Sau 7 ngày lẩn trốn, chiều 31.8, nghi phạm chính vụ thảm án cướp tiệm vàng Ngọc Bích (phố Sàn, Lục Nam, Bắc Giang) đã sa lưới pháp luật.

  Kinh hoàng vụ giết cả nhà cướp tiệm vàng
  Vụ thảm sát kinh hoàng ở tiệm vàng: Nỗi đau người ở lại
  Xác định được hung thủ cướp tiệm vàng, nhưng bắt hụt
  Chân dung hung thủ giết người man rợ, cướp tiệm vàng

Các chiến sĩ biên phòng thuộc đồn biên phòng Na Hinh, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn đã tóm gọn Lê Văn Luyện khi đối tượng này đang tìm cách lẩn trốn qua biên giới. Ngay sau đó, đồn biên phòng đã liên lạc với Ban chuyên án, các trinh sát hình sự có mặt tại hiện trường và làm các thủ tục cần thiết để di lý đối tượng này về phục vụ quá trình điều tra vụ án.

Trao đổi với Lao Động, trung tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công và thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm đều khẳng định: “Việc bắt giữ trên thể hiện sự hiệp đồng chặt chẽ, phối hợp tuyệt vời giữa các lực lượng chức năng. Suốt 7 ngày qua, từ lãnh đạo Bộ Công an, đến lãnh đạo Ban chuyên án, đặc biệt là các trinh sát đã nỗ lực hết sức, không kể ngày đêm; huy động hầu hết các lực lượng tinh nhuệ của công an các tỉnh phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh vùng biên giới như Lạng Sơn, Quản Ninh vào cuộc truy xét, điều tra…Với mục tiêu cao nhất là phải tìm ra kẻ thủ ác, bảo vệ sự tôn nghiêm của pháp luật, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân”.

Theo trung tướng Phạm Quý Ngọ thì sau khi bắt giữ, Ban chuyên án sẽ đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy xét, sớm làm sáng tỏ vụ án và đưa những kẻ thủ ác ra xét xử.

Như đã đưa tin, sáng 30.8, VKSND tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định số 221 KSĐT-TA phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Lê Văn Luyện về hai tội danh là giết người, cướp tài sản.

Đối tượng Lê Văn Luyện.
Đối tượng Lê Văn Luyện.

Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Giang đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với các đối tượng Trương Thanh Hồng (SN 1992, là anh họ Luyện, trú tại thôn Sơn Đình 2, xã Thanh lâm, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang), Lê Văn Miên (SN 1969) và Trương Thị Thơm (SN 1973, vợ Lê Văn Miên) cùng trú tại thôn Sơn Đình 2 (xã Thanh lâm, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, là bố mẹ đối tượng Luyện) về tội che giấu tội phạm và Trương Văn Hợp (SN 1964, bố đẻ Trương Thanh Hồng) về tội không tố giác tội phạm.

Theo Đại tá Phạm Văn Minh – Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang: Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, ngay sau khi vụ án xảy ra, lãnh đạo Bộ Công an đã thành lập Ban chỉ đạo, Ban chuyên án, xác định đây là vụ án giết người, cướp của đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng gây án dã man, tàn bạo, gây hoang mang trong nhân dân.

Được sự hỗ trợ của các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ tiến hành đồng bộ các biện pháp điều tra.

Kết quả sau 5 ngày tập trung điều tra, đến ngày 29.8 qua công tác điều tra truy xét, lực lượng công an đã phát hiện đối tượng Lê Văn Luyện có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, khi công an đến nhà Luyện thì đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Tiến hành triệu tập lấy lời khai đối với ông Lê Văn Miên, ông Miên thừa nhận đã cất giấu hộ Luyện một túi vàng. Trước đó, trưa ngày 24.8, Luyện về nhà với vết thương băng bó ở tay, khi bố mẹ hỏi thì hắn không nói gì, đến chiều lại đi đâu mất. Trong chiều hôm đó, Luyện gọi điện về từ Lạng Sơn cho bố và nói rằng mình để túi nilon đựng vàng ở trong tủ tầng 2, nhờ bố cất giấu hộ. Khi ông Miên lục tủ thì phát hiện túi vàng Luyện cất giấu nên đã đem chôn sau nhà.

Ngày 29.8, khi cơ quan công an khám xét nơi ở của Luyện thì ông Miên buộc phải chỉ chỗ giấu vàng bởi ông biết rằng không thể che đậy được hành vi phạm tội của con trai mình.

Cơ quan công an đã thu được số vàng là tang vật của vụ án ước tính khoảng 50 lượng được chôn giấu tại nhà Luyện. Đây là một chiếc hố được đào vội, có độ sâu chưa đầy 30cm ở phía sau ngôi sau nhà, nằm giữa chuồng lợn và ngôi nhà của đối tượng.

Toàn bộ số tang vật công an đã thu được tại nhà Luyện gồm 4 chiếc vòng cổ, 13 vòng đeo tay, 199 nhẫn vàng, 59 dây chuyền, 5 mặt đá dây chuyền và tất cả đều được xác nhận là tang vật của vụ án.

Cũng tại nhà đối tượng Luyện, cơ quan công an còn thu được nhiều dao, trong đó có 1 con dao còn dính máu, một bộ quần áo đối tượng mặc hôm gây án, ba lô và một số đồ dùng khác của đối tượng liên quan đến vụ án.  

Ngay sau đó, bố mẹ và em trai của đối tượng Luyện đã được đưa về Công an huyện Lục Nam để xét hỏi bởi cả 3 đều biết một số thông tin liên quan đến hành vi phạm tội của Luyện, trong đó ông Miên thì đào hố giấu vàng, bà Thơm thì đã giặt bộ quần áo dính máu mà Luyện đã mặc hôm gây án...

Có một chi tiết đáng chú ý là tại nhà của Lê Văn Luyện, cơ quan công an cũng đã thu được sim điện thoại của nạn nhân Ngọc (chủ tiệm vàng Ngọc Bích) mà Luyện đã từng sử dụng sau khi gây án. Đây cũng là một trong những manh mối quan trọng giúp Ban chuyên án lần tìm ra hung thủ.

                                                                       Theo Báo LĐ

 

Các tin khác


Triệt phá đường dây sản xuất giấy phép lái xe, đăng ký xe giả

Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can: Lê Xuân Giáp, Trịnh Thị Thu, Nguyễn Văn Tĩnh, Đặng Văn Nam và Hoàng Thị Hạnh về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Công an huyện Tân Lạc bắt nhanh 2 đối tượng liên tiếp cướp tài sản trong đêm

Công an huyện Tân Lạc cho biết, đơn vị vừa bắt 2 đối tượng liên tiếp gây ra 2 vụ cướp trong đêm bằng hành vi đánh và xin "đểu” tiền người đi đường.

Xét xử sơ thẩm vụ án khai thác quặng lậu, rửa tiền tại Lilama

Ngày 20/5, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai mở phiên tòa xét xử sở thẩm 17 bị cáo trong vụ án hình sự liên quan đến Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Lilama; trong đó có một số bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ tỉnh.

Xử phạt hành chính nhóm người tập yoga, chụp ảnh giữa đường

Tối 19/5, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, chiều 18/5, UBND thị trấn Kiến Xương (huyện Kiến Xương, Thái Bình) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 14 người về hành vi tập trung đông người trái phép, nằm, ngồi trên đường bộ để chụp ảnh gây cản trở giao thông.

Công an xã Kim Bôi: Bám địa bàn, giữ ổn định an ninh trật tự ở cơ sở

Xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi có địa bàn rộng, dân số đông, trước đây xã nổi lên các vấn đề liên quan đến ma túy, trộm cắp tài sản, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự (ANTT). Để làm tốt công tác ngăn ngừa, đấu tranh với tội phạm, xây dựng địa bàn an toàn, ngoài việc phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, UBND xã chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, hành vi vi phạm pháp luật.

Xã Đồng Tân: Vững vàng thế trận an ninh

Xã Đồng Tân (Mai Châu) nằm trên quốc lộ 6, tiếp giáp với 5 xã của huyện Mai Châu và huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Xã có tổng diện tích 39,09km2, 2.694 nhân khẩu, sinh sống tại 11 xóm, dân cư phân bố rải rác, không tập trung. Nhờ lợi thế địa hình, Đồng Tân có nhiều thuận lợi phát triển kinh tế, kết nối khu vực hình thành các chuỗi liên kết, trao đổi hàng hóa, nâng cao đời sống nhân dân. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu rộng đã tạo ổn định chính trị và tiền đề vững chắc để phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục