HĐXX phúc thẩm TAND tối cao tuyên phạt 6 bị cáo mức án tử hình, 4 bị cáo án chung thân và 1 bị cáo mức án 18 năm tù vì tội mua bán trái phép chất ma tuý.

HĐXX phúc thẩm TAND tối cao tuyên phạt 6 bị cáo mức án tử hình, 4 bị cáo án chung thân và 1 bị cáo mức án 18 năm tù vì tội mua bán trái phép chất ma tuý.

(HBĐT) - Ngày 2/12, tại TAND tỉnh, TAND tối cao đã tổ chức phiên toà xét xử phúc thẩm vụ án “Hà Ngọc Lương, Trần Lê Quang cùng đồng bọn tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý, không tố giác tội phạm xảy ra tại 7 tỉnh phía Bắc”.

 

Như Báo Hoà Bình đã đưa tin, ngày 23/8, Toà án nhân dân tỉnh đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án “Hà Ngọc Lương, Trần Lê Quang cùng đồng bọn tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý, không tố giác tội phạm xảy ra tại 7 tỉnh phía Bắc”. Theo cáo trạng của Viện kiểm sát: Khoảng 21h30 phút ngày 8/9/2009, tại km số 109 trên quốc lộ 6 (thuộc địa phận xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình), Tổ công tác của Cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (Bộ Công an) kết hợp với Cục cảnh sát biển (Bộ Quốc phòng), Công an huyện Tân Lạc (tỉnh Hoà Bình) cùng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Hoà Bình đã bắt quả tang Trần Lê Quang và Hà Ngọc Lương cùng 5 bánh hêrôin có trọng lượng 1.757,01 g. Qúa trình điều tra, đấu tranh, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý đã tiến hành bắt và khởi tố 27 bị can (trong đó có 6 bị can đang bỏ trốn) về các tội: mua bán trái phép chất ma tuý, tàng trữ trái phép chất ma tuý, không tố giác tội phạm.

 

Đây là một vụ án lớn với tính chất tội phạm đặc biệt nghiêm trọng và rất phức tạp, có nhiều bị can tham gia, được tổ chức chặt chẽ liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố. Kết quả điều tra đã chứng minh được trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến tháng 9/2009, Trần Lê Quang (HKTT tại Tập thể ôtô số 8, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội), Hà Ngọc Lương (HKTT tại xóm Bò Báu, xã Tân Sơn, huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình) cùng đồng bọn đã mua bán trái phép 98 bánh, 01 cây; 0,575g hêrôin; 3,5 gam Methampphetamine và tàng trữ trái phép 1,401 gam Methamphetamine.

 

HĐXX toà sơ thẩm đã tuyên phạt 6 bị cáo mức án tử hình, 4 bị cáo mức án chung thân, các bị cáo còn lại chịu mức án từ 1 – 18 năm tù.

 

Sau phiên toà sơ thẩm, 11 bị cáo (gồm 6 bị cáo bị tuyên án tử hình, 4 bị cáo bị tuyên án chung thân và 1 bị cáo bị tuyên án 18 năm tù) đã có đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt.

 

Tại phiên toà phúc thẩm, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, có thái độ ăn năn hối cải. Tuy nhiên, với tính chất phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, HĐXX phúc thẩm của Toà án nhân dân tối cao đã không chấp nhận toàn bộ đơn xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo giữ nguyên mức án mà HĐXX sơ thẩm đã tuyên phạt. Bao gồm: tử hình 6 bị cáo: Hà Ngọc Lương (sn 1983, trú tại Bò Báu, Tân Sơn, Mai Châu, Hoà Bình), Trần Lê Quang (sn 1973, trú tại Tập thể ôtô số 8, Vình Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội), Đinh Văn Tú (sn 1980, trú tại Bò Báu, Tân Sơn, Mai Châu, Hoà Bình), Hà Văn Tốc (sn 1961, trú tại xóm Nà Thia, xã Nà Phòn, huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình), Phạm Anh Tuấn (sn 1978, trú tại khu Bình Kiều 2, phường Đông Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng) và Khà Văn Thanh (sn 1979, trú tại thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình); phạt tù chung thân 4 bị cáo: Đỗ Anh Dũng (trú tại Mai Châu, Hoà Bình), Hoàng Thu Huyền (trú tại số 42, phố Cầu Gỗ, phường Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội), Trần Thị Ngọc (trú tại số 275 đường Bắc Sơn, Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn), Nguyễn Thị Thanh Thuỷ (trú tại số 3 ngách 378/58/5 Thuỵ Khuê, phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội); bị cáo Trần Thị Thu Điệp (sn 1987, trú tại Cẩm Phả, Quảng Ninh) phải chịu mức án 18 năm tù.

 

                                                                                     

                                                               Dương Liễu

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục