Không chỉ đơn vị Phòng cháy chữa cháy, Cảnh sát 113 mà Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115 cũng thường xuyên diễn ra tình trạng quấy nhiễu từ các số điện thoại "rác". Có tới 20% xe cấp cứu 115 nhận được tin báo sau khi tới nơi thì đã phải trở về không. Nguyên nhân không có nạn nhân... cần cấp cứu.

 

Đến phòng điện đàm, nhận tin báo cháy nổ của Phòng Cảnh sát PCCC - Công an TP Hà Nội vào những ngày này mới thấy được hết sự vất vả, căng thẳng của các cán bộ chiến sĩ trực điện thoại. Gian phòng luôn túc trực các cán bộ chiến sĩ 24/24h.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Sơn - Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC - Công an TP Hà Nội, việc các cán bộ chiến sĩ luôn phải trực điện thoại cả ngày lẫn đêm là bởi, hỏa hoạn bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra, nên công tác tiếp nhận thông tin báo cháy của người dân luôn được coi trọng.

Tuy nhiên theo đại diện Phòng Cảnh sát PCCC, bên cạnh những thông tin báo cháy thực thời gian qua, đường dây nóng 114 của Phòng còn nhận được không ít các cuộc gọi quấy nhiễu, hoang báo gây ảnh hưởng tới công tác trực chiến của lực lượng Cảnh sát PCCC. Tương tự tại phòng trực của Trung tâm Cảnh sát 113, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH - Công an tỉnh Nghệ An cũng xuất hiện tình trạng quấy nhiễu, hoang báo như trên.

Có mặt tại phòng trực tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến tình hình ANTT qua điện thoại, chúng tôi chứng kiến hình ảnh tiếng chuông điện thoại reo lên không ngừng, thế nhưng khi các cán bộ chiến sĩ nhấc máy "alô" thì đầu dây bên kia lại gác máy. Nhẩm tính chưa đầy 5 phút đã có tới gần 10 cuộc điện thoại kiểu này.

Trung tâm CS113 thường xuyên bị các cuộc điện thoại quấy nhiễu.

Không chỉ đơn vị Phòng cháy chữa cháy, Cảnh sát 113, Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115 cũng thường xuyên diễn ra tình trạng quấy nhiễu từ các số điện thoại "rác". Mới đây theo thống kê chưa đầy đủ của Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115 cho thấy, bình quân mỗi ngày, trung tâm tiếp nhận khoảng 150-170 cuộc gọi.

Trong số này có hàng chục cuộc gọi quấy rối, hoang báo. Chưa hết có tới 20% xe cấp cứu 115 nhận được tin báo sau khi tới nơi thì đã phải trở về không. Nguyên nhân không có nạn nhân cần cấp cứu. Quấy rối, khủng bố điện thoại tại các tổng đài như 1080, Trung tâm CS 113, Cảnh sát PCCC 114, cấp cứu 115 đang thực sự là vấn nạn khiến những đơn vị này đau đầu.

Sử dụng những số điện thoại "ma", thuê bao "ảo" để gọi điện quấy rối, khủng bố tới các tổng đài, trung tâm đang là vấn đề diễn ra khá phổ biến tại hầu hết các địa phương, đặc biệt tại các thành phố lớn.

Việc quấy rối không chỉ dừng lại đối với những tổng đài này mà thời gian qua, tình trạng nhắn tin rác, lừa đảo, gọi điện khủng bố tới khách hàng cũng chưa có chiều hướng giảm xuống. Thống kê của các cơ quan chức năng cho thấy, hiện tại số thuê bao di động trả trước chiếm hơn 90% trong tổng số thuê bao di động cả nước.

Đây thực sự đang là vấn đề đau đầu gây ảnh hưởng đến hoạt động của các tổng đài, trung tâm đang hằng ngày, hằng giờ đang phải thực hiện các nhiệm vụ quan trọng nhằm đảm bảo tình hình ANTT cũng như các hoạt động khác của xã hội.

                                                                                Theo Báo CAND

 

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục