Tại cuộc họp báo chiều 7-7, Thiếu tướng Tô Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục an ninh I (Bộ Công An cho biết): Từ 29- 6 đến 6-7, cơ quan an ninh Việt Nam đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp một tổ chức tội phạm lừa đảo quốc tế sử dụng công nghệ thông tin (viễn thông, internet) để tấn công vào ngân hàng và tài khoản của công dân một số nước trong khu vực khi chúng đang hoạt động tại Việt Nam.

 
Đây cũng là một tổ chức tội phạm quốc tế có số lượng tội phạm bị bắt giữ lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam bao gồm 99 tên. Trong đó 76 tên là người Đài Loan (Trung Quốc) và 23 tên là người Trung Quốc. Tuy nhiên, những tên này chỉ là bọn thực hiện tội phạm cụ thể, còn những tên cầm đầu đều ở nước ngoài và chỉ đạo qua mạng thông tin.


Đánh giá ban đầu từ cơ quan an ninh thì đây là loại tội phạm xuyên quốc gia lần đầu tiên xuất  hiện tại Việt Nam và  bị bắt gọn.


Trong những tháng gần đây, Bộ Công an nhận được nhiều tin trao đổi của lực lượng chống tội phạm một số nước về tình hình hoạt động của loại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia đang hoạt động ở các nước Đông Nam Á.


Từ tháng 3-2010, cơ quan an ninh Việt Nam đã phát hiện nhiều nhóm tội phạm người Đài Loan, Trung Quốc nhập cảnh vào nước ta bằng nhiều đường khác nhau, chủ yếu là một số tỉnh, thành phía nam, trọng tâm là thành phố Hồ Chí Minh.



Những căn biệt thự và khách sạn mà các nhóm tội phạm thuê để hoạt động phạm tội.

Cuối tháng 6-2010, cơ quan an ninh phát hiện chúng bắt đầu hoạt động tội phạm bằng việc sử dụng công nghệ thông tin để tấn công vào ngân hàng và tài khoản của cơ quan và công dân một số nước trong khu vực. Cơ quan an ninh đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp 99 tên nhằm ngăn chặn kịp thời hành vi nguy hiểm của nhóm tội phạm này khi chúng đang  hoạt động tội phạm ở các quận 2, 7, 8 và thành phố Hồ Chí Minh.

Cơ quan an ninh đã thu giữ nhiều phương tiện mà loại tội phạm này gây án như: thiết bị kỹ thuật viễn thông (modem băng thông rộng, thiết bị chuyển mạch, cáp quang, cáp đồng… kết nối internet), máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy điện thoại để bàn, bộ đàm VTĐ, điện thoại di động, máy phát điện, máy đọc thẻ ATM…

Qua các tài liệu, phương tiện thu thập được và qua đấu tranh khai thác một số tên cầm đầu, kết hợp tài liệu trao đổi với các cơ quan chống tội phạm các nước, cơ quan an ninh Việt Nam xác định đây là nhóm tội phạm xã hội đen, có tổ chức người Đài Loan, Trung Quốc hoạt động xuyên quốc gia. Địa bàn hoạt động tại Đài Loan, Thái-lan, Trung Quốc, đã gây nhiều thiệt hại cho các tổ chức, công dân của những nước nói trên. Sau khi bị các tổ chức chống tội phạm các nước tổ chức truy quyét, chúng đã vào Việt Nam để tiếp tục hoạt động tội phạm.

Hoạt động của loại tội phạm này theo phương thức chia nhỏ thành nhiều nhóm, mỗi nhóm từ 8- 10 tên, ở nhiều địa điểm khác nhau, độc lập trong hoạt động, chỉ có tên cầm đầu mới biết nhóm, mỗi nhóm hoạt động với những mục tiêu cụ thể.


Tang vật vụ án.

Theo tài liệu thu thập và lời khai của một số tên cầm đầu thì hiện chúng đang nhắm vào mục tiêu là các ngân hàng và công dân Trung Quốc ở các tỉnh Giang Tô, An Huy, Thượng Hải (Trung Quốc). Khi dừng chân tại Việt Nam, các nhóm tội phạm đã thuê riêng khách sạn và biệt thự nhiều phòng để lắp đạt hệ thống liên lạc quốc tế qua mạng internet của các nhà cung cấp dịch vụ Việt Nam như FPT, Viettel, SPT (thành phố Hồ Chí Minh). Hầu hết các nơi chúng cư trú đều được kết nối hệ thống này với các thiết bị kỹ thuật hiện đại để tấn công các mục tiêu. Mỗi nhóm sử dụng hàng trăm điện thoại di động, simcard, hàng chục điện thoại cố đinh (bịt kín phần nối) để chỉ đạo hoạt động tội phạm ở nơi chúng gây án.

Phần lớn những tên tội phạm bắt giữ là đối tượng đang bị truy nã ở Trung Quốc và Đài Loan, sử dụng địa bàn Việt Nam để gây án ở Trung Quốc và các quốc gia khác, do vậy cơ quan bảo vệ pháp luật Việt Nam sẽ phối hợp chặt chữ với các cơ quan bảo vệ pháp luật của Trung Quốc, Đài Loan để xử lý.

Công an Trung Quốc có công hàm đề nghị chuyển các đối tượng này về nước để tiếp tục điều tra.

Theo thông tin của Interpol các nhóm tội phạm này xuất hiện lần đầu tiên ở Đài Loan vài năm gần đây. Nạn nhân ban đầu chủ yếu là người về hưu, hoặc người có thu nhập trung bình có thẻ tín dụng. Dần dần chúng điều chỉnh phương thức, thủ đoạn tinh vi hơn, nhằm vào các doanh nhân và người có tài sản lớn. Nhiều vụ nạn nhân mất từ vài trăm nghìn USD đến một triệu USD.

 

                                                                                    Theo ND

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục