Lực lượng thường trưc PCLB, Ban CHQS huyện Lạc Thủy tổ chức diễn tập công tác cứu hộ cứu nạn trên sông Bôi.

Lực lượng thường trưc PCLB, Ban CHQS huyện Lạc Thủy tổ chức diễn tập công tác cứu hộ cứu nạn trên sông Bôi.

(HBĐT) - Thượng tá Phạm Quang Quân, Phó CHT động viên, Ban CHQS huyện Lạc Thủy cho biết: Dự báo năm 2011, tình hình thời tiết sẽ có những diễn biến phức tạp, khó lường. Ban CHQS huyện đã xây dựng kế hoạch tổ chức lực lượng, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tổ chức lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn (CHCN), phòng - chống giảm nhẹ thiên tai và TKCN.

 

Trong đó, với vai trò là cơ quan thường trực, tiểu ban lực lượng, Ban CHQS huyện đã tham mưu cho UBND huyện triển khai hội nghị về công tác PCLB giảm nhẹ thiên tai. Đồng thời, xác định các điểm, vị trí xung yếu khi xảy ra mưa bão, chỉ đạo các đơn vị hiệp đồng với các các cơ quan, lực lượng tổ chức diễn tập PCLB-TKCN ở vùng trọng điểm cũng như chuẩn bị tốt phương tiện, nhân lực, vật lực nhằm chủ động, sẵn sàng ứng phó hiệu quả với diễn biến bất thường của lũ bão trong mọi tình huống.

 

Rút kinh nghiệm từ những năm trước, trên cơ sở kế hoạch đã xác định, Ban CHQS huyện đã thường xuyên duy trì đảm bảo lực lượng và huy động phương tiện, vật chất tại chỗ đảm bảo nhanh nhất, kịp thời nhất trong mọi tình huống. Trung tá Quách Đạo Phi, Phó Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Lạc Thủy cho biết: Tính đến thời điểm này, Ban CHQS huyện đã tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng toàn bộ phương tiện phục vụ công tác CHCN như tàu, thuyền. Đồng thời, tham mưu cho UBND huyện cấp phát áo phao, phương tiện PCLB - TKCN cho 28 thôn, xóm thuộc 8 xã trọng điểm về lũ,  bão trên địa bàn huyện. Đối với LLVT huyện đã sẵn sàng thực hiện công tác PCLB - TKCN, đảm bảo huy động lực lượng nhanh nhất tham gia hỗ trợ, ứng cứu khi có tình huống xảy ra trên tinh thần phát huy tốt phương châm 4 tại chỗ. Chủ động làm tốt công tác phòng tránh, ứng phó kịp thời khắc phục khẩn trương hậu quả. Lấy phòng ngừa là chính nhằm đảm bảo an toàn tính mạng của nhân dân, tài sản của Nhà nước và quân đội.

 

Thượng tá Phạm Quang Quân cho biết thêm: Trên tinh thần phát huy tốt phương châm 4 tại chỗ, với chức năng là cơ quan thường trực, tiểu ban lực lượng PCLB - TKCN, Ban CHQS huyện đã tổ chức lực lượng PCLB - TKCN huyện thành 5 lực lượng chính. Trong đó, đóng vai trò chủ đạo, thường trực là lực lượng, phương tiện PCLB - TKCN tại chỗ gồm có lực lượng DQTV, DBĐV, các ban, ngành, đoàn thể, nhân dân địa phương với phương tiện hiện có và sự chi viện của đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn nơi có tình huống xảy ra. Tiếp đến là lực lượng, phương tiện cơ động ứng cứu gồm có đội cứu hộ của Ban Chỉ huy PCLB của huyện và 1 tiểu đội cơ động của Ban CHQS huyện với 15 đồng chí. Phương tiện gồm có 4 ôtô, 3 xuồng máy, 40 áo phao, 10 phao cứu sinh. Trong tình huống khẩn cấp có thể huy động thêm 1 đại đội DBĐV. Ngoài ra, tham gia công tác PCLB - TKCN của huyện còn có lực lượng, phương tiện hiệp đồng của các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn; lực lượng, phương tiện tham gia khắc phục hậu quả và lực lượng bảo vệ, tuần tra canh gác. Mỗi xã, thị trấn triển khai, bố trí 1 trung đội dân quân cơ động tổ chức tuần tra, trực cao điểm 100% trong những xảy ra mưa bão. Đối với các công trình hồ, đập xung yếu, vùng dễ bị úng lụt, vùng trọng điểm hoặc các khi vực hay xảy ra lốc xoáy, thiên tai, Ban CHQS huyện cũng đã yêu cầu các xã - thị trấn tổ chức lực lượng trực 24/24h giờ trong những ngày mưa bão nhằm kịp thời phát hiện, xử lý sự cố. Nhanh chóng huy động lực lượng cơ động kịp thời tổ chức công tác CHCN.

 

Với những bước chuẩn bị chu đáo trên tinh thần chủ động đảm bảo phát huy hiệu quả cao nhất nguồn nhân lực, vật lực tại chỗ của địa phương và nhân dân, cán bộ chiến sỹ LLVT huyện Lạc Thủy đã sẵn sàng cho nhiệm vụ PCLB - TKCN trong mùa mưa bão năm 2011.

 

 

                                                                      Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục