Lực lượng CA xã Mai Hịch tuần tra, kiểm soát ngăn ngừa các hành vi vi phạm trật tự ATGT.

Lực lượng CA xã Mai Hịch tuần tra, kiểm soát ngăn ngừa các hành vi vi phạm trật tự ATGT.

(HBĐT) - Để việc lưu thông, đi lại của nhân dân trong những dịp Tết được an toàn, phòng ngừa tai nạn giao thông, lực lượng công an xã Mai Hịch (Mai Châu) đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã, xóm tuyên truyền, phổ biến Luật an toàn giao thông đường bộ tới nhân dân, kịp thời triển khai kế hoạch công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội năm 2012. Trong đó, công tác đảm bảo trật tự ATGT được đặc biệt chú trọng, nhất là thời điểm diễn ra lễ, tết.

 

Xã Mai Hịch có 7 xóm, 3.700 hộ dân, trong đó, 85% số hộ là người dân tộc Thái. Những năm qua, với sự quan tâm đầu tư của các chương trình, dự án, đặc biệt là huy động sức dân làm giao thông nông thôn, tuyến tỉnh lộ chạy qua địa bàn xã cùng các tuyến đường liên xóm đã được cải tạo, làm mới, thuận tiện cho nhu cầu giao lưu, đi lại an toàn của bà con. Tuy nhiên, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn có một số tồn tại như số vụ vi phạm Luật an toàn giao thông đường bộ giảm không đáng kể, hành vi vi phạm chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định… gây khó khăn cho công tác đảm bảo trật tự của xã.

 

Trong năm 2011, địa bàn xã xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông, trong đó có 3 vụ do người địa phương khác gây tai nạn, 1 trường hợp tử vong. Về số vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông theo thống kê của công an xã khoảng 40 vụ. Để giảm đến mức thấp nhất số vụ tai nạn giao thông, ngăn ngừa các hành vi vi phạm Luật ATGT đường bộ, trong tháng cuối năm 2011, lực lượng công an xã đã đẩy mạnh tuyên truyền về Luật ATGT đường bộ tại 7/7 xóm với khoảng 1.200 lượt người nghe. Ngoài ra còn đa dạng hóa các biện pháp truyền thông bằng hình thức sân khấu hóa thông qua phối hợp với các ngành, đoàn thể, hội của xã tổ chức các cuộc giao lưu văn nghệ, lồng ghép  tiết mục thơ, kịch, tiểu phẩm về ATGT. Nội dung tập trung tuyên truyền bao gồm quy định của pháp luật về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện, tốc độ lưu thông của phương tiện cơ giới khi tham gia lưu thông trên đường, đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện... Theo chị Vì Thị Yều ở xóm Hịch 2, qua tuyên truyền dưới nhiều hình thức đã tạo chuyển biến, nâng cao nhận thức cũng như ý thức của bà con các KDC khi tham gia giao thông.

 

Lực lượng công an xã còn chủ động phối hợp với các trường tiểu học, THCS Mai Hịch tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Luật ATGT đường bộ nhằm tác động đến ý thức và hành động trẻ em lứa tuổi học đường. Cũng trong thời gian này, lực lượng đã triển khai kế hoạch phối hợp với Công an huyện Mai Châu tuần tra, kiểm soát trên tuyến tỉnh lộ. Đồng chí Vì Văn Ký – Trưởng CA xã Mai Hịch nhấn mạnh: Để người dân chấp hành tốt Luật ATGT đường bộ, công tác tuyên truyền rất quan trọng nhưng quan trọng hơn cả là phải huy động tối đa lực lượng tuần tra, kiểm soát để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn. Công an xã đang tổ chức đợt ra quân tuần tra, kiểm soát cơ động trên tất cả các tuyến đường làng, ngõ xóm trên địa bàn. Công tác tuần tra được thực hiện thường xuyên, liên tục, không “nặng” về xử phạt mà chủ yếu răn đe, nhắc nhở chấp hành, tuân thủ Luật ATGT đường bộ giúp đảm bảo an toàn phương tiện và sức khỏe, tính mạng của người dân trong năm mới.

 

 

                                                                         Bùi Minh

 

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục