Phố game” ở ngã tư phường Tân Hòa (thành phố Hòa Bình).

Phố game” ở ngã tư phường Tân Hòa (thành phố Hòa Bình).

(HBĐT) - Thời gian qua, Báo Hoà Bình đã có nhiều bài viết phản ánh về tình trạng nghiện trò chơi điện tử trực tuyến cũng như việc buông lỏng quản lý hoạt động của các đại lý Internet trên địa bàn tỉnh ta. Tuy nhiên, cho đến nay, tình hình vẫn chưa được cải thiện, thậm chí đang phát sinh thêm những hiểm họa mới.

 

Phớt lờ các quy định về việc quản lý đại lý internet, game online

 

Đối diện ngay cổng trường tiểu học Lý Tự Trọng, phường Phương Lâm (TPHB) luôn thường xuyên có khoảng 5, 6 quán bán hàng quà vặt cho học sinh. Các loại mặt hàng như bim bim, bóng bay, đồ chơi được bày tràn ra đường và treo gần kín mặt tiền các ngôi nhà này đã “ngụy trang” rất khéo cho 2 cửa hàng trò chơi điện tử trong nhà. Phía sau cánh cửa luôn được khép hờ là các em học sinh tầm lớp 4, lớp 5 vẫn còn mặc áo đồng phục đang cặm cụi “cày game”.

 

Theo Nghị định 97/2008/NĐ   CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về “Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet” và thông tin điện tử trên Internet và Thông tư liên tịch về quản lý đại lý Internet công cộng thì các đại lý Internet công cộng phải cách trường học trên 200 m và trẻ em dưới 14 tuổi sử dụng dịch vụ Internet phải có người lớn đi kèm hoặc người bảo lãnh. Tuy nhiên,  thực tế cụ thể như hiện nay thì 2 quán Internet này nằm đối diện và cách cổng trường tiểu học Lý Tự Trọng chưa đầy 5m. Còn việc học sinh trường tiểu học Lý Tự Trọng (toàn bộ đều dưới 14 tuổi) vào các quán này chơi điện tử có người lớn đi kèm hoặc có người bảo lãnh thì chắc chắn là chưa bao giờ xảy ra!

Khảo sát thực tế trên địa bàn thành phố Hoà Bình nói riêng, tỉnh ta nói chung cho thấy, tình trạng trẻ em dưới 14 tuổi sử dụng dịch vụ internet tại các đại lý Internet công cộng, nhất là tại các cửa hàng trò chơi điện tử mà không có người lớn đi kèm hoặc không có người bảo lãnh diễn ra phổ biến. Sai phạm này nhiều đến mức chủ các đại lý Internet và phần đông trong chúng ta đã nghĩ như thế là bình thường mà quên mất rằng đó là vi phạm các quy định của pháp luật và sẽ bị xử phạt.

 

Khảo sát tại các điểm tập trung quán internet tại phường Phương Lâm, phường Tân Thịnh và phường Tân Hoà (thành phố Hoà Bình) sau 23h đêm sẽ thấy thêm một vấn đề là các cửa hàng internet thường không đóng cửa đúng giờ theo quy định. Sau giờ “giới nghiêm”, xe đạp, xe máy của các con nghiện game sẽ được xếp gọn vào trong nhà, cửa chính ra vào được đóng lại, mọi hoạt động “rút vào bí mật”. Các quán internet như vậy thường phục vụ trà đá, mì tôm hộp, thuốc lá ngay tại chỗ nên các game thủ có thể yên tâm “cày” thâu đêm.

 

Ngoài ra, Điều 15, Nghị định 97/2008 đã quy định rõ: “Đại lý kinh doanh internet phải có địa điểm và mặt bằng bảo đảm các quy định, tiêu chuẩn về phòng cháy, chữa cháy; vệ sinh môi trường để bảo vệ an toàn và sức khoẻ cho người sử dụng dịch vụ”. Nhưng xâm nhập tại các đại lý  Internet trên địa bàn tỉnh ta có thể thấy một thực tế rất đáng lo ngại là diện tích các đại lý Internet thường nhỏ hẹp, tận dụng diện tích chủ cửa hàng kê san sát máy tính. Dây điện, ổ cắm điện, dây mạng, thiết bị mạng, ổ cứng máy tính không lắp vỏ hỗn độn, nhằng nhịt ngay dưới chân người chơi trở thành những “cái bẫy” có thể gây chập, cháy, rò rỉ điện gây giật bất cứ lúc nào.

 

Các quy định khác như yêu cầu đại lý cài đặt phần mềm quản lý đại lý Internet, lập sổ theo dõi thông tin khách hàng, giải pháp kỹ thuật đảm bảo ngăn chặn người sử dụng truy cập vào website độc hại, lưu trữ dấu ấn website đủ 30 ngày... dường như quá xa lạ đối với các chủ cửa hàng kinh doanh internet trên địa bàn tỉnh ta. Việc nhắc nhở, khống chế thời gian người chơi theo quy định thực sự là một điều không tưởng!

 

Bên cạnh các cơ sở kinh doanh vi phạm quy định của Nhà nước về quản lý đại lý kinh doanh internet thì nội dung và tác hại của các game online đang ngày càng trở nên biến tướng, phức tạp, đáng lo ngại.

 

Sòng bạc trá hình tinh vi

 

Chuộc cho con trai chiếc xe đạp điện từ hiệu cầm đồ về mà chị Bùi Thị Thanh, phường Đồng Tiến (TPHB) vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Cháu Thái, con trai chị vốn khá ngoan, học giỏi. Tạo điều kiện cho con tra cứu thông tin học tập, chị đã sắm cho con chiếc máy vi tính để bàn và nối mạng. Hàng ngày, ngoài thời gian học, chị chỉ thấy Thái chơi tú tiến lên, tá lả trên máy tính. Nghĩ đây là những trò chơi giải trí vô hại nên chị đã không để tâm. Có ngờ đâu đó lại là cờ bạc ảo nhưng mất tiền thật. Càng chơi càng say, càng thua càng cay cú, cậu bé học sinh lớp 11 đã dần trở thành con bạc lúc nào không hay. Thái dần bê trễ học hành, mải mê với phỏm, tá lả trên máy tính. Tiền mẹ cho mua sách tham khảo, đóng học thêm, quỹ lớp, thậm chí là vay bạn bè. Thái đã dùng mua thẻ, nạp tiền vào tài khoản ảo trên mạng để chơi bài. Số tiền đó nhanh chóng hết veo, xấu hổ vì sắp hết học kỳ I mà chưa hoàn thành các khoản đóng góp từ đầu năm học, các bạn đòi nợ, Thái quyết định cầm đồ chiếc xe đạp điện để có tiền nạp thẻ và “gỡ bạc” trả nợ nhưng cuối cùng lại thua sạch.

 

Giờ tan trường, dạo quanh các quán Internet gần khu vực cổng trường THPT Công Nghiệp, THPT Lạc Long Quân, Cao đẳng nghề Việt - Xô sẽ bắt gặp nhiều con nghiện game đã chuyển thành con nghiện cờ bạc. Chỉ hơn một năm trước đây thôi, các quán điện tử thường ngập trong âm thanh hô hào, chém, giết, nay đã thay đổi khá nhiều. Dân nghiện cờ bạc trực tuyến có vẻ lành hơn nhiều, luôn tập trung cao, trầm ngâm, suy tính. Lướt qua một vòng có thể thấy các trò cờ bạc trực tuyến phổ biến hấp dẫn người chơi phổ biến là tiến lên,  đô - mi - nô, tứ sắc, phỏm, đánh chắn, xập xám, xì - tố, cát tê, tiến lên Hồng Kông, xì - dách... Ngoài ra còn có các game cờ bạc trí tuệ như cờ vua, cờ tướng, cờ ca rô hoặc game cờ bạc dân gian như cá ngựa, ô ăn quan...

 

Khi các game mang tính bạo lực đang dần trở nên nhàm chán, suy giảm sức hút, cờ bạc trực tuyến ra đời đã đánh trúng tâm lý thích cái mới, sáng tạo, phân định ăn  thua rõ ràng của một bộ phận không nhỏ người chơi điện tử. Nếu như người chơi chủ yếu của game online bạo lực là học sinh, sinh viên thì game online cờ bạc lại mở rộng phạm vi đối tượng nghiện ngoài số đông học sinh, sinh viên còn có cả trí thức, dân công sở - hay nói giản đơn là bất cứ ai có máu đỏ đen. Thực tế khảo sát của chúng tôi cho thấy, vấn nạn chơi cờ bạc trực tuyến đang lan nhanh, diễn ra phổ biến trên địa bàn thành phố Hoà Bình từ các điểm truy cập Internet, các quán trò chơi điện tử cho đến một số công sở, hộ gia đình có máy tính để bàn nối mạng. Game online cờ bạc khiến người chơi trở thành những con bạc khát nước thực sự, sẵn sàng trộm, cướp, lừa đảo... để có tiền gỡ bạc. Đây là một thực tế đáng quan ngại và cần được ngăn chặn, quản lý kịp thời trước khi lan rộng, gây ra những hậu quả đáng tiếc.

 

                                                                              Dương Liễu

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục