phạm. Như việc phát giác các đối tượng ở nơi khác xâm nhập địa bàn thực hiện hành vi trộm cắp trâu bò. Sau khi thông báo cho lực lượng chức năng, QCND đã phối hợp cùng với CAX, Công an huyện Kim Bôi bắt quả tang đối tượng Võ Thanh Hạnh cùng đồng bọn đang có hành vi trộm cắp trâu bò trên địa bàn xã. Việc bắt giữ các đối tượng này đã góp phần triệt phá đường dây trộm cắp trâu bò lớn trên địa bàn huyện vào thời điểm đó.

 

Hiệu quả phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ ở Cuối Hạ còn được thể hiện rõ ở các mô hình, tổ nhóm tự quản. Tính đến nay, Cuối Hạ đã thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả của 11 tổ tự quản ở 11 xóm. Các tổ tự quản này cũng đồng thời tham gia thực hiện công tác hoà giải ở cơ sở. Đã nâng cao hiệu quả phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm, kịp thời ngăn chặn, giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc xảy ra trên địa bàn thôn xóm. Như tối ngày 24/2/2010 thanh niên 2 xóm Pang và xóm Chạo gây xô xát, đánh nhau. Nhờ có sự can thiệp kịp thời của các tổ tự quản nên đã không để các sự việc đáng tiếc xảy ra. “Nếu vụ việc này không được ngăn chặn kịp thời chắc chắn sẽ xảy ra án mạng. Bởi tại hiện trường, chúng tôi đã thu giữ được nhiều dao, kiếm và gậy gộc”, Phó trưởng CAX Cuối Hạ, Bùi Thanh Ly nhấn mạnh.

 

Từ việc thực hiện hiệu quả phòng trào QCBVANTQ, cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ an ninh, tổ hoà giải nên từ đầu năm đến nay trên địa bàn xã mới chỉ xảy ra 3 vụ việc phải đưa lên CAX giải quyết. Cả 3 vụ việc này đều do các đối tượng uống rượu say gây rối, làm mất TTXH. Ngoài ra, có 6, 7 vụ việc đã được giải quyết, hoà giải ở cơ sở. “Phong trào QCBVANTQ được triển khai một cách hiệu quả là do công tác này đã được triển khai sâu rộng, tạo được sự đồng tình, tích cực tham gia hưởng ứng của QCND. Bên cạnh 11 tổ an ninh ở 11 thôn xóm, Cuối Hạ đã triển khai thành lập được các tổ nhóm “cùng nhau phát triển kinh tế”. Mỗi tổ nhóm này có từ 3 - 5 hộ gia đình. Ngoài việc giúp nhau phát triển kinh tế, các tổ nhóm này còn tích cực tham gia công tác giữ gìn, đảm bảo ANTT trên địa bàn thôn xóm”, Trưởng CAX, Bùi Thanh Liển  nhấn mạnh.

 

                                                                                                

                                                                                 Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Tuyên án hàng loạt bị cáo mua bán người dưới 16 tuổi

Ngày 21/5, Hội đồng Xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên án đối với 15 bị cáo trong vụ án mua bán người dưới 16 tuổi, làm giả tài liệu của cơ quan và sử dụng tài liệu giả của cơ quan.

Huyện Lạc Thủy quyết liệt phòng, chống ma túy

Trong những năm qua, tình hình tội phạm về ma túy và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện Lạc Thuỷ diễn ra khá phức tạp. Các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội khác, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Do đó, Công an huyện Lạc Thuỷ đã làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng chức năng, tăng cường tuần tra kiểm soát, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, góp phần thực hiện mục tiêu vì một cộng đồng sạch ma túy.

Tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng và an ninh

Thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 5/9/2019 của Chính phủ, thời gian qua, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh và Công an tỉnh đã phối hợp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn xã hội (TTATXH), đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Qua đó góp phần quan trọng giữ vững ổn định về an ninh chính trị (ANCT), đảm bảo quốc phòng - an ninh (QP-AN) trên địa bàn tỉnh.

Triệt phá đường dây sản xuất giấy phép lái xe, đăng ký xe giả

Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can: Lê Xuân Giáp, Trịnh Thị Thu, Nguyễn Văn Tĩnh, Đặng Văn Nam và Hoàng Thị Hạnh về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Công an huyện Tân Lạc bắt nhanh 2 đối tượng liên tiếp cướp tài sản trong đêm

Công an huyện Tân Lạc cho biết, đơn vị vừa bắt 2 đối tượng liên tiếp gây ra 2 vụ cướp trong đêm bằng hành vi đánh và xin "đểu” tiền người đi đường.

Xét xử sơ thẩm vụ án khai thác quặng lậu, rửa tiền tại Lilama

Ngày 20/5, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai mở phiên tòa xét xử sở thẩm 17 bị cáo trong vụ án hình sự liên quan đến Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Lilama; trong đó có một số bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục