Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình thăm hỏi đồng chí Công an xã bị thương trong chống “cát tặc” đêm 18/5.

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình thăm hỏi đồng chí Công an xã bị thương trong chống “cát tặc” đêm 18/5.

LTS: Từ năm 1999 đến nay, cả nước có 61 trường hợp Công an xã hy sinh; 431 trường hợp bị thương khi đang làm nhiệm vụ. Đây là sự mất mát vô cùng to lớn đối với lực lượng làm công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở. Thế nhưng, đa số các trường hợp này hiện vẫn chưa được hưởng chế độ dành cho người có công. Nhiều đồng chí Công an xã đang phải sống chung với những thương tích nặng, nhiều người vợ góa chờ đợi tấm bằng Tổ quốc ghi công trong sự mòn mỏi...

 

Khi chúng tôi thực hiện loạt bài viết phản ánh về thực trạng cán bộ dân phòng, Công an xã bị thương, hy sinh trong đấu tranh phòng chống tội phạm gặp khó khăn khi đề nghị công nhận thương binh, liệt sỹ thì tại Hà Nội, Quảng Bình lại có 5 trường hợp Công an xã, tổ viên Tổ ANTT hy sinh, bị thương. Máu những người làm công tác đảm bảo ANTT ở cấp cơ sở lại đổ...

Máu đổ trên đường...

6h10 ngày 9/5, lực lượng Công an xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, Hà Nội gồm 8 đồng chí, chia làm 3 tổ công tác làm nhiệm vụ kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự an toàn giao thông tại tỉnh lộ 417, đoạn chạy qua thôn Địch Trung. Tổ công tác thứ nhất phát hiện hai thanh niên điều khiển xe môtô không có gương chiếu hậu nên ra hiệu lệnh dừng xe. Người điều khiển xe không chấp hành và tăng ga phóng nhanh. Thấy vậy, tổ công tác thứ hai tiếp tục ra hiệu lệnh dừng xe. Lần này, người điều khiển không những không chấp hành mà còn lao thẳng xe về phía trước.

Trước tình huống này, đồng chí Nguyễn Thành Ngư, Công an viên xã Phương Đình, thuộc tổ công tác thứ ba đã đi ra khoảng 1/3 lòng đường bên phải, ra hiệu lệnh dừng xe. Người điều khiển xe đã lao thẳng vào đồng chí Ngư, khiến đồng chí ngã ngửa ra đường. Mặc dù được đồng đội đưa đi cấp cứu kịp thời, song đồng chí Ngư đã tử vong vào hồi 14h30 cùng ngày.

Đối tượng điều khiến xe môtô BKS 29X – 005.58 là Trần Văn Thực, trú tại cụm 2, xã Thọ An, huyện Đan Phượng. Đối tượng ngồi sau là Trần Văn Dần. Sau khi lao thẳng xe vào đồng chí Công an xã, các đối tượng này cũng bị ngã và bị thương. Các tổ công tác của Công an xã Phương Đình đã đưa đồng chí Ngư và các đối tượng đi cấp cứu. Cơ quan điều tra đang xác minh, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của những đối tượng liên quan.

Hành vi bất tuân hiệu lệnh người thi hành công vụ, gây ra cái chết của đồng chí Ngư của các đối tượng nêu trên gây bất bình trong dư luận. Việc coi thường pháp luật, coi thường sinh mạng của người khác của các đối tượng này rồi sẽ bị trừng trị. Song, sự ra đi của đồng chí Ngư là mất mát to lớn đối với gia đình, lực lượng Công an.

Chúng tôi còn đau xót hơn khi biết, một năm về trước, người con lớn của đồng chí Ngư mất vì tai nạn. Chưa nguôi ngoai trước sự ra đi của con, nay lại thêm cái chết thương tâm của chồng là những tai họa đổ xuống đầu vợ đồng chí Ngư. Tâm nguyện của gia đình là đề nghị các cơ quan chức năng, công nhận liệt sỹ đối với đồng chí Ngư.

Ngày 25/5, trao đổi với chúng tôi, Đại tá Bùi Xuân Trường, Trưởng Công an huyện Đan Phượng nói: “Hành động của đồng chí Ngư vào sáng 9/5 là thực hiện ý kiến chỉ đạo của người chỉ huy. Việc đúng, sai trong cách điều hành này là trách nhiệm của người chỉ huy, còn hành động của đồng chí Ngư thể hiện rất rõ việc của người đang thực thi công vụ. Hành động hy sinh của đồng chí Ngư xứng đáng được tôn vinh, ghi nhận”.

Chúng tôi cũng được biết, cấp ủy, chính quyền địa phương, Công an huyện Đan Phượng... đã tổ chức lễ mai táng đồng chí Ngư rất trọng thể. Công an huyện trích quỹ tình nghĩa 10.000.000đ; kêu gọi mỗi cán bộ, chiến sỹ đóng góp 1 ngày lương được 15.000.000đ và cấp ủy, chính quyền cũng tham gia ủng hộ, giúp đỡ thân nhân đồng chí Ngư.

Đây là sự giúp đỡ, góp phần làm vơi đi những khó khăn cho gia đình đồng chí Công an viên. Sau khi có kết luận điều tra vụ việc, cấp ủy, chính quyền và Công an huyện làm hồ sơ, đề nghị công nhận liệt sỹ cho đồng chí Ngư.

… và cả dưới sông

Lúc 3h ngày 18/5, Tổ tuần tra do đồng chí Mai Văn Lợi, Phó Trưởng Công an xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình làm Tổ trưởng cùng 5 đồng chí tổ viên Tổ an ninh trật tự thôn Lệ Bình tuần tra, kiểm soát bằng phương tiện đò trên sông Kiến Giang nhằm ngăn chặn hoạt động khai thác cát trái phép.

Khi đến địa phận thôn Lệ Bình, phát hiện 8 đối tượng trên 2 chiếc đò đang khai thác cát trái phép, tổ tuần tra yêu cầu các đối tượng dừng ngay hoạt động, lập biên bản xử lý. Tuy nhiên, nhóm người này không chấp hành và chống đối quyết liệt. Không chỉ đánh các đồng chí trong tổ tuần tra, chúng còn dùng đò đâm vào đò của các anh. Sau những cú đâm tới tấp, đò của tổ tuần tra bị lật, hất các đồng chí trên đò rơi xuống sông. Hai đồng chí Dương Văn Thược, Lê Văn Bình đã bị dòng nước xiết cuốn đi. Công an huyện Lệ Thủy ngay sau khi nhận được tin đã tổ chức tìm kiếm cứu nạn, cấp cứu hai đồng chí bị thương là Mai Văn Lợi, Giang Thanh Thủy.

Bên dòng sông Kiến Giang, nước mắt của nhân dân, của những người chiến sỹ Công an lại rơi. Các anh Thược, Bình là những tổ viên Tổ An ninh trật tự thôn Lệ Bình đã không quản đêm hôm khuya khoắt, không quản sông sâu nước cả đã tích cực tham gia việc chăn chặn nạn khai thác tài nguyên trái phép. Tiếc rằng, trong nỗ lực giữ gìn tài sản quốc gia, đảm bảo ANTT ở địa phương, các anh mãi mãi không về với người thân.

Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể hai đồng chí tử nạn trên sông Kiến Giang.

Công an huyện Lệ Thủy, Công an tỉnh Quảng Bình ngay sau đó đã cùng với chính quyền địa phương tổ chức lễ mai táng đưa các anh về với đất mẹ. Cục Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an đề nghị lãnh đạo Bộ Công an tặng Bằng khen cho tập thể Công an xã Mai Thủy, truy tặng bằng khen cho 2 đồng chí Thược, Bình và tặng bằng khen các đồng chí Lợi, Thủy vì “đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương”.

Ngoài ra, Bộ Công an còn trích quỹ “Phòng chống thiên tai, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo trong lực lượng CAND” để hỗ trợ thân nhân các đồng chí hy sinh, bị thương, mỗi trường hợp 5.000.000 – 10.000.000đ.

Sự hy sinh của hai đồng chí tổ viên Tổ ANTT ở tỉnh Quảng Bình khiến chúng tôi nhớ đến trường hợp của những Công an viên đã dũng cảm hy sinh ở Đắk Lắk, Kiên Giang, Hà Tĩnh… Sự hy sinh của các anh xứng đáng được tôn vinh, được Tổ quốc ghi công. Việc này không chỉ có giá trị tinh thần to lớn đối với thân nhân các anh mà còn khuyến khích người dân tham gia công tác đảm bảo ANTT tại nơi mình cư trú. Thế nhưng, để được hưởng giá trị tinh thần quý báu ấy đối với lực lượng Công an xã, dân phòng lại quá trắc trở.

 

Đan Phượng là địa bàn phức tạp về ANTT. Theo tiêu chí Công an xã hiện nay, lực lượng Công an xã trên địa bàn toàn huyện sẽ có quân số là 400. Tuy nhiên, đến nay con số này vẫn còn thiếu một nửa. Mặc dù tiêu chí tuyển lựa Công an xã căn cứ vào: phẩm chất đạo đức; sức khỏe; tốt nghiệp THPT; tự nguyện tham gia. Ưu tiên những người trẻ tuổi, đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, từng tham gia chiến sỹ nghĩa vụ trong lực lượng Công an.... nhưng không phải trường hợp nào đạt yêu cầu cũng tham gia dự tuyển.

Để khích lệ người dân tham gia làm công tác Công an xã, ngoài việc nâng cao chế độ phụ cấp, bảo hiểm xã hội, việc đảm bảo chế độ chính sách sau khi bị thương, hy sinh trong quá trình đấu tranh phòng chống tội phạm là yếu tố rất quan trọng.

* (Kỳ tới:Vết thương nhức buốt và câu trả lời lạnh lùng ở Kiên Giang)

 

                                                                                Theo CAND

 

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục