Nguyễn Hồng Sơn và Khuất Thị Nghiệp trước vành móng ngựa.
(HBĐT) - Ngày 30/9, TAND huyện Kim Bôi đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Hồng Sơn và Khuất Thị Nghiệp về tội trộm cắp tài sản.
Theo cáo trạng của Viện KSND huyện, vào khoảng 17h ngày 18/3/2010, Nguyễn Hồng Sơn, sinh năm 1987, thường trú tại thôn Ả Đầu, xã Hồng Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội cùng Khuất Thị Nghiệp, sinh năm 1990, thường trú tại xã Chính Công, Hạ Hoà, Phú Thọ đi bộ đến nhà thi đấu thể thao huyện Kim Bôi, thấy trong sân nhà thi đấu có nhiều xe mô tô dựng ở đó mà không có người bảo vệ. Nguyễn Hồng Sơn bảo Khuất Thị Nghiệp đứng ngoài cảnh giới và vào nhà thi đấu trộm chiếc xe mô tô Hon Da Việt Nam, BKS: 28S4 – 4167 trị giá 15 triệu đồng do anh Bùi Thế Phong, cán bộ Hạt Kiểm Lâm Kim Bôi làm chủ sở hữu. Sau khi trộm xe, Sơn và Nghiệp đi đến nhà nghỉ Minh Hiếu, cắm xe cho chủ nhà nghỉ là anh Tạ Hồng Hạnh, trú tại Thị trấn Bo, Kim Bôi lấy 3 triệu đồng đi ăn tiêu.
Sau khi thực hiện vụ trộm trót lọt, ngày 20/3, Nguyễn Hồng Sơn và Khuất Thị Nghiệp tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là một xe ô tô tại TP. Hoà Bình. Tại đây, Sơn và Nghiệp đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an TP. Hoà Bình bắt giữ.
Vào thời điểm phạm tội, cả Sơn và Nghiệp đều không có việc làm ổn định, nghiện hút ma tuý và sống lang thang ở Phú Thọ, Hoà Bình.
Xác định các bị cáo phạm tội nhiều lần, không có dấu hiệu ăn năn hối cải, TAND huyện Kim Bôi tuyêt phạt bị cáo Nguyễn Hồng Sơn (chủ mưu) mức án 18 tháng tù giam, bị cáo Khuất Thị Nghiệp (đồng phạm) mức án 12 tháng tù giam theo khoản 1, điều 138, Bộ luật Hình sự. Trước đó, Sơn có tiền án 18 tháng tù giam, Nghiệp có tiền án 12 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản theo khoản 1, điều 138, Bộ luật Hình sự do Toà án nhân dân TP. Hoà Bình xét xử ngày 16/8/2010. Như vậy, tổng mức phạt mà Nguyễn Hồng Sơn phải chịu là 36 tháng tù giam, Khuất Thị Nghiệp 24 tháng tù giam.
Đinh Hoà