Từ sau Tết Nguyên đán Canh Dần đến nay, trên địa bàn huyện Mộ Ðức, Quảng Ngãi, đã liên tiếp xảy ra hàng chục vụ trộm cắp cây cảnh và hàng loạt vụ trấn lột ngay giữa "thanh thiên bạch nhật". Tuy nhiên, điều đáng nói là trong khi người dân rất lo lắng, thì các ngành chức năng vào cuộc quá chậm.

 
Xuất phát từ thú chơi cây cảnh đang ngày càng có nhiều người quan tâm và nhất là khi giá trị của loại cây xanh tăng lên đến chóng mặt đã khiến các đạo chích thay vì trộm cắp xe máy hay tài sản khác lại chuyển sang trộm các loại cây cảnh. Thời gian đầu, các băng nhóm chỉ săn những cây bonsai nhỏ, thế độc. Nhưng dần dà chúng trộm luôn cả những cây to vài ba người khiêng, thậm chí dùng cả xe cẩu và xe tải để chuyên chở cây.


Ðối tượng mà chúng nhắm tới là các gia đình ở dọc  quốc lộ hay nhà vườn rộng có cây đẹp, sau đó vờ hư xe đứng lại sửa chữa, đến khuya, chủ nhà ngủ say, chúng dùng xe cẩu móc cây chở đi. Một thủ đoạn khác là ban ngày chúng giả vờ làm người đi săn mua cây, lân la vào xem, nhưng thực chất là nắm địa thế và ban đêm ra tay. Ngoài ra, cũng có một lực lượng người buôn cây cảnh từ các tỉnh phía bắc đổ vào, ban ngày cũng đi xem địa thế và nhắm những cây ưng ý sau đó móc nối với các đối tượng trộm cắp ra giá, đặt hàng để các băng nhóm này ra tay. Anh Võ Ngọc Nhu trú tại thôn 6, xã Ðức Chánh, huyện Mộ Ðức cho biết: Nhà anh có tường rào lưới B40 nhưng chúng vẫn dùng kìm cộng lực bấm rào leo vào trộm đi một cây cảnh trị giá hơn 100 triệu đồng.


Không chỉ trộm ở các nhà riêng mà ngay cả ở các cơ quan có bảo vệ, như Trung tâm Khuyến nông huyện Mộ Ðức cũng xảy ra hai vụ trộm cây cảnh trị giá hàng trăm triệu đồng, mặc dù có cả chó giữ nhà. Mới đây khi bị Công an huyện Tư Nghĩa bắt giam, một nhóm tội phạm đã khai rằng, chúng chỉ dùng những viên sỏi nhỏ có tẩm thuốc khi gặp chó chúng quẳng ra là chó cứng miệng không sủa nữa. Có những băng nhóm đông tới bảy, tám tên, nên nếu người dân chống cự là chúng ra tay sát hại ngay. Ðã xảy ra không ít trường hợp chủ nhà chống cự đã bị chúng đánh đến trọng thương.


Ngay trung tuần tháng 4 vừa qua, trên đoạn đường từ thị trấn Thi Phổ đi xã Ðức Minh đã xảy ra vụ giật dây chuyền ngay giữa buổi trưa. Nạn nhân là chị Huỳnh Thị Ngọc Thu ở thôn Ðạm Thủy Nam, xã Ðức Minh, khi đến đoạn đường này đã bị hai thanh niên đi xe máy giật sợi dây chuyền, khi chị Thu hô hoán còn bị chúng quay lại dùng dao lam rạch vào tay. Một trường hợp khác cũng rất táo tợn, vào khoảng 9 giờ sáng 26-5, trên đoạn cua ngay quốc lộ 1A thuộc thị trấn Ðồng Cát, hai tên cướp đi xe máy đã giật dây chuyền của một phụ nữ lưu thông cùng chiều, sau khi gây án xong và tháo chạy chúng còn dùng dao uy hiếp nên người đi đường không dám can thiệp. Mặc dù đối tượng mà chúng gây án chủ yếu là phụ nữ nhưng hành vi thì rất táo tợn, bất kể giờ giấc, chỉ cần sơ hở là chúng gây án ngay.


Với số vụ trộm, cướp gia tăng ngày càng nhiều, người dân hoang mang, thì ngược lại, các ngành chức năng ở huyện Mộ Ðức lại vào cuộc quá chậm, nếu không nói là thờ ơ trước tình hình an ninh trên địa bàn diễn biến phức tạp như vậy. Lãnh đạo Công an huyện Mộ Ðức cho biết: Các băng nhóm tội phạm trộm, cướp gây ra trong thời gian gần đây chủ yếu đến từ các huyện lân cận như Tư Nghĩa, Ðức Phổ và TP Quảng Ngãi. Các băng nhóm, đối tượng ở huyện Mộ Ðức chỉ là gây rối trật tự công cộng. Các vụ án đã diễn ra là những "vụ án mờ" nên công an chúng tôi đang trong quá trình thẩm tra, tìm hiểu...   


Hiện nay, Công an huyện Mộ Ðức đã vào cuộc, bắt giữ được một số tên trộm cắp cây cảnh, thu hồi tang vật để trả cho người bị hại. Tuy nhiên, trước tình hình an ninh trật tự ngày càng diễn biến phức tạp, dư luận đòi hỏi các lực lượng chức năng ở địa phương cần hành động quyết liệt, trấn áp tội phạm để lập lại trật tự, tạo sự bình yên cho nhân dân.
 
 
                                                                                        Theo ND

Các tin khác


Tuyên án hàng loạt bị cáo mua bán người dưới 16 tuổi

Ngày 21/5, Hội đồng Xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên án đối với 15 bị cáo trong vụ án mua bán người dưới 16 tuổi, làm giả tài liệu của cơ quan và sử dụng tài liệu giả của cơ quan.

Huyện Lạc Thủy quyết liệt phòng, chống ma túy

Trong những năm qua, tình hình tội phạm về ma túy và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện Lạc Thuỷ diễn ra khá phức tạp. Các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội khác, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Do đó, Công an huyện Lạc Thuỷ đã làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng chức năng, tăng cường tuần tra kiểm soát, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, góp phần thực hiện mục tiêu vì một cộng đồng sạch ma túy.

Tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng và an ninh

Thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 5/9/2019 của Chính phủ, thời gian qua, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh và Công an tỉnh đã phối hợp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn xã hội (TTATXH), đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Qua đó góp phần quan trọng giữ vững ổn định về an ninh chính trị (ANCT), đảm bảo quốc phòng - an ninh (QP-AN) trên địa bàn tỉnh.

Triệt phá đường dây sản xuất giấy phép lái xe, đăng ký xe giả

Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can: Lê Xuân Giáp, Trịnh Thị Thu, Nguyễn Văn Tĩnh, Đặng Văn Nam và Hoàng Thị Hạnh về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Công an huyện Tân Lạc bắt nhanh 2 đối tượng liên tiếp cướp tài sản trong đêm

Công an huyện Tân Lạc cho biết, đơn vị vừa bắt 2 đối tượng liên tiếp gây ra 2 vụ cướp trong đêm bằng hành vi đánh và xin "đểu” tiền người đi đường.

Xét xử sơ thẩm vụ án khai thác quặng lậu, rửa tiền tại Lilama

Ngày 20/5, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai mở phiên tòa xét xử sở thẩm 17 bị cáo trong vụ án hình sự liên quan đến Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Lilama; trong đó có một số bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục